Giáng sinh ấm áp trên mọi miền đất nước

Đông đảo người dân và du khách đổ về Nhà thờ Lớn Hà Nội trong đêm Giáng sinh. (Ảnh THẾ ĐẠI)
Đông đảo người dân và du khách đổ về Nhà thờ Lớn Hà Nội trong đêm Giáng sinh. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Noel năm nay, tại nhiều địa điểm thuộc cao nguyên Lâm Đồng, vùng núi Sa Pa (Lào Cai), vùng đồng bằng Ninh Bình hay các đô thị lớn như Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh..., ánh đèn Noel rực rỡ, tiếng thánh ca ngân vang trong các nhà thờ, giáo xứ, xóm đạo, hòa cùng dòng người nô nức dự lễ Giáng sinh. Không còn chỉ là mùa lễ của đồng bào Công giáo, Noel đã đi vào nhịp sống xã hội thường ngày, trở thành dịp sum vầy, sẻ chia của cộng đồng, khi tinh thần nhân ái, các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội vốn ăn sâu trong tâm thức cộng đồng được tổ chức chu đáo, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, “sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc.

Giáng sinh mọi miền

Ở Lâm Đồng ngàn hoa, đêm Giáng sinh là đêm của ánh sáng và những bản thánh ca ngân vang giữa cao nguyên Lang Biang. Cái lạnh dịu nhẹ ùa về, mang theo không khí lễ hội bao trùm khắp các nẻo đường. Từ khu trung tâm Đà Lạt đến các vùng ven, các nhà thờ, gia đình giáo dân đều được trang hoàng rực rỡ với đèn hoa, cây thông Noel và những tiểu cảnh hang đá mừng đón Giáng sinh an lành.

Nhiều ngày qua, gia đình anh Lê Hữu Phước ở Giáo xứ Thánh Mẫu, phường Lang Biang-Đà Lạt, cùng nhau thiết kế hang đá, trang trí cây thông Noel và giàn đèn rực rỡ sắc màu. “Không chỉ giáo dân, giờ đây, Giáng sinh được nhiều người chia sẻ, cùng ý thức hướng về một xã hội tốt lành, chất chứa tình yêu thương”, anh Phước chia sẻ.

Dạo quanh phố phường Đà Lạt những ngày này, không khí vui tươi hiện rõ trên từng khuôn mặt người dân và du khách. Tại Quảng trường Lâm Viên, cây thông Noel rực rỡ ánh đèn trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân, du khách đến ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa Giáng sinh. Các thánh đường mang kiến trúc tiêu biểu như Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt, Mai Anh, Tùng Lâm, Thánh Mẫu… tấp nập người đến tham dự thánh lễ. Trên phố, hình ảnh “ông già Noel” với túi quà nặng trĩu trao quà cho các em nhỏ trong đêm lạnh càng làm cho Giáng sinh thêm gần gũi. Những bản nhạc Noel vang lên từ các quán cà-phê, nhà hàng, khách sạn.

Ở khu vực thành phố Lào Cai cũ, lễ Giáng sinh được tổ chức tại Nhà thờ Cốc Lếu, Bắc Cường và Cam Đường. Các giáo xứ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và giáo dân tham gia sinh hoạt tôn giáo.

Linh mục Phêrô Nguyễn Đình Đền, Chánh xứ Lào Cai cho biết, lễ Giáng sinh được tổ chức dành cho tất cả mọi người. Thời gian qua, giáo xứ luôn vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết. Cùng với sinh hoạt tôn giáo, các hoạt động an sinh xã hội được chú trọng, riêng Nhà thờ Cốc Lếu trong năm 2024-2025 đã vận động hơn 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, Lễ hội Tuyết năm 2025 khai mạc đúng dịp Giáng sinh, trở thành điểm nhấn văn hóa du lịch hấp dẫn. Chuỗi tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc Giáng sinh và sắc màu lễ hội mùa đông, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn, vừa sôi động, góp phần kích cầu du lịch cuối năm.

8-gs-1-443.jpg
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh tận hưởng không khí Noel tại nhà thờ Mạc-Ty-Nho. (Ảnh THẾ ANH)

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, các con đường, xóm đạo, nhà thờ được trang hoàng rực rỡ với đèn led, hang đá, cây thông Noel. Tại Giáo xứ Thăng Long (phường Phú Thọ), giáo dân phấn khởi đón mùa lễ trong không khí an lành. Linh mục Nguyễn Thế Thủ, Chánh xứ Thăng Long cho biết, giáo xứ được thành lập từ năm 1954, hiện có hơn 1.300 giáo dân.

Thời gian qua, Giáo xứ luôn phối hợp chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm triển khai các hoạt động thiện nguyện, xây dựng ngôi nhà chung đầy ắp tình yêu thương, sự sẻ chia, không phân biệt người theo đạo hay không. Chính sự gắn kết này là sợi dây thắt chặt khối đại đoàn kết, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung ngày càng phát triển.

Tại Hà Nội, từ giữa tháng 12, các tuyến phố, cửa hàng, nhà thờ đã rực rỡ sắc màu Noel. Những nhà thờ lớn như Nhà thờ Lớn, Cửa Bắc, Hàm Long, Phùng Khoang… dựng cây thông Noel cỡ lớn, tiểu cảnh Giáng sinh thu hút đông đảo giáo dân và du khách. Các giáo xứ vùng ngoại thành cũng rộn ràng đón lễ. Giáng sinh trở thành dịp để cộng đồng (Hà Nội hiện có khoảng 227 nghìn giáo dân) nhìn lại một năm nhiều thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, thêm gắn kết giữa giáo dân với các tầng lớp nhân dân.

Những ngày này, đồng bào giáo xứ Chằm Hạ phấn khởi, gửi nhau những lời chúc mừng nhân ngày Thiên Chúa Giáng sinh. Hội trưởng Hội Tông đồ Giáo xứ Chằm Hạ (thôn Chằm Hạ, xã Đại Xuyên) Lê Duy Khiển cho biết: “Người dân giáo xứ Chằm Hạ có truyền thống đoàn kết với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn không phân biệt tôn giáo. Giáng sinh là dịp mọi người hướng đến những điều tốt đẹp nhất và chúng tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui của mình đến với mọi người”.

Ở Ninh Bình, Giáng sinh được tổ chức trang trọng tại Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm, Phú Nhai, Bùi Chu, Hưng Nghĩa… Tại xã Nghĩa Hưng, địa bàn có 16 nhà thờ, giáo họ và hơn 15.000 giáo dân, chiếm khoảng 50% dân số toàn xã, giáo dân chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho Giáng sinh. “Ở thôn Đông có gần 98% người dân theo Công giáo, các gia đình trang hoàng nhà cửa, dựng hang đá tái hiện nơi Chúa Giêsu ra đời, trang trí cây thông Noel, đèn hoa rực rỡ từ rất sớm vừa bảo đảm mỹ quan, vừa chú trọng an toàn. Giáng sinh được tổ chức tươm tất, gửi gắm niềm tin và hy vọng cho một năm mới bình an”, giáo dân Nguyễn Văn Khoan chia sẻ.

Tinh thần đoàn kết, sẻ chia

Trước thềm lễ trọng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã thăm, chúc mừng các chức sắc, linh mục, tu sĩ và giáo dân, thể hiện sự quan tâm, tôn trọng của Đảng, Nhà nước đối với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Lâm Đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc khẳng định, đồng bào các tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành dân tộc, thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”. Thông qua việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đồng bào tôn giáo đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ở Giáo xứ Bằng Sở tại xã Hồng Vân (Hà Nội), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bùi Huyền Mai gửi lời chúc tốt đẹp tới các linh mục, tu sĩ và giáo dân đón mùa lễ an lành, hạnh phúc. Hà Nội luôn là địa phương gương mẫu trong triển khai chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; các tổ chức tôn giáo đồng hành chính quyền trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trở thành nguồn lực xã hội quan trọng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo thành phố mong muốn các chức sắc tiếp tục phát huy truyền thống “phụng đạo, yêu nước”, vận động giáo dân “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Đồng bào Công giáo luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, gắn bó với cộng đồng, đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội.

Ông Thạch Nghi Xuân, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo,

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các giáo xứ thời gian qua tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo ông Thạch Nghi Xuân, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, đồng bào Công giáo luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, gắn bó với cộng đồng, đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội.

Tiêu biểu là Giáo xứ Thăng Long, dưới sự dẫn dắt của Linh mục Nguyễn Thế Thủ, Chánh xứ hơn hai năm qua đã chú trọng các hoạt động thiện nguyện như trao 700 phần quà Tết cho hộ khó khăn, duy trì 120 suất ăn mỗi tuần cho người nghèo, thăm hỏi bệnh nhân, chăm lo người hoàn cảnh yếu thế. Những việc làm giàu tính nhân văn ấy lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng UpRace 2025.

UpRace 2025: Hơn 900.000 người cùng chạy, gần 3,5 triệu km ghi nhận vì cộng đồng

Sau 24 ngày không ngừng nghỉ (28/11/2025-21/12/2025), sự kiện chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng UpRace 2025 đã chính thức khép lại với những con số ấn tượng: hơn 914.000 người tham gia, đạt gần 3,5 triệu km tích lũy, quyên góp được hơn 3,7 tỷ đồng để viết tiếp ước mơ cho những hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Các bạn trẻ nghiêm trang dự lễ Giáng sinh.

Đón Giáng sinh ấm áp tại Giáo phận Long Xuyên

Hân hoan cùng đồng bào Công giáo, Tin lành trên cả nước, ngay từ chiều tối 24/12, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, đông đảo bà con giáo dân từ khắp các giáo xứ đổ về Nhà thờ Chánh tòa, trung tâm của Giáo phận Long Xuyên, để cùng nhau chào đón một mùa Giáng sinh an lành.

Tin nổi bật ngày 24/12: Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng; đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày; vàng miếng SJC, giá bạc thế giới tiếp tục lập đỉnh mới

Tin nổi bật ngày 24/12: Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng; đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày; vàng miếng SJC, giá bạc thế giới tiếp tục lập đỉnh mới

Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026; đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày; vàng miếng SJC, giá bạc thế giới tiếp tục lập đỉnh mới… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 24/12.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ trục vớt lưới đánh cá đưa lên tàu cứu nạn.

Cà Mau hỗ trợ cứu hộ 13 ngư dân gặp nạn trên biển

Chiều 24/12, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng nghiệp vụ tại Đồn Biên phòng Hòn Chuối cùng ngư dân địa phương vừa cứu vớt 13 ngư dân bị chìm tàu trên biển và đưa vào bờ an toàn.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xác lập tầm nhìn, định hướng phát triển cho công đoàn ngành khoa học, công nghệ

Đại hội Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng của tổ chức công đoàn ngành, hướng tới mô hình đại diện hiện đại, chăm lo bền vững và bảo vệ hiệu quả người lao động khoa học và công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

Các đồng chí lãnh đạo xã Mường Nhé trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đồng bào dân tộc Si La ở bản Nậm Sin với nghi lễ được công nhận là Lễ mừng cơm mới.

Mường Nhé chú trọng nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số

Thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, gồm: Mường Nhé, Chung Chải và Nậm Vì, xã Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) hiện có 24.294 nhân khẩu. Trong đó hầu hết dân số thuộc đồng bào dân tộc thiểu số (Hà Nhì, H'Mông…) chiếm hơn 90%; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở Mường Nhé là 45,95% dân số, chủ yếu thuộc nhóm cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 giúp dân gia cố, ngăn sạt lở bờ suối Cái, xã Đại Từ. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Từ đầu tháng 12 tới nay, Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ cơ động lực lượng về các khu vực bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai trong thời gian qua, kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả và củng cố hồi phục hạ tầng, dân sinh, tô thắm thêm truyền thống tình quân dân.

Học viên trong giờ thực hành nghề công nghệ ô-tô (Ảnh: THU TRANG)

Lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2026 đối với 5 nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Điện tử công nghiệp.

Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội IV Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Tiếp nối hành trình tri ân, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm tổng kết nhiệm kỳ III, xác định phương hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời kiện toàn tổ chức, nhân sự Ban Chấp hành khóa IV.