Bạc Liêu sẵn sàng bước vào năm học mới

Bạc Liêu đã và đang khẩn trương chuẩn bị thật tốt các điều kiện, từ công tác tổ chức, bồi dưỡng giáo viên; tu sửa, vệ sinh trường lớp để sẵn sàng bước vào năm học mới, với quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới.
Năm học mới 2023-2024 này, tỉnh Bạc Liêu có thêm hàng trăm phòng học mới.
Năm học mới 2023-2024 này, tỉnh Bạc Liêu có thêm hàng trăm phòng học mới.

Những ngày đầu tháng 8 này, chúng tôi có dịp đến một số trường trong tỉnh, từ trung tâm thành phố Bạc Liêu đến các xã vùng sâu, vùng ven biển và vùng đồng bào dân tộc Khmer của thành phố Bạc Liêu và các huyện như Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân, thị xã Giá Rai…

Các địa phương trong tỉnh Bạc Liêu đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phòng học mới, nhằm sớm đưa vào sử dụng trong năm học mới. (Ảnh: Trọng Duy)

Các địa phương trong tỉnh Bạc Liêu đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phòng học mới, nhằm sớm đưa vào sử dụng trong năm học mới. (Ảnh: Trọng Duy)

Không khí chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024 này thật khẩn trương. Hiệu trưởng các trường những ngày này đều có mặt tại trường 6-8 tiếng một ngày, để chuẩn bị mọi công việc thật chu đáo bước vào năm học mới.

Tại thành phố Bạc Liêu, thầy giáo Trần Bằng Phi, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo cho biết, thời gian nghỉ hè vừa rồi, lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo thường xuyên trực tiếp đến các trường kiểm tra những thuận lợi, khó khăn.

Đồng thời, chỉ đạo các trường chuẩn bị thật tốt các mặt, nhất là đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa các phòng học, bàn ghế… nhằm phục vụ cho năm học mới. Mấy tháng hè qua, thành phố đã xây dựng hơn 40 phòng học mới, phòng bộ môn, nhà đa năng, với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng. Hiện nay, thành phố có 27/35 trường học đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia…

Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu vừa tuyên dương đơn vị Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố đạt danh hiệu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu vừa tuyên dương đơn vị Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố đạt danh hiệu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

“Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố vinh dự được tỉnh xét, công nhận đơn vị “Lá Cờ đầu” khối Phòng Giáo dục của tỉnh. Đặc biệt, mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu đã tuyên dương Phòng Giáo dục-Đào tạo là đơn vị điển hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tuy nhiên, chúng tôi không chủ quan, thỏa mãn với thành tích đã đạt được. Hiện nay, cán bộ, giáo viên toàn thành phố đang rất nỗ lực đạt nhiều thành tựu mới”, đồng chí Trần Bằng Phi nói.

Tại trường Trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ (thành phố Bạc Liêu), cô giáo Trần Kim Thi, Hiệu trưởng, phấn khởi cho biết, từ năm học 2022-2023 đến nay, Trường được thành phố Bạc Liêu đầu tư xây dựng 27 phòng học mới. Ngoài ra, Trường chuẩn bị đưa vào sử dụng nhà đa năng, các phòng chức năng, khu hiệu bộ…, tổng kinh phí đầu tư hàng chục tỉ đồng.

Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên của trường đã chuẩn bị tốt các mặt, sẵn sàng bước vào năm học mới, với quyết tâm tiếp tục tạo nhiều đột phá mới, phấn đấu xây dựng “thương hiệu” là một trong trường điểm của thành phố và của tỉnh…

Thầy giáo Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã Giá Rai phấn khởi báo tin vui: “Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục thị xã tiếp tục là đơn vị “Lá cờ đầu” khối Phòng giáo dục cấp tỉnh (đồng hạng với đơn vị thành phố Bạc Liêu). Đây là lần thứ 16, ngành Giáo dục thị xã Giá Rai vinh dự đạt danh hiệu này".

Nhiều địa phương trong tỉnh Bạc Liêu vừa tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...".

Nhiều địa phương trong tỉnh Bạc Liêu vừa tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...".

Theo Sở Giáo dục-Đào tạo Bạc Liêu, chỉ tính riêng năm học 2023-2024, toàn ngành đã được các cấp đầu tư xây dựng mới nhiều công trình khang trang, với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Theo đó, chủ yếu là xây dựng mới phòng học, phòng chức năng cho các cấp học trên địa bàn.

Cụ thể như, thị xã Giá Rai đã đầu tư gần 400 tỷ đồng; huyện Hồng Dân đầu tư hơn 300 tỷ đồng xây dựng các phòng phòng mới, nhà đa năng… nhằm phục vụ tốt việc dạy và học.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.