Đến Lễ Giáng sinh, thủ đô Paris cùng nhiều thành phố khác của nước Pháp lại khoác lên mình “tấm áo lộng lẫy” của một “kinh đô ánh sáng”. Sau nhiều ngày mong mỏi, hàng triệu người dân Pháp tấp nập trở về đoàn tụ cùng gia đình ở các miền quê thân thuộc.
Thảm kịch xảy ra trên vùng biển gần thị trấn Mbour khi chiếc thuyền chở khoảng 100 người bị lật úp, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23/12 đã họp khẩn, thảo luận về tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela. Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của Venezuela, với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc.
Vụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo ở Maiduguri, Nigeria, làm ít nhất 7 người chết, gây chấn động cộng đồng địa phương và thu hút sự chú ý quốc tế.
Đan Mạch và Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch bao gồm Greenland, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm đặc phái viên Mỹ về vấn đề Greenland, nhắc lại ý tưởng “sáp nhập” vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch.
Ngày 23/12, Quốc hội Pháp thông qua đạo luật đặc biệt nhằm ngăn chặn tình trạng “đóng cửa chính phủ” do không có kinh phí hoạt động.
Hội nghị thượng đỉnh Đối thoại Nhật Bản+Trung Á (CAJAD) đã ra Tuyên bố Tokyo với một lộ trình đầy tham vọng nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa một trong những nền kinh tế hàng đầu châu Á với khu vực giàu tiềm năng.
Không khí Giáng sinh và năm mới đang lan tỏa khắp các châu lục. Dòng người đổ về các điểm công cộng, những biểu tượng trang trí đặc trưng và các hoạt động văn hóa đã tạo nên bức tranh đa sắc, phản ánh niềm hy vọng, sự gắn kết và mong ước về một năm mới an lành.
Ngày 24/12, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra buổi tập huấn “Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam vào giảng dạy tại các trường học hai nước”.
Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro dùng từ “thảm khốc” để mô tả vụ việc, khiến một phần Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Silver Lake bị sập, gây hỏa hoạn và nhiều người bị mắc kẹt.
Bộ Nông nghiệp Nhật Bản hôm nay (24/12) cho biết, các xét nghiệm đã xác nhận đợt bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao tại một trang trại ở tỉnh Kyoto, đánh dấu đợt bùng phát cúm gia cầm thứ 9 tại nước này.
Nga và Mỹ tiếp tục đối thoại nhằm giải quyết hàng loạt vấn đề phát sinh gần đây, trong đó một phần quan trọng là bình thường hóa điều kiện làm việc của các phái đoàn ngoại giao Nga và Mỹ.
Phó Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng đàm phán chính thức với Iran, nhưng chỉ khi Tehran sẵn sàng cho một cuộc đối thoại trực tiếp và có ý nghĩa.
Ngày 23/12, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva đã diễn ra buổi Tọa đàm Văn hóa-Thương mại-Công nghệ xanh giữa Việt Nam và Liên bang Nga do Trung tâm Văn hóa và thương mại quốc tế ICC Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt-Nga tổ chức.
Ngày 22/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chủ trì Hội nghị cấp cao ba bên với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nikos Christodoulides tại Jerusalem, trong bối cảnh khu vực Đông Địa Trung Hải đối mặt nhiều thách thức an ninh và địa chính trị.
Tổng thống Venezuela Nicolass Maduro ngày 22/12 gửi thư tới các nhà lãnh đạo khu vực Mỹ Latin và Caribe, bày tỏ phản đối việc Mỹ gia tăng các hành động mà Caracas coi là gây căng thẳng nhằm vào Venezuela, đồng thời cảnh báo về tác động nghiêm trọng đối với an ninh, ổn định của khu vực.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 23/12 tuyên bố chính phủ nước này đã quyết định giới hạn thời gian miễn thuế dành cho Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trong khuôn khổ tổ chức Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch thế giới 2026 (World Cup 2026) tại Mexico xuống còn một năm.
Năm 2025 được xem là năm bước ngoặt mang tính định hình của trí tuệ nhân tạo (AI) - thời điểm công nghệ này chính thức rời khỏi “tháp ngà” Thung lũng Silicon để trở thành "huyết mạch" nuôi dưỡng nền kinh tế số toàn cầu.
Mối quan hệ Mỹ-Nga, với hàng loạt chuyển động theo hướng “tan băng”, là một trong những vấn đề quốc tế được chú ý nhất trong năm 2025.
Seoul đánh giá cao những nỗ lực của ASEAN trong việc hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực khi tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao bàn về tình hình hiện nay.
Ngày 22/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch đóng một thế hệ tàu chiến mới, đánh dấu bước khởi đầu cho việc mở rộng quy mô hải quân Mỹ, đồng thời phát tín hiệu tăng cường giám sát các nhà thầu quốc phòng trước tình trạng chậm tiến độ và đội chi phí.
Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Manila sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan khi đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN từ tháng 1/2026.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 22/12 thông báo nâng mức trợ cấp lên 3.000 USD cho người nhập cư bất hợp pháp tự nguyện rời Mỹ trước cuối năm nay, kèm vé máy bay hồi hương miễn phí.
Ngày 22/12, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế toàn diện đối với Nga, qua đó kéo dài hiệu lực các biện pháp hạn chế của khối đến ngày 31/7/2026.
Pháp vừa chính thức tiếp nhận bàn giao cương vị Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) từ Canada. Đảm nhiệm vai trò “người cầm trịch” G7 trong năm 2026, Paris gánh trên vai thách thức kép.
Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng tối cao Kinh tế Á-Âu diễn ra ở St. Petersburg (Nga) cuối tuần trước, Tổng thống Putin nêu rõ: Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) đã thiết lập thành công hạ tầng thanh toán đáng tin cậy, hoàn toàn độc lập với áp lực và ảnh hưởng từ bên ngoài.
Bất chấp bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, các nền kinh tế Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng khởi sắc hiện nay nhờ hoạt động kinh tế phi dầu mỏ mạnh mẽ, nhu cầu nội địa vững chắc và cải cách cơ cấu đang được thực thi.
Ngày 22/12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.