Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài.
Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh kẹt xe nhiều tuyến đường vào chiều cuối năm

Chiều 31/12, tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra nghiêm trọng tại các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố cũng rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài. Lực lượng Cảnh sát giao thông phải thường xuyên túc trực để điều tiết.

ndo_br_5.jpg
Từ khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31/12, khu vực nút giao An Phú bắt đầu xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông nghiêm trọng theo hướng đi cao tốc Long Thành-Dầu Giây. Lượng phương tiện đổ về tăng cao khiến các làn xe di chuyển chậm.
ndo_br_6.jpg
Nhiều thời điểm xe cộ gần như đứng yên, gây áp lực lớn cho khu vực cửa ngõ phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.
ndo_br_7.jpg
Trong ngày làm việc cuối cùng của năm, nhiều người dân mang theo hành lý lỉnh kỉnh, rời Thành phố Hồ Chí Minh để về quê đón năm mới.
ndo_br_3.jpg
Ghi nhận cho thấy tình trạng ùn ứ bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ thì kẹt xe nghiêm trọng. Các phương tiện phải nhích từng chút khi di chuyển qua khu vực Lăng Cha Cả.
ndo_br_4.jpg
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động bố trí lực lượng tại các chốt, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Dương lịch năm 2026, với phương châm “phân luồng trung tâm, an toàn cửa ngõ, văn minh đô thị”.
ndo_br_1.jpg
Tại các tuyến đường nối về trung tâm thành phố, tình trạng ùn tắc cũng xảy ra trên đường Võ Văn Kiệt, đặc biệt ở hướng vừa qua hầm Thủ Thiêm.
ndo_br_10.jpg
Tình trạng ùn tắc cũng xảy ra trên đường Võ Văn Kiệt.
ndo_br_8.jpg
Các bến xe, sân bay, nhà ga đều dự báo lượng hành khách đi lại trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 2026 tăng hơn so với Tết Dương lịch năm ngoái. Các đơn vị đã chủ động tăng cường phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
ndo_br_9.jpg
Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 dự báo lượng khách qua bến là 53.400 khách, tương ứng khoảng 1.725 lượt xe, tăng 200 lượt xe và 3.000 khách so với dịp Tết Dương lịch năm 2025. Trong đó, dự báo ngày 1/1/2026 lượng khách tăng cao với 12.000 người. Tuy nhiên, các hãng xe cam kết với bến xe không tăng giá vé nhằm ổn định giá cả cũng như phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Có thể bạn quan tâm

Bìa tập thơ "Hồ Chí Minh - Người tin ở con người" của nhà thơ Hải Như do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành. (Ảnh: Linh Bảo)

Đọc thơ Hải Như để “tin ở con người”

Chương trình giao lưu tác phẩm thơ “Hồ Chí Minh - Người tin ở con người” của nhà thơ Hải Như là một trong những sự kiện giao lưu, giới thiệu sách nổi bật tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Sự kiện đã tạo nên một điểm nhấn văn hóa ý nghĩa giữa thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Lễ hội. (Ảnh: LINH BẢO)

Khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026

Chiều 15/2 (28 tháng Chạp), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến dự.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra các gian hàng sách. (Ảnh: Ban tổ chức).

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẵn sàng đón khách du Xuân

Sáng 15/2, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật thành phố cùng lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có buổi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cuối cùng tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026.

Nhánh hầm chui HC1-02 thuộc nút giao An Phú, một trong những dự án trọng điểm tại cửa ngõ phía đông thành phố, thông xe ngày 2/2/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Cần quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 31/1/2026, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của thành phố là 112.670,865 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 73,3% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.

Hành khách tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dịp cận Tết.

Tăng tần suất phương tiện phục vụ người dân

Bước vào cao điểm đi lại Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị vận tải sẵn sàng triển khai kế hoạch tăng cường phương tiện, tăng tần suất các chuyến tàu, xe, máy bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong chín ngày nghỉ Tết.

Chăm sóc hoa lan Hồ Điệp tại vườn lan trên đường Phạm Văn Đồng.

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh cận Tết

Thị trường hoa, cây cảnh Tết đang bước vào giai đoạn cao điểm, với sự hội tụ của nhiều loại hoa, cây cảnh từ khắp mọi miền đất nước. Theo ghi nhận, năm nay, giá các loại hoa, cây cảnh có xu hướng tăng nhẹ so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Các hoạt động tại chuỗi sự kiện “Nguơn đán-Tiếp cổ hòa kim” khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

Giữ nếp Tết xưa

Không dừng ở trưng bày, giới thiệu, “Nguơn đán-Tiếp cổ hòa kim”, chuỗi sự kiện văn hóa Tết Nam Bộ xưa do anh Trần Trọng Nghĩa, Giám đốc Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định khởi xướng, còn có nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo.

Món ăn bài thuốc trong dịp Tết

Món ăn bài thuốc trong dịp Tết

Mùa Tết mọi người thường ăn uống nhiều, quên mất thực đơn hằng ngày nên hoặc không nên ăn gì. BSCKI Trần Mỹ Hoa (Hệ thống Y tế Tim mạch-Tiểu đường 315, chi nhánh 187 Nguyễn Sơn, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) hướng dẫn món ăn bài thuốc trong dịp Tết.