Bà lão “trẻ” ở Đà Nẵng do bệnh mề đay mãn tính vô căn

NDĐT - Sáng 23-11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết bước đầu nguyên nhân khiến chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, 27 tuổi, trú tại phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam mang vẻ ngoài như bà lão là do bệnh Mề đay mãn tính vô căn (Idiopathic chronic urticaria).

 Trước đó, ngày 22-10, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai đã được các bác sĩ đưa về Bệnh viện Hoàn Mỹ để khám, lấy mẫu da bệnh nhân gửi các bệnh viện trong nước để cùng tìm ra nguyên nhân và hướng điều trị. Khi nhập viện, chị Mai, sinh năm 1984, da khô, cơ thể suy nhược như một bà lão. Sau một thời gian khám, chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, sức khỏe chị Mai đã ổn định.

Theo bác sĩ Trần Văn Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, sau khi tổ chức hội chẩn liên viện cho chị Mai, bệnh viện đã điều trị theo hướng dị ứng sơ bộ, sức khỏe của chị Mai có chiều hướng tốt lên với biểu hiện như thần sắc trên mặt tươi tỉnh và vui vẻ, những dấu hiệu mất nước, da khô, nếp nhăn trên vùng mặt bước đầu đã được cải thiện, bệnh nhân tăng cân…

Bác sỹ Long cho biết: “Dựa trên kết quả xét nghiệm đầy đủ về sinh thiết tủy xương và sinh thiết da, cho thấy chị Mai không có tế bào mast (dưỡng bào, tế bào vón) nên các bác sĩ đã loại căn bệnh này. Theo kết quả chẩn đoán của các bác sĩ, chị Mai bị bệnh “Mề đay mãn tính vô căn” (idiopathic chronic urticaria), mã L50.1”

Từ lâu chị Ngọc Mai đã điều trị căn bệnh này nhưng dùng những loại thuốc mạnh hơn, không rõ nguồn gốc và lâu ngày làm cho da bị xơ hóa, vì thế khuôn mặt chị bị biến dạng. Bác sĩ Long cũng cho biết, có thể điều trị cho chị Mai trẻ hơn khoảng 50% nhưng không thể lấy lại khuôn mặt và làn da của cô gái 27 tuổi như đúng tuổi thật của chị. Việc này phải điều trị lâu dài chứ không thể trong một thời gian ngắn.

Bác sĩ Long cũng khuyến cáo, nếu cơ thể bị dị ứng về da thì tốt nhất nên điều trị một cách hợp lý tại các bệnh viện, không nên tự dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, tác dụng khi chưa có sự hướng dẫn cụ thể của bác sĩ.

Hiện tại, chị Mai đang được điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, ngoài căn bệnh mề đay mãn tính vô căn, chị Mai còn bị viêm phế quản dạng hen, viêm dạ dày, dẫn đến biến chứng cơ thể suy nhược nặng, teo da. Hiện chị Mai chỉ nặng 30kg.

Chị Mai cho biết từ khi vào viện điều trị đến nay, nhiều bạn đọc các báo, các nhà hảo tâm đã tìm đến chia sẻ và giúp đỡ chị và gia đình 12 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.