Bắc Ninh: Chủ động ứng phó với "siêu bão" số 3 ở mức cao nhất

Trước những diễn biến bất thường của bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn trực tiếp đi kiểm tra thực địa, yêu cầu các địa phương, sở, ngành, đơn vị khẩn trương, chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, phương án ứng phó ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác tiêu thoát nước đoạn qua Khu công nghiệp Quế Võ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác tiêu thoát nước đoạn qua Khu công nghiệp Quế Võ.

Chiều 5/9, ngay sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ để triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 3 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị trước bão trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra công tác tiêu úng trên kênh tiêu Kim Đôi, đoạn qua Khu công nghiệp Quế Võ 1; khu vực hầm chui đường Lạc Long Quân, phường Hòa Long và khu vực công bố tình trạng khẩn cấp về đê điều đoạn qua phường Vạn An (thành phố Bắc Ninh). Đây là những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao khi thiên tai xảy ra.

Kiểm tra tình hình tiêu thoát nước tại thành phố Bắc Ninh.

Kiểm tra tình hình tiêu thoát nước tại thành phố Bắc Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 87 của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không chủ quan và triển khai khẩn trương, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, phương án ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ; khuyến cáo người dân không ra đường khi có bão, mưa lớn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu khẩn trương rà soát và có phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, giao thông, thủy lợi, nhà ở, các công trình cao tầng, cẩu tháp.

“Đặc biệt, cần bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân trong những ngày mưa bão”, đồng chí Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khu vực công bố tình trạng khẩn cấp về đê điều đoạn qua phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khu vực công bố tình trạng khẩn cấp về đê điều đoạn qua phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Vương Quốc Tuấn yêu cầu thành phố Bắc Ninh kiên quyết di dời các tàu thuyền neo đậu và các hộ dân nằm trong khu vực công bố tình trạng khẩn cấp về đê điều trên Hữu Cầu, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh đến nơi an toàn. Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hệ thống trục tiêu, nạo vét, khơi thông dòng chảy của hệ thống thoát nước, lưu ý đến khả năng thoát nước và ngập úng đô thị.

Đối với kênh tiêu Kim Đôi đoạn qua Khu công nghiệp Quế Võ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phố Bắc Ninh làm việc với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp khẩn trương khơi thông các điểm dễ bị ách tắc, bảo đảm tiêu thoát nước khi có mưa lớn.

Kiểm tra khu vực hầm chui đường Lạc Long Quân, phường Hòa Long - một điểm trũng thường gây ngập úng khi có mưa lớn.

Kiểm tra khu vực hầm chui đường Lạc Long Quân, phường Hòa Long - một điểm trũng thường gây ngập úng khi có mưa lớn.

Cùng với đó, có phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, vận hành tốt hệ thống thủy lợi để chống úng tại các khu đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn. Bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm xung yếu, các hệ thống cống tiêu thoát nước trong các khu công nghiệp, khu đô thị và dân cư để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời khi xảy ra các tình huống phát sinh.

Các địa phương tập trung rà soát toàn bộ hệ thống tiêu thoát nước, các trạm bơm tiêu úng, các hệ thống lồng, bè, trang trại nuôi trồng thủy sản, diện tích lúa, hoa màu, sẵn sàng các điều kiện về phương tiện, vật tư ứng phó với cơn bão số 3.

Một góc đường phố tại thành phố Bắc Ninh bị ngập úng sau trận mưa lớn kéo dài cuối tháng 7 vừa qua.

Một góc đường phố tại thành phố Bắc Ninh bị ngập úng sau trận mưa lớn kéo dài cuối tháng 7 vừa qua.

Triển khai rà soát hệ thống cây xanh, tổ chức cắt tỉa, lên phương án bảo đảm cấp điện cho các trạm bơm tiêu hoạt động 24/24 giờ. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến thời tiết, thiên tai, sự cố và các thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã ký, ban hành Công điện số 06/CĐ-BCH về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024, trong đó yêu cầu các đơn vị, sở ngành, địa phương chủ động sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ".

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.