Hơn 285 tấn chất độc hóa học CS được bộ đội hóa học thu gom, xử lý tại Núi Cậu, xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hơn 285 tấn chất độc hóa học CS được bộ đội hóa học thu gom, xử lý tại Núi Cậu, xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Theo chân người lính xử lý chất độc hóa học CS tồn lưu sau chiến tranh

Hơn 285 tấn chất độc hóa học CS được bộ đội hóa học thu gom, xử lý tại Núi Cậu, xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây duy nhất cả nước có lò đốt chuyên dụng đạt chuẩn xử lý hóa chất chiến tranh.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng một số nơi chất độc hóa học vẫn tồn tại dưới lòng đất. Đặc biệt tại miền Đông Nam Bộ, nơi từng là chiến trường ác liệt bị địch rải chất độc hóa học CS, hàng trăm điểm vẫn còn tồn lưu hóa chất nguy hiểm, đe dọa môi trường và sức khỏe người dân.

Với sứ mệnh thiêng liêng “hồi sinh vùng đất chết”, Bộ Tham mưu Quân khu 7 đã phối hợp Viện Hóa học Môi trường Quân sự, Binh chủng Hóa học triển khai dự án khảo sát, thu gom và xử lý chất độc CS cùng sản phẩm thủy phân tồn lưu.

ndo_br_03.jpg
Chiến tranh đã đi qua nhưng những di chứng hóa học vẫn lặng lẽ tồn tại dưới từng tấc đất. Đặc biệt tại miền Đông Nam Bộ, nơi từng là chiến trường ác liệt và trọng điểm rải chất độc CS, hàng trăm điểm nghi ngờ vẫn còn tồn lưu hóa chất nguy hiểm, đe dọa môi trường và sức khỏe cộng đồng.
ndo_br_04.jpg
Nhằm xử lý triệt để nguy cơ đó, Bộ Tham mưu Quân khu 7 đã phối hợp Viện Hóa học Môi trường Quân sự, Binh chủng Hóa học triển khai dự án khảo sát, thu gom và xử lý chất độc CS cùng sản phẩm thủy phân tồn lưu.
ndo_br_05.jpg
Dưới cái nắng gay gắt miền Đông Nam Bộ, những người lính hóa học vẫn kiên trì, tỉ mỉ làm việc trong bộ đồ phòng độc nặng nề, nhiệt độ bên trong bộ đồ cao gấp nhiều lần ngoài trời. Họ lặng lẽ góp phần hồi sinh những mảnh đất từng bị hủy diệt.
ndo_br_07.jpg
Sau hai năm triển khai, hơn 285 tấn hóa chất độc hại được bóc tách, vận chuyển về khu xử lý tập trung tại Núi Cậu, xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh.
ndo_br_06.jpg
Đây là nơi duy nhất trong cả nước có hệ thống lò đốt chuyên dụng đạt chuẩn xử lý hóa chất tồn đọng chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về môi trường và sức khỏe.
ndo_br_10.jpg
Tại đây, chất độc được xử lý bằng công nghệ hiện đại. Sản phẩm thủy phân CS được clo hóa, sau đó đưa vào hệ thống buồng đốt sơ cấp (400–600 độ C ) rồi buồng đốt thứ cấp để phân hủy hoàn toàn, không còn độc tính trước khi thải ra môi trường.
ndo_br_08.jpg
Hệ thống điều khiển lò đốt chất độc được xử lý bằng công nghệ hiện đại.
ndo_br_02.jpg
Theo Thượng úy Đỗ Thành Luân - Phó Đại đội trưởng Đại đội Tiêu tẩy khói, Tiểu đoàn 38, công tác an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, từ quy trình phòng độc, kỹ thuật thao tác đến kiểm tra sức khỏe định kỳ.
ndo_br_8.jpg
"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia nhiệm vụ xử lý chất độc, ban đầu không tránh khỏi lo lắng nhưng nhờ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ thuật và sự động viên của chỉ huy, tôi yên tâm và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”, chiến sĩ Nguyễn Trần Bá Ý (Tiểu đoàn 38, Bộ Tham mưu Quân khu 7) chia sẻ.
ndo_br_09.jpg
Trung tá, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hiếu - Phó Trưởng phòng Công nghệ xử lý, Viện Hóa học Môi trường Quân sự cho biết: “Ngoài kỹ thuật xử lý, sức khỏe của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ được đặc biệt quan tâm. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều được khám sàng lọc, xét nghiệm máu trước và sau khi tham gia để bảo đảm an toàn tuyệt đối”.
ndo_br_9.jpg
Đây là nơi duy nhất trong cả nước có hệ thống lò đốt chuyên dụng đạt chuẩn xử lý hóa chất tồn đọng chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về môi trường và sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.