Đề xuất đưa nội dung lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào vào giảng dạy tại các trường học hai nước

Ngày 24/12, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra buổi tập huấn “Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam vào giảng dạy tại các trường học hai nước”.

Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: DUY TOÀN)
Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự có bà Daravone Kittiphanh, Thứ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào; Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cùng hàng trăm giáo viên đang giảng dạy các môn địa lý, lịch sử, giáo dục công dân tại các cơ sở giáo dục phổ thông, đại học tại thủ đô Vientiane.

Phát biểu khai mạc, bà Daravone Kittiphanh đánh giá cao sự phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục Lào; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của khóa tập huấn trong việc phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, đây là tài sản quý báu của hai nước, không chỉ nhằm giáo dục học sinh, sinh viên hiểu về lịch sử quan hệ hai nước mà còn bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Bà Daravone Kittiphanh khẳng định, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và hai Viện Khoa học giáo dục để thực hiện hiệu quả dự án; ghi nhận đề xuất của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam về việc cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Lào tại Việt Nam, đồng thời, phía Lào sẵn sàng chia sẻ các tài liệu hiện có để làm phong phú thêm nguồn học liệu; nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động trải nghiệm thực tế trong giáo dục lịch sử, đồng thời cần nghiên cứu phương pháp giảng dạy phù hợp để thu hút thế hệ trẻ; tin tưởng với sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, sau khóa tập huấn, giáo viên sẽ triển khai hiệu quả nội dung này trong giảng dạy tại các nhà trường.

ndo_br_2.jpg
Các đại biểu tham dự buổi tập huấn. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại buổi tập huấn, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh bày tỏ lời cảm ơn Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục Lào đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để cùng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Đưa nội dung công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam vào giảng dạy trong nhà trường hai nước”.

Mở đầu khóa tập huấn Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh đã giới thiệu tổng quan hệ thống tài liệu và các sản phẩm của Đề án, hiện đã được số hóa và đăng tải trên website chính thức của dự án; Đề án được triển khai theo mục tiêu kép, vừa giúp học sinh hiểu rõ lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, vừa tiếp cận theo hướng tích hợp, đưa nội dung vào chương trình học một cách tự nhiên, không làm gia tăng áp lực đối với chương trình giáo dục.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh cho biết, trong hai năm qua, Việt Nam đã tổ chức nhiều đợt tập huấn với sự tham gia của gần 1.000 giáo viên tại các địa phương; việc phối hợp với Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục Lào tổ chức khóa tập huấn lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho Hội thảo sơ kết Đề án.

ndo_br_4.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh. (Ảnh: DUY TOÀN)

Nhân dịp này, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh đề xuất tiếp tục triển khai các hoạt động tập huấn trong thời gian tới, xây dựng kho học liệu số Việt-Lào và phát triển các mô-đun học tập về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào gắn với hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa và học tập thực địa; bày tỏ mong muốn các nội dung của Đề án sớm được triển khai hiệu quả trong thực tiễn và chúc khóa tập huấn thành công tốt đẹp.

Ông Outhit Thipmany, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục Lào khẳng định, việc tổ chức tập huấn xuất phát từ chỉ đạo nghiêm túc của Chính phủ hai nước nhằm đưa nội dung của Đề án vào giảng dạy, giúp học sinh hiểu rõ mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam. Trên cơ sở đó, hai Viện đã phối hợp chặt chẽ trong biên soạn các bộ tài liệu và tổ chức tập huấn để hướng dẫn giáo viên sử dụng học liệu một cách hiệu quả nhất.

Khóa tập huấn là dịp để các giáo viên trao đổi các phương pháp giảng dạy phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử quan hệ hai nước, đồng thời tạo tiền đề xây dựng các phương pháp dạy học mới sau tập huấn; nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các bên để xây dựng kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

ndo_br_3.jpg
Ông Outhit Thipmany Phó Viện trưởng phụ trách Viện nghiên cứu khoa học giáo dục Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đại diện nhóm chuyên môn, ông Đỗ Đức Lân, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm hợp tác phát triển, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa thực tiễn sâu sắc của các hoạt động của Đề án lịch sử được triển khai ở các tỉnh của Việt Nam có biên giới giáp Lào; trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án trong các năm trước, bước sang năm 2025, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã biên soạn “Sổ tay hướng dẫn tích hợp nội dung lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam vào trường học hai nước” và tổ chức các đợt tập huấn giáo viên tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị; cho biết, mục tiêu của các đợt tập huấn nhằm hỗ trợ giáo viên, nhà trường tổ chức hiệu quả các hình thức dạy học và hoạt động giáo dục tích hợp, đồng thời hướng dẫn khai thác hiệu quả kho học liệu số của Đề án.

Tại buổi tập huấn, các nội dung được tổ chức theo từng cấp học, bảo đảm phù hợp với đặc thù chuyên môn và yêu cầu thực tiễn giảng dạy của đội ngũ giáo viên tiểu học và trung học. Thông qua các hình thức thảo luận nhóm, thực hành thiết kế kế hoạch bài dạy và chia sẻ kinh nghiệm, các báo cáo viên đã giới thiệu tổng quan hệ thống sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; đồng thời hướng dẫn cụ thể mức độ, nguyên tắc và quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy, hoạt động giáo dục tích hợp nội dung lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Buổi tập huấn diễn ra trong không khí sôi nổi, với sự tham gia tích cực, chủ động trao đổi của giáo viên cùng những góp ý chuyên môn trực tiếp từ đội ngũ báo cáo viên Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Dấu ấn Việt Nam tại hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á

Diễn ra từ ngày 2-3/9 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA) 2026 quy tụ đông đảo các nhà quản trị, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực y tế tại khu vực. Việt Nam có hai đại diện được vinh danh trong số 25 nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu của Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Poster cảnh báo lừa đảo qua tin nhắn của OJK.

Indonesia phong tỏa hơn 607.000 tài khoản liên quan lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Trung tâm Chống Lừa đảo Indonesia (IASC) thuộc Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) đã phong tỏa tổng số tiền hơn 724 tỷ rupiah (khoảng 44 triệu USD) liên quan các vụ gian lận giao dịch tài chính, đồng thời thu hồi 204,3 tỷ rupiah để hoàn trả cho các nạn nhân.

Các đại biểu tham dự “VSAT Reunion 2026-Chào đón tân sinh viên và Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm học 2025-2026”. (Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan)

Tiếp thêm động lực cho phong trào sinh viên Việt Nam tại Thái Lan

Dựa trên những thành quả đạt được trong thời gian qua, cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan vững tin bước vào năm học mới với tinh thần thi đua học tập, sáng tạo và rèn luyện sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan và 10 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Các đại diện tham dự Diễn tập Super Garuda Shield 2026. (Ảnh: TTXVN)

Khởi động tập trận Super Garuda Shield 2026 tại Indonesia

Ngày 31/8, Indonesia, Mỹ cùng nhiều nước đồng minh đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung thường niên Super Garuda Shield nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và tăng cường khả năng “răn đe hành động gây hấn” tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đại sứ Đỗ Thùy Dương chụp ảnh kỷ niệm với đại biểu đến từ Đại sứ quán các nước ASEAN tại Brunei. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 tại Brunei

Ngày 30/8, trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Tám lịch sử, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Triển lãm “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người” tại Lào

Chiều 27/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người”. Triển lãm trưng bày, giới thiệu 50 tác phẩm tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương Lào. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào

Chiều 26/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào và Đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thúc đẩy triển khai thực chất và mạnh mẽ cơ chế hợp tác mới Việt Nam-Singapore

Thúc đẩy triển khai thực chất và mạnh mẽ cơ chế hợp tác mới Việt Nam-Singapore

Chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tạo động lực mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước, góp phần chuyển từ tiềm năng sang dự án, từ thỏa thuận sang hành động và từ hợp tác sang cùng kiến tạo giá trị.