Bắc Ninh: Khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống nhân dân sau bão

Bão số 3 đổ bộ vào Bắc Ninh với sức gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11-12 gây ra mưa vừa, mưa to đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu, ảnh hưởng tới hạ tầng cơ sở. Toàn tỉnh đang khẩn trương rà soát, triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra để sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.
Các lực lượng chức năng chung tay khắc phục hậu quả sau bão tại Bắc Ninh.
Các lực lượng chức năng chung tay khắc phục hậu quả sau bão tại Bắc Ninh.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bão số 3 bắt đầu đổ bộ từ trưa 7/9, tâm bão ảnh hưởng trực tiếp bắt đầu từ 14 giờ đến 20 giờ 30 ngày 7/9.

Lượng mưa trung bình từ 19 giờ ngày 6/9 đến 7 giờ ngày 8/9 đạt 118,7mm. Hiện, hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh ổn định. Không có người chết do mưa bão.

Dù đã chuẩn bị ứng phó ở mức độ cao nhất, song do bão có cường độ mạnh đã khiến nhiều công trình, diện tích nông nghiệp, cây xanh trên địa bàn Bắc Ninh bị thiệt hại.

Hơn 8.000ha lúa bị úng ngập

Theo thống kê đến 7 giờ sáng 8/9, toàn tỉnh có 560 công trình nhà cấp 4, công trình phụ của nhân dân bị tốc mái; trường học, chợ dân sinh có 31 công trình bị hư hỏng, tốc mái.

Đáng chú ý, diện tích lúa mùa đang trong giai đoạn trổ bông đã bị bão làm đổ, gây úng ngập hơn 8.200ha. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là thị xã Thuận Thành 2.800ha; thị xã Quế Võ: 2.000ha. Diện tích cây rau màu, gồm phần lớn là cà rốt, dưa, chuối, măng trúc… bị thiệt hại hơn 555ha.

Nhiều biển báo, đèn quảng cáo trên các tuyến đường bị bão số làm đổ, gãy.

Nhiều biển báo, đèn quảng cáo trên các tuyến đường bị bão số làm đổ, gãy.

Tổng số nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp bị tốc mái, hư hỏng trên toàn tỉnh là 80.000m2; gần 7.500 cây xanh, cây bóng mát bị đổ gẫy.

Bão số 3 với cường độ gió lớn, lượng mưa nhiều cũng đã khiến 42 lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các huyện Gia Bình và Thuận Thành bị hư hỏng.

Bà Nguyễn Thị Huyền, ở Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, cho biết: Sống hơn 30 năm tại Bắc Ninh, đây là cơn bão lớn nhất mà tôi từng chứng kiến đổ bộ vào tỉnh. Thời gian bão vào lâu, kèm gió mạnh làm nhiều cây xanh trong khu vực bật gốc.

Rất may nhờ chính quyền thường xuyên nhắc nhở, neo chống nhà phòng chống trước khi bão về và yêu cầu không đi ra khỏi nhà khi mưa bão nên gia đình tôi vẫn bình yên sau bão.

Mưa bão đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về vật chất.

Mưa bão đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về vật chất.

Hiện, mực nước các triền sông trong tỉnh đều đang ở mức thấp dưới báo động I. Toàn tỉnh có 93/521 máy bơm đang hoạt động bơm tiêu và tiêu nước đệm theo quy trình.

Nhanh chóng khắc phục sự cố, ổn định đời sống người dân

Do ảnh hưởng của mưa bão, từ 16 giờ 30 ngày 7/9 đến nay, nhiều khu vực trong toàn tỉnh Bắc Ninh bị mất điện và đến nay chưa có trở lại. Nguyên nhân do 7 đường dây 110KV bị sự cố không vận hành được; 1 trạm biến áp 110KV tại Khu công nghiệp Quế Võ 2 bị mất điện.

127/280 đường dây trung áp bị sự cố, trong đó có 23/130 đường dây cấp cho khu công nghiệp, 104/150 đường dây cấp cho dân sinh; 61 trạm bơm tiêu úng bị mất điện không vận hành được.

Lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng cắt cây, tỉa cảnh bảo đảm giao thông.

Lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng cắt cây, tỉa cảnh bảo đảm giao thông.

Tại các điểm sụt lún nứt gãy mặt đê trên bờ hữu Ngũ Huyện Khê (thuộc địa bàn xã Phú Lâm, huyện Tiên Du) và bờ tả thuộc địa bàn xã Long Châu, huyện Yên Phong bị lún, sụt và sạt trượt mái đê phía sông với chiều dài 25m, các lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, xử lý.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với chính quyền các địa phương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Bắc Đuống trực tiếp kiểm tra và lên phương án xử lý tạm thời bằng giải pháp đắp bao tải đất chống sạt trượt, cắm biển cảnh báo, canh gác không cho người dân đi lại tại khu vực xảy ra sự cố.

Nhiều tuyến đường vẫn trong tình trạng ngập úng.

Nhiều tuyến đường vẫn trong tình trạng ngập úng.

Do hoàn lưu của bão, tại Bắc Ninh hiện vẫn có mưa lớn diễn ra trên diện rộng, gây ngập úng tại nhiều điểm. Tại thành phố Bắc Ninh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các tuyến đường Huyền Quang, Kinh Dương Vương, Nguyễn Cao, Ngọc Hân Công Chúa hiện vẫn trong tình trạng ngập úng. Tại nhiều tuyến đường cây xanh bị đổ, biển quảng báo bị rơi chưa di dời.

Tỉnh Bắc Ninh đã và đang huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục thiệt hại gây ra. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết, dự báo của các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, bám sát cơ sở và chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn, nắm bắt tốt và kịp thời tình hình sau bão để có biện pháp kịp thời và xử lý, bảo đảm ổn định sản xuất và đời sống của người dân.

Xuyên đêm cắt cây tỉa cành sau bão.

Xuyên đêm cắt cây tỉa cành sau bão.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động các lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân có phương án khắc phục sự cố, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Công an tỉnh thành lập 9 Tổ công tác bao gồm: Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; Cảnh sát Giao thông; Cảnh sát Cơ động; Công an các huyện, thị xã, thành phố… tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân tại các địa phương.

Về sự cố điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp tục ứng trực toàn hệ thống điện với tinh thần cao nhất, tập trung khắc phục tối đa các sự cố do bão số 3 gây ra. Trong đó, tập trung đảm bảo điện cao nhất cho các bệnh viện, cơ sở sản xuất đặc biệt quan trọng, các trạm bơm, điểm mục tiêu thông tin truyền thông và an ninh quốc phòng. Đồng chí lưu ý, khi khắc phục được sự cố, đóng điện trở lại phải bảo đảm an toàn về kỹ thuật; bảo đảm an toàn điện.

Để kịp thời ứng phó với bão số 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 7 Đoàn kiểm tra công tác triển khai ứng phó tại các địa phương trên toàn tỉnh. Thành lập nhóm zalo gồm các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo và thông tin kịp thời diễn biến.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập 4 Đoàn kiểm tra ứng phó và xử lý khắc phục hậu quả bão số 3; yêu cầu các đơn vị thuộc sở tổ chức trực 100% quân số để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai do bão gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.