Mỹ công bố kế hoạch xây dựng hạm đội tàu chiến thế hệ mới sau hơn 30 năm

Ngày 22/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch đóng một thế hệ tàu chiến mới, đánh dấu bước khởi đầu cho việc mở rộng quy mô hải quân Mỹ, đồng thời phát tín hiệu tăng cường giám sát các nhà thầu quốc phòng trước tình trạng chậm tiến độ và đội chi phí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, ông Trump cho biết lớp thiết giáp hạm mới, được phân loại vào hạng “Trump-class” sẽ lớn hơn, nhanh hơn và “mạnh gấp 100 lần” các tàu từng được đóng trước đây, trở thành trụ cột của “Hạm đội Vàng” nhằm củng cố ưu thế hải quân của Mỹ. Chương trình sẽ bắt đầu với 2 tàu, nhưng dự kiến mở rộng lên 20-25 chiếc. Chiếc tàu đầu tiên của lớp tàu chiến mới sẽ được đặt tên là USS Defiant.

Theo Tổng thống Mỹ, các tàu Trump-class có lượng giãn nước hơn 30.000 tấn, lớn hơn các tàu khu trục hiện nay, được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và vũ khí năng lượng định hướng như laser.

Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ chưa đóng thiết giáp hạm mới kể từ năm 1994, đồng thời khẳng định các tàu này sẽ là những chiến hạm mặt nước có sức sát thương hàng đầu, chỉ sau tàu ngầm.

Một số quan chức Mỹ cho rằng việc không đóng thiết giáp hạm trong nhiều năm qua đã làm suy giảm tương quan sức mạnh hải quân của Washington, song Tổng thống Trump nhấn mạnh kế hoạch mở rộng hải quân không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, thay vào đó là “biện pháp đối phó với mọi đối thủ”, nhằm bảo đảm ưu thế quân sự lâu dài của Mỹ.

Cùng với kế hoạch đóng tàu, ông Trump cho biết chính quyền sẽ gia tăng sức ép đối với các tập đoàn quốc phòng nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất và kiểm soát chi phí. Ông dự kiến gặp các lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng trong tuần tới để xem xét liệu lương thưởng lãnh đạo, cổ tức và hoạt động mua lại cổ phiếu có góp phần gây chậm trễ các chương trình sản xuất, trong đó có tiêm kích F-35, hay không.

Bên cạnh đó, Chính phủ Mỹ cũng đang cân nhắc ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế cổ tức, mua lại cổ phiếu và thù lao lãnh đạo tại các nhà thầu quốc phòng có dự án chậm tiến độ và vượt ngân sách, trong bối cảnh Nhà trắng và Lầu năm góc liên tục chỉ trích ngành công nghiệp quốc phòng vì chi phí cao, vận hành chậm chạp và kém linh hoạt.

Có thể bạn quan tâm

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Mỹ bổ sung 5 quốc gia vào diện cấm công dân nhập cảnh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Donald Trump ngày 16/12 đã ký một thông báo tiếp tục siết chặt và hạn chế hơn nữa việc nhập cảnh của công dân nước ngoài vào Mỹ, bổ sung thêm 5 quốc gia vào danh sách cấm đi lại và áp đặt các hạn chế mới đối với một số nước khác.

Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại đêm nhạc.

Sôi động Đêm nhạc Mỹ La-tinh lần thứ XIII

Với các giai điệu, vũ điệu sôi động, quyến rũ mang đậm phong cách Mỹ La-tinh, Đêm nhạc Mỹ La-tinh lần thứ XIII đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Thủ đô với nhân dân các nước Mỹ La-tinh.

Cảnh sát phong tỏa Đại học Brown, tại thành phố Providence, bang Rhode Island, khu vực đông bắc nước Mỹ. (Ảnh: X)

Mỹ: Xả súng tại Đại học Brown khiến nhiều người thương vong

Nhà chức trách địa phương cho biết 2 người thiệt mạng và 8 nạn nhân khác bị thương nặng trong vụ xả súng xảy ra vào chiều 13/12 (giờ địa phương) tại Đại học Brown, thành phố Providence, bang Rhode Island, khu vực đông bắc nước Mỹ. Nghi can gây ra vụ xả súng vẫn đang lẩn trốn.

Đại diện công ty JBS của Brazil chung tay hỗ trợ đồng bào miền trung Việt Nam bị ảnh hưởng thiên tai.

Brazil hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho miền trung Việt Nam

Những đóng góp kịp thời và đầy tình nghĩa từ bạn bè Brazil là nguồn động viên quan trọng đối với người dân miền trung, góp phần giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống cho hàng chục nghìn hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục leo thang sau khi Chính phủ Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào người thân của Tổng thống Nicolas Maduro và các công ty vận tải dầu mỏ Venezuela, sau khi thực hiện vụ thu giữ tàu chở dầu đầu tiên.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn và bà Dilpreet Sidhu, Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles.

Việt Nam và thành phố Los Angeles (Hoa Kỳ) đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực

Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles (Hoa Kỳ) đánh giá cao tốc độ phát triển của Việt Nam và vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu; cho rằng, Los Angeles có nhiều điểm tương thích với định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong đổi mới sáng tạo, công nghệ và phát triển xanh.

Một số mẫu hạt giống tại Ngân hàng Hạt giống Intihuasi. (Ảnh: Đại sứ quán Chile tại Việt Nam cung cấp)

Nơi bảo tồn hạt giống trước biến đổi khí hậu và thảm họa tiềm tàng

Ngân hàng Hạt giống Intihuasi thuộc Viện Nghiên cứu Nông nghiệp (INIA), thành phố Vicuña, Chile là nơi lưu trữ và bảo vệ hơn 33.000 mẫu hạt giống (ngũ cốc, cây ăn quả, các loài thực vật đặc hữu) như một lá chắn trước những thảm họa hoặc tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra. Rất nhiều trong số chúng là duy nhất trên thế giới.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chính sách quốc phòng quy mô lớn

Ngày 10/12, với 312 phiếu thuận và 112 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng quy mô lớn, còn được gọi là Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), cho phép mức chi tiêu quân sự hằng năm kỷ lục lên tới 901 tỷ USD, mở đường để dự luật quan trọng này trở thành luật lần thứ 65 liên tiếp.

Khu trưng bày trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo quan khách tham dự Hội nghị. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế của các dân tộc bản địa vì hòa bình và phát triển tại Venezuela

Tại “Hội nghị quốc tế của các dân tộc bản địa vì hòa bình và phát triển”, thông qua việc giới thiệu bản sắc 54 dân tộc anh em Việt Nam, nhất là vai trò của phụ nữ trong lưu giữ di sản, đại diện Việt Nam đã góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình – một nền hòa bình bắt nguồn từ sự tôn trọng bản sắc.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.