Bắc Giang tuyên dương 2 học sinh đoạt huy chương tại cuộc thi Olympic Vật lý châu Á

Chiều 14/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng 2 học sinh lớp 12 chuyên vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang vừa đoạt huy chương tại cuộc thi Olympic Vật lý châu Á năm 2024.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao thưởng cho hai học sinh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao thưởng cho hai học sinh.

Đó là em Thân Thế Công giành Huy chương Vàng và Trương Phi Hùng giành Huy chương Đồng.

Cuộc thi Olympic Vật lý châu Á năm 2024 được tổ chức từ ngày 3-10/6 tại Malaysia với 208 thí sinh đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh tham dự đều đoạt huy chương (1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng).

Lần đầu tiên, trong cuộc thi này, tỉnh Bắc Giang có 2 học sinh tham dự cùng một đội tuyển và cùng đoạt huy chương.

Trong đó, em Thân Thế Công là thí sinh giành thành tích cao nhất của đội tuyển với tấm Huy chương Vàng duy nhất. Năm 2023, em Thân Thế Công đã tham dự cuộc thi Olympic Vật lý châu Á và giành Huy chương Đồng.

Em Trương Phi Hùng là một trong 6 thí sinh đoạt Huy chương Đồng. Sau cuộc thi này, Công và Hùng đều được chọn vào đội tuyển quốc gia gồm 5 thí sinh tham dự cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế tổ chức tại Iran vào cuối tháng 7 năm nay.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chúc mừng, biểu dương thành tích xuất sắc của các em Thân Thế Công, Trương Phi Hùng và những đóng góp to lớn của cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã đạt được tại cuộc thi Olympic Vật lý châu Á năm 2024.

Đồng chí khẳng định đây không chỉ là vinh dự của tỉnh Bắc Giang mà còn là niềm tự hào của đất nước với bạn bè quốc tế. Thành tích này đã khẳng định hướng đi đúng của ngành giáo dục tỉnh trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi, sự nỗ lực cống hiến không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Ngành giáo dục Bắc Giang liên tiếp gặt hái nhiều thành tựu, khẳng định vị thế trên “bảng vàng” thành tích giáo dục cả nước và khu vực châu Á.

Đồng chí mong muốn các em tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế sắp tới. Các thế hệ học sinh tiếp tục noi gương những học sinh tiêu biểu như: Thân Thế Công, Trương Phi Hùng để cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện, đóng góp tài trí vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, các đồng chí: Lê Ánh Dương, Mai Sơn trao tiền thưởng trị giá 43,2 triệu đồng trích từ Quỹ Thi đua-Khen thưởng tỉnh và 150 triệu đồng trích từ Quỹ khuyến học Thân Nhân Trung tỉnh Bắc Giang cho em Thân Thế Công; trao 18 triệu đồng trích từ Quỹ Thi đua-Khen thưởng tỉnh và 50 triệu đồng trích từ Quỹ khuyến học Thân Nhân Trung tỉnh Bắc Giang cho em Trương Phi Hùng; trao thưởng hơn 15,6 triệu đồng cho Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Đóa là giáo viên trực tiếp bồi dưỡng cho em Công và Hùng.

Tập thể Hội Các nhà khoa học Bắc Giang tại Hà Nội và một số thành viên, đại biểu Quốc hội Leo Thị Lịch, Hội Khuyến học tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang, huyện Lạng Giang tặng thưởng hai em Công và Hùng, tập thể Trường THPT Chuyên Bắc Giang nhiều phần quà ý nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.