Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề

Ngày 22/12,Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, tổng kết thi hành Luật Bầu cử Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Bám sát chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các Quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, trong năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tập trung triển khai hiệu quả toàn diện các nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tập trung nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới.

Hội đồng nhân dân các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, gắn với đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức và người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, sợ vi phạm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và xử lý đối với những tập thể, cá nhân vi phạm.

Hội đồng nhân dân các cấp chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công các kỳ họp, tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch giám sát, trong đó chú trọng giám sát chuyên đề. Đáng chú ý, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh lần đầu tiên triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đây là vấn đề được nhiều cử tri và người dân quan tâm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và các đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và các đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Cùng với đó, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp, đổi mới hình thức tiếp công dân bảo đảm khoa học, chất lượng, đạt kết quả cao; tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của các Ban, các Tổ đại biểu trong hoạt động.

Trong năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt kết quả tích cực trên mặt công tác. Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 5 kỳ họp (3 kỳ họp chuyên đề, 2 kỳ họp thường lệ); thông qua 80 nghị quyết (trong đó 18 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật, 5 nghị quyết về công tác cán bộ, 10 nghị quyết về kinh tế xã hội, điều hành ngân sách và 47 nghị quyết khác).

Hội đồng nhân dân cấp huyện đã tổ chức 35 kỳ họp (16 kỳ thường lệ và 19 kỳ chuyên đề), ban hành 195 nghị quyết. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, sắp xếp thời gian khoa học, phù hợp về nội dung.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 17 cuộc giám sát và hơn 30 cuộc khảo sát; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện tổ chức 109 cuộc khảo sát, giám sát.

Điển hình, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát về hoạt động y dược và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; sau giám sát đã gửi các kiến nghị đến Bộ Y tế; đến nay, Bộ Y tế đã trả lời và giải trình 100% các kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, bất cập thuộc lĩnh vực y tế cấp cơ sở ở địa phương.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, chú trọng. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức tiếp xúc cử tri ở cả 3 cấp, nên phần lớn các ý kiến, kiến nghị đã được xem xét, trả lời trực tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.