Bắc Ninh bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề, các cấp, các ngành của tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị để mọi người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Phiên họp thường kỳ tháng 12 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Phiên họp thường kỳ tháng 12 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Theo kế hoạch, trong tháng 1/2024, tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn thành việc thăm, tặng quà, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán.

Hơn 31 nghìn suất quà dành tặng các đối tượng chính sách

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Bắc Ninh dự kiến chi hơn 15 tỷ đồng mua 31.784 suất quà tặng người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quan tâm, chăm lo, kịp thời và có chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Công thương và các đơn vị liên quan lên phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, công tác tổ chức Hội chợ Xuân, tổ chức lễ hội, các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn cũng được chú trọng theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Đặc biệt là các lễ hội lớn đầu Xuân của tỉnh như: Lễ hội Khán hoa Mẫu đơn chùa Phật Tích; Lễ hội vùng Lim; Lễ hội Kinh Dương Vương; Lễ hội làng Quan họ Diềm Xá, Hội thi hát Quan họ đầu xuân… được tổ chức theo phương châm phát huy bản sắc văn hóa gắn với thu hút, xúc tiến dịch vụ du lịch.

Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết dưới mọi hình thức

Đáng chú ý, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho các hoạt động lễ hội, vui chơi … Thực hiện nghiêm quy định về kỷ cương, kỷ luật; đạo đức công vụ; văn hóa công sở; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

Ngày 28/12, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp giao ban thường kỳ tháng 12, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 xong trước ngày 10/1/ 2024 bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngày từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo dịp Tết, hoàn thành trong tháng 1/2024. Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2024, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.