Bắc Ninh cơ bản đáp ứng mục tiêu về nhà ở xã hội

Chiều 18/8, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về nhà ở xã hội cho công nhân lao động”, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Tuấn thông tin, mục tiêu về nhà ở xã hội của tỉnh Bắc Ninh cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Cụ thể, giai đoạn từ 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới đã triển khai thực hiện 71 dự án nhà ở xã hội, với tổng diện tích đất khoảng 255ha, các dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 9,12 triệu m2 sàn với khoảng hơn 102.000 căn hộ.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã có 13 dự án hoàn thành, hoàn thành một phần, đáp ứng khoảng hơn 8.100 căn; 15 dự án nhà ở xã hội đang thực hiện đầu tư xây dựng, khi hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng hơn 11.300 căn hộ. Số dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư xây dựng là 30 dự án, khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng khoảng 61.900 căn hộ.

zv5a3877-5980.jpg
Người lao động nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Thực hiện chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/02/2025, 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành thêm 8.124 căn (đạt 51,03% so với chỉ tiêu được giao). Qua rà soát đối với 15 dự án đang đầu tư xây dựng, số căn nhà ở xã hội đăng ký hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2025 là 8.161 căn, do vậy tỉnh Bắc Ninh cơ bản hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ đối tượng được thuê nhà ở xã hội đã được mở rộng, bao gồm cả tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thuê để bố trí chỗ ở cho cán bộ, công nhân và người lao động của doanh nghiệp ở.

Với 20.726 căn đã hoàn thành tương đương với 1,1 triệu m2 sàn, Bắc Ninh có thể đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 110.000 người (theo tiêu chí 10 m2/người). Bên cạnh đó, khi toàn bộ 71 dự án nêu trên được hoàn thành, sẽ cung cấp khoảng 5,12 triệu m2 sàn với khoảng 102.390 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 500.000 người (bao gồm người thu nhập thấp và công nhân, lao động). Như vậy, đối chiếu với các chỉ tiêu tại Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, kết quả thực hiện cơ bản đáp ứng mục tiêu đã đề ra.

46501dea2f859fdbc694-2651-552-3105-8006.jpg
Một góc khu nhà ở xã hội tại phường Võ Cường.

Sau hợp nhất, số công nhân, lao động có nhu cầu về chỗ ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là gần 158.000 công nhân, tương đương khoảng 54.000 căn hộ. Dự kiến tính đến năm 2030 số công nhân, lao động có nhu cầu về chỗ ở là hơn 236.000 công nhân, tương đương gần 85.000 căn hộ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức chiều 18/8, với sự tham dự của gần 150 công nhân, người lao động, các đại biểu Quốc hội và đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã thông tin, trao đổi, giải trình, làm rõ nhiều vấn đề công nhân lao động quan tâm.

Bao gồm các chính sách hỗ trợ giảm giá mua và thuê nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp; việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ người lao động thủ tục vay vốn, lãi suất vay để mua nhà ở xã hội; quan tâm xây dựng các thiết chế văn hoá, các công trình phúc lợi công cộng tại các khu, cụm công nghiệp; việc khuyến khích doanh quan tâm công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động...

zv5a4090-6137.jpg
Tại hội nghị, 50 suất quà đã được trao tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều nội dung liên quan đến đời sống, chế độ chính sách của công nhân lao động dù không nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề cũng được đại diện các sở ngành giải đáp thoả đáng.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 50 suất quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.