Bắc Ninh bảo đảm an toàn tuyệt đối về người trong bão số 3

Tỉnh Bắc Ninh đã bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho con người trước, trong và sau bão số 3, với sự chủ động, quyết liệt của các cấp chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân.
Các lực lượng của Bắc Ninh chung sức, đồng lòng khắc phục sự cố tại tuyến đê Ngũ Huyện Khê (xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) tiếp giáp phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn.
Các lực lượng của Bắc Ninh chung sức, đồng lòng khắc phục sự cố tại tuyến đê Ngũ Huyện Khê (xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) tiếp giáp phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn.

Ngày 21/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: Sau bão số 3, Bắc Ninh đã có thêm nhiều kinh nghiệm mới trong công tác phòng, chống lụt bão. Trong đó, cần tư duy lại việc “Bắc Ninh là địa phương không có bão, không có lụt” để có biện pháp chủ động hơn trong công tác ứng phó, tránh tâm lý chủ quan.

Bão số 3 là cơn bão rất mạnh trong vòng 70 năm qua đổ bộ vào Bắc Ninh, song với sự chủ động, quyết liệt của các cấp chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân, Bắc Ninh đã bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho con người trước, trong và sau bão.

Với sức gió mạnh, bão đã làm hơn 12.000 công trình công cộng, công nghiệp, nhà chung cư, nhà ở riêng lẻ, nhà cấp 4, công trình phụ, trường học, trạm y tế, chợ dân sinh, trụ sở các cơ quan trên địa bàn Bắc Ninh bị tốc mái, hư hỏng; 47.000 cây xanh (cây bóng mát) bị đổ, gãy.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra công tác khắc phục bão lũ, thăm và động viên bà con vùng lũ tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra công tác khắc phục bão lũ, thăm và động viên bà con vùng lũ tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Đặc biệt, ngành nông nghiệp đã bị thiệt hại nặng nề khi gần 11.000ha lúa, rau màu, cây ăn quả, hoa cây cảnh bị ảnh hưởng; 279 nhà màng, nhà lưới, 7.500m2 chuồng trại bị tốc mái; hơn 120.000 gia súc, gia cầm chết; hơn 500 lồng nuôi cá, hơn 500ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại sản lượng gần 6.000 tấn. Tổng giá trị thiệt hại đang tiếp tục được rà soát thống kê, trong đó, riêng ngành nông nghiệp sơ bộ ước thiệt hại khoảng gần 900 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, thách thức và những giải pháp trong công tác ứng phó, phòng, chống bão số 3; công tác huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” xử lý sự cố tràn đê; công tác vệ sinh môi trường sau bão…

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn (thứ hai từ phải sang) trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, ứng phó với bão số 3.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn (thứ hai từ phải sang) trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, ứng phó với bão số 3.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn khẳng định: Một trong những yếu tố làm nên thành công trong ứng phó với bão số 3 là công tác hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị, gồm lực lượng “4 tại chỗ” của các địa phương, lực lượng vũ trang công an, quân đội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, ăn khớp trong công tác phối hợp. Việc xử lý sự sạt trượt đê, mạch đùn, mạch sủi, rò rỉ nước qua cánh cống, tràn đê, vỡ đê bao Ngũ Huyện Khê… đều được cơ động, huy động được nhiều lực lượng tham gia, phản ứng rất nhanh, rất chuyên nghiệp, đồng bộ kết hợp cả chuyên môn lẫn kinh nghiệm.

Công tác hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa các đơn vị, gồm lực lượng “4 tại chỗ” của các địa phương, lực lượng vũ trang công an, quân đội đã giúp Bắc Ninh nhanh chóng ứng phó với các sự cố trong mưa lũ.

Công tác hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa các đơn vị, gồm lực lượng “4 tại chỗ” của các địa phương, lực lượng vũ trang công an, quân đội đã giúp Bắc Ninh nhanh chóng ứng phó với các sự cố trong mưa lũ.

Cùng với đó, sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân toàn tỉnh trong việc giữ vững hệ thống đê, công trình thủy lợi, không để xảy ra sự cố vỡ đê, nước tràn mặt đê và các sự cố đều được xử lý tương đối triệt để. Đặc biệt, khẳng định thương hiệu điểm đến hấp dẫn và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư khi Bắc Ninh không để mất điện, ngập úng trong khu công nghiệp, vừa bảo đảm an toàn hệ thống thủy lợi song vẫn bảo đảm hệ thống tiêu thoát nước công nghiệp.

Sau cơn bão số 3, Bắc Ninh đã có thêm nhiều kinh nghiệm mới trong công tác phòng chống lụt bão. Trong đó, cần tư duy lại việc “Bắc Ninh là địa phương không có bão, không có lụt” để có biện pháp chủ động hơn trong công tác ứng phó với bão, tránh tâm lý chủ quan.

Phương án “4 tại chỗ” cần được củng cố thường xuyên, xây dựng kế hoạch phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng tại chỗ và các lực lượng vũ trang trong việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xây dựng kế hoạch sát sao hơn. Đồng thời, chuẩn bị chủ động hơn để giảm thiểu thiệt hại tốt hơn; trong việc khắc phục hậu quả cần huy động các lực lượng tổng hợp tham gia, phản ứng nhanh, phân công nhiệm vụ các lực lượng trong giảm thiểu thiệt hại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn (thứ 5 từ phải sang) và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Song Hà (thứ 4 từ trái sang) khen thưởng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác tuyên truyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn (thứ 5 từ phải sang) và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Song Hà (thứ 4 từ trái sang) khen thưởng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác tuyên truyền.

Thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục rà soát, thống kê ảnh hưởng của cơn bão đối với sản xuất nông nghiệp, để đề xuất chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm tiếp tục duy trì phát triển nông nghiệp, đặc biệt nông nghiệp công nghệ cao, tiếp tục sản xuất vụ đông và khắc phục các hậu quả, tác động đến hệ thống đê điều, công trình thủy lợi. Đồng thời, nghiên cứu lại việc đầu tư, phát triển các công trình thủy lợi gắn với giao thông vừa phục vụ hiệu quả việc phát triển kinh tế-xã hội vừa bảo đảm phòng chống thiên tai.

Dịp này, 38 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.