Iran và Mỹ tái khẳng định cam kết đối thoại về vấn đề vũ khí hạt nhân

Phó Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng đàm phán chính thức với Iran, nhưng chỉ khi Tehran sẵn sàng cho một cuộc đối thoại trực tiếp và có ý nghĩa.

Nhân viên kỹ thuật làm việc bên trong cơ sở hạt nhân Isfahan, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 420km về phía nam. (Ảnh: AP/TTXVN)
Nhân viên kỹ thuật làm việc bên trong cơ sở hạt nhân Isfahan, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 420km về phía nam. (Ảnh: AP/TTXVN)

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Iran ngày 23/12, Iran và Mỹ đã tái khẳng định cam kết đối với con đường ngoại giao, song theo giới phân tích, khoảng cách giữa Washington và Tehran về một thỏa thuận hạt nhân vẫn còn rất lớn và sâu sắc.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông, bà Morgan Ortagus khẳng định: “Mỹ vẫn sẵn sàng đàm phán chính thức với Iran, nhưng chỉ khi Tehran sẵn sàng cho một cuộc đối thoại trực tiếp và có ý nghĩa".

Bà Ortagus cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Trump đã khẳng định rõ ràng rằng không thể có việc làm giàu vật liệu hạt nhân bên trong Iran, một điểm gây tranh cãi lớn.

Về phần mình, Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani khẳng định: “Iran vẫn hoàn toàn cam kết với ngoại giao dựa trên nguyên tắc và các cuộc đàm phán thực sự". Ông cũng kêu gọi Pháp, Anh và Mỹ cần “đảo ngược tình thế và thực hiện các bước cụ thể, đáng tin cậy để khôi phục lòng tin".

Đại sứ Iravani cũng cho biết thêm Iran vẫn cam kết với các nguyên tắc cốt lõi của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), trong đó Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này từ năm 2018.

Ông Irvani nhấn mạnh việc Mỹ kiên quyết yêu cầu Tehran không làm giàu uranium là trái với các quyền của Iran theo thỏa thuận JCPOA, đồng thời cảnh báo nếu Pháp và Anh tiếp tục đứng về phía Mỹ, “ngoại giao sẽ bị phá hủy hoàn toàn".

Cũng tại cuộc họp trên, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vassily Nebenzia cho biết Moskva sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ nỗ lực thực sự nào nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề chương trình hạt nhân của Iran.

Nhà ngoại giao Nga cho biết Iran đã nhiều lần thể hiện sự sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, theo ông Nebenzia, nhóm E3 (Anh, Pháp, Đức) vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân với Iran.

Vòng đàm phán thứ 6 giữa Washington và Tehran đã được lên kế hoạch diễn ra ngay sau xung đột 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6, trong đó Mỹ đã cùng Israel ném bom các địa điểm hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, kế hoạch đàm phán đã bị hủy bỏ. Tháng 9, lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã bác bỏ mọi cuộc đàm phán hạt nhân trực tiếp với Mỹ.

Cũng vào tháng 9, nhóm E3 đã kích hoạt cơ chế “khôi phục” để áp đặt lại các lệnh trừng phạt đã được dỡ bỏ, với lý do Iran không tuân thủ các điều kiện của thỏa thuận.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, DC, ngày 13/2/2025. (Ảnh: XINHUA)

Phép thử từ thỏa thuận thương mại Ấn Độ-Mỹ

Thỏa thuận thương mại mới đạt được giữa Ấn Độ và Mỹ thoạt nhìn là một thỏa thuận “đôi bên cùng thắng”, giúp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Thế nhưng, phía sau đó là những câu hỏi còn bỏ ngỏ, nhất là về mức độ cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga mà New Delhi sẽ thực hiện. 

Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi (bên phải) gặp Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tại Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. (Ảnh: XINHUA)

Mỹ tăng sức ép với Iran sau đàm phán

Trong bối cảnh vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran vừa kết thúc ngày 6/2 tại thủ đô Muscat của Oman, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới và ký sắc lệnh đe dọa áp thêm thuế đối với các quốc gia giao thương với Tehran.

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 5/2, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel nêu rõ: Chính phủ Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ, về bất kỳ vấn đề nào, miễn là không có áp lực; khi có áp lực, việc đàm phán là không thể.

Hai nhà lãnh đạo Australia và Indonesia ký hiệp ước an ninh.

Indonesia và Australia mở rộng hợp tác an ninh

Indonesia và Australia nhất trí tăng cường hợp tác, tham vấn về vấn đề an ninh và các biện pháp chung ứng phó các mối đe dọa, theo một hiệp ước song phương mới, do Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Australia Anthony Albanese vừa ký. Lễ ký được tổ chức tại Phủ Tổng thống Indonesia ở Thủ đô Jakarta ngày 6/2.

Lực lượng an ninh Somalia được triển khai tại Thủ đô Mogadishu. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Điểm nóng trên “bản đồ an ninh” của Mỹ

Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ (AFRICOM), Tướng Michael Anderson lên tiếng cảnh báo về nguy cơ gia tăng các mối đe dọa từ hai nhóm khủng bố là tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) và Al-Qaeda, đặc biệt tại khu vực Sahel và Tây Phi.

Trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 6/2 đưa đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)

Truyền thông Lào đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong các ngày từ 4 đến 6/2, trên các báo lớn của Lào như Báo Pasaxon (Tiếng nói của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), Báo Pathedlao (Thông tấn xã Lào), Vientiane Times, Đài Truyền hình và Đài Phát thanh quốc gia Lào đều đưa tin đậm nét, đánh giá cao về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm.