Bắc Ninh tiếp tục đối thoại, tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Với chủ đề “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh” Chương trình Gặp mặt Doanh nhân quý I/2025 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức sáng 22/3 đã thu hút sự tham dự của hơn 200 đại biểu. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Một góc khu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Một góc khu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và người dân.

Tỉnh đã ban hành 26 văn bản quản lý trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội và chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu, ban hành hơn 960 văn bản liên quan. Toàn tỉnh đã bố trí trong các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 350ha đất phát triển nhà ở xã hội, khi hoàn thành đáp ứng khoảng 120 nghìn căn hộ.

Theo đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bắc Ninh sẽ phát triển 72.200 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030.

Các ý kiến của đại diện doanh nghiệp tại hội nghị.

Các ý kiến của đại diện doanh nghiệp tại hội nghị.

Hiện Bắc Ninh đã triển khai thực hiện được 54 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, với tổng diện tích đất khoảng 173ha. Các dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 7,1 triệu m2 sàn với hơn 77.000 căn hộ cho đáp ứng chỗ ở cho khoảng 231.000 người. Đã có 2 dự án nhà ở xã hội đã được vay vốn ưu đãi với số hạn mức được duyệt vay là 170 tỷ đồng và đã giải ngân xong.

Trong không khí trao đổi cởi mở, thắng thắn, các doanh nghiệp đã gửi gắm nhiều ý kiến liên quan tới hưởng ưu đãi vay vốn trong triển khai dự án; mở rộng đối tượng mua và thuê mua nhà ở công nhân; xem xét lại quy định thu nhập của người mua nhà; xác định 20% quỹ nhà ở thương mại trong dự án; cải cách hành chính trong quá trình xác nhận thu nhập của người dân khi làm thủ tục mua nhà tại xã phường; tăng cường truyền thông về cơ chế chính sách, các dự án nhà ở xã hội để người dân tiếp cận… Các ý kiến đã được đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở Xây dựng trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thấu đáo.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận Chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cảm ơn sự có mặt đông đảo, trách nhiệm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã tham góp nhiều ý kiến thiết thực, gợi mở để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Chia sẻ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư về những băn khoăn khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, đồng chí Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy nguồn lực với quy mô và không gian lớn hơn. Cấp uỷ, chính quyền luôn tập trung chỉ đạo để công việc được thông suốt, không gây gián đoạn, ảnh hưởng tới người dân và doanh nghiệp.

Để giúp người thu nhập thấp có thể tiếp cận nhiều hơn với chính sách nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh, Bắc Ninh phấn đấu lộ trình đến năm 2026 sẽ đạt 68% trong thực hiện mục tiêu 72.200 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030. Tỉnh cũng sẽ xem xét tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đấu thầu nhà ở công nhân, bổ sung đối tượng tiếp cận nhà ở công nhân…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu từ ngày 1/4, Sở Xây dựng phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức đường dây nóng về nhà ở xã hội; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân có thể nắm bắt, tìm hiểu kịp thời thông tin về chính sách nhà ở xã hội cũng như các dự án. Đồng thời giao Sở Xây dựng là đầu mối tổng hợp những khó khăn, vướng mắc không thuộc thẩm quyền của tỉnh, báo cáo lên Trung ương tiếp tục xem xét, tháo gỡ.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng mong muốn và đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành với tỉnh trong thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội, tạo nơi “an cư” cho người dân và người lao động trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.