“Theo ánh bình minh” - Chương trình lan tỏa khát vọng hòa nhập và sẻ chia vì nạn nhân chất độc da cam

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Theo ánh bình minh” với chủ đề “Sinh kế - Hòa nhập” diễn ra tối 5/8, tại Hà Nội, nhằm tôn vinh nghị lực vươn lên của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và kêu gọi sự đồng hành của toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: HẢI LY)
Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: HẢI LY)

Sự kiện do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 701 và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức nhân kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2025) và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/2021).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và trao lẵng hoa tặng Ban Tổ chức chương trình.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại diện các ban, bộ, ngành; Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế đồng hành cùng Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; các nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu, nỗ lực vượt khó vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu giữa nghệ sĩ Đen Vâu và anh Nay Djrueng - chàng trai người J’rai giàu nghị lực, người sáng lập Quỹ “Đi qua mùa rẫy” nhằm hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ. Câu chuyện về hành trình hoạt động 11 năm của Quỹ, cùng tinh thần không đầu hàng số phận của Nay Djrueng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến khán giả.

den.jpg
Anh Nay Djrueng (ngồi giữa) là nạn nhân da cam, người sáng lập Quỹ thiện nguyện "Đi qua mùa rẫy". (Ảnh: HẢI LY)

Chương trình còn mang đến loạt phóng sự xúc động, phản ánh nỗ lực của các cấp, ngành, tổ chức quốc tế và toàn xã hội trong công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có hậu quả chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, hỗ trợ nạn nhân da cam hòa nhập cộng đồng. Các tấm gương tiêu biểu như: nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà, ca sĩ Bảo Trâm Idol với hành trình kết nối tại làng Hữu nghị Việt Nam cũng được khắc họa sinh động.

Xen kẽ trong suốt chương trình là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do nhiều nghệ sĩ tên tuổi biểu diễn như: Nhật Huyền, Bảo Trâm Idol, Mai Chi, Đen Vâu, Phương Thảo (The Voice)... với các ca khúc mang thông điệp yêu thương và hy vọng như: “Để gió cuốn đi”, “Mặt trời hy vọng”, “Khát vọng”, “Người gieo mầm xanh”,...

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết: Từ năm 2024 đến hết 6 tháng đầu năm 2025, toàn hệ thống Hội đã vận động được hơn 773 tỷ 167 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Nguồn lực này được sử dụng để hỗ trợ sinh kế, xây mới và sửa chữa nhà, phục hồi chức năng, tặng quà cho các nạn nhân vào dịp lễ, Tết…

Nhiều tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đã đồng hành cùng Hội, tiêu biểu như các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Hạ viện và Quỹ Aquitara của Vương quốc Bỉ, bà Masaco (Nhật Bản), Giám đốc Quỹ “Hạt giống hy vọng”, Công ty cổ phần Ao Vua…

nhc.jpg
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu. (Ảnh: HẢI LY)

Đặc biệt, ngày 1/4/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bỉ Philippe đã chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận nguyên tắc hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Thủ hiến Vùng Thủ đô Brussels, thông qua Quỹ Aquitara, đánh dấu một bước tiến trong hợp tác quốc tế vì mục tiêu nhân đạo.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh: Hiện cả nước vẫn còn hàng triệu nạn nhân chất độc da cam, trong đó chỉ hơn 626.000 người được hưởng chế độ “người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học”. Nhiều gia đình có từ 3-4 nạn nhân, sống trong cảnh bệnh tật, kiệt quệ. Những người mẹ, người vợ của nạn nhân vẫn lặng thầm chăm sóc người thân trong nỗi đau kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Ban Tổ chức kêu gọi các tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tiếp tục hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đồng thời, đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.