Cán bộ, giáo viên, học sinh xã Ea Rốk chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ khởi công.
Cán bộ, giáo viên, học sinh xã Ea Rốk chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ khởi công.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp xã Ea Rốk, Đắk Lắk

Sáng 11/2, tại Đắk Lắk, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Ea Rốk. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và nhấn lệnh khởi công.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh quân khu 5.

Ea Rốk là xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có 28 dân tộc anh em cùng sinh sống (dân tộc thiểu số chiếm 67%); dân số khoảng 6.300 hộ gia đình với trên 29.000 nhân khẩu điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Hiện, xã có trên 4.600 học sinh. Việc đi lại của nhân dân và học sinh còn nhiều khó khăn trong khi đó xã chưa có trường nội trú. Cơ sở vật chất của các trường hiện có rất khó khăn, thiếu thốn, không đạt mức độ tối thiểu theo quy định của ngành giáo dục.

img-3706-7837.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công.

Thay mặt chủ đầu tư dự án, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, ngôi trường là món quà đặc biệt mà Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng dành tặng riêng cho nhân dân, thầy cô và học sinh các dân tộc xã Ea Rốk, giúp con em đồng bào các dân tộc thiểu số có điều kiện học tập, tu dưỡng, sinh hoạt tập trung tại chỗ, giảm bớt khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, ký kết các hợp đồng thi công, đủ điều kiện khởi công theo quy định.

Trường được xây dựng trên diện tích gần 6ha tại thôn 8, xã Ea Rốk; quy mô gồm 18 lớp cho 630 học sinh với đầy đủ các khối phòng học, thư viện, nhà đa năng và khu nội trú hiện đại cho 320 học sinh. Tổng mức đầu tư dự án là 150 tỷ đồng, nguồn huy động từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Để sớm đưa công trình vào sử dụng phục vụ con em nhân dân xã Ea Rốk vào năm học 2027, các lực lượng tham gia thi công công trình sẽ huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và máy móc hiện đại để triển khai dự án với tinh thần "không lùi một bước, không chậm một giờ", đưa công trình về đích đúng kế hoạch.

img-3791-8773.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk ấn nút khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước. Cùng với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, Trung ương đã xác định rõ yêu cầu mở rộng phạm vi chăm lo giáo dục, hướng mạnh về những địa bàn khó khăn, nơi rất cần sự đầu tư căn cơ, lâu dài để tạo chuyển biến thực chất.

Ea Rốk là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học còn thiếu thốn. Việc xây dựng một ngôi trường nội trú liên cấp, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt và rèn luyện cho học sinh là rất cần thiết, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển của địa phương.

img-3793-1574.jpg
Quang cảnh Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Ea Rốk.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Ea Rốk không chỉ là một dự án xây dựng trường học, mà còn là một công trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng còn nhiều khó khăn. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, ngôi trường mới sẽ phục vụ học sinh của xã Ea Rốk và khu vực lân cận, tạo dựng một môi trường học tập, sinh hoạt, rèn luyện tương đối đồng bộ, góp phần giúp các em phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, nhân cách và giảm bớt khó khăn cho gia đình. Công trình này cũng sẽ góp phần tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển giáo dục ở địa phương, bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Trường được xây dựng trên diện tích gần 6ha tại thôn 8, xã Ea Rốk; quy mô gồm 18 lớp cho 630 học sinh với đầy đủ các khối phòng học, thư viện, nhà đa năng và khu nội trú hiện đại cho 320 học sinh. Tổng mức đầu tư dự án là 150 tỷ đồng, nguồn huy động từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã chủ động huy động nguồn lực, trực tiếp tổ chức đầu tư xây dựng công trình. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng hành của Quân đội đối với các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Bộ Quốc phòng cần chỉ đạo tổ chức thi công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và an toàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình triển khai. Tỉnh Đắk Lắk, ngành Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nhà trường chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để quản lý, vận hành, sử dụng hiệu quả công trình sau khi hoàn thành; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, toàn diện. Nhà trường cần trở thành ngôi nhà thứ hai của các cháu, để các cháu học sinh nuôi dưỡng khát vọng học tập, rèn luyện ý chí vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Phan Văn Giang tặng quà cho Đảng bộ xã Ea Rốk, các thầy cô, học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 11/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 11/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư dự lễ khởi công trường liên cấp tại xã Ea Rốk, Đắk Lắk; Thủ tướng đánh cồng, ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh; 1.041 người vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Israel thúc đẩy Mỹ tăng sức ép trong đàm phán hạt nhân với Iran.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ.

Đắk Lắk cần chủ động chuyển hóa tiềm năng thành năng lực phát triển thực chất

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ, chiều 11/2, tại tỉnh Đắk Lắk, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Điện mừng Quốc khánh Iran

Điện mừng Quốc khánh Iran

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (11/2/1979-11/2/2026), ngày 11/2, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Đổi mới cách học tập, quán triệt để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thể hiện quyết tâm chính trị cao của Trung ương trong việc sớm đưa những giá trị kết tinh trí tuệ tập thể, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước được xác định trong Văn kiện Đại hội vào thực tiễn đời sống.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giao danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân sau hiệp thương lần ba

Chiều 10/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải

Chiều tối 10/2, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và trao Bằng khen đến các vị Thượng tọa.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ, ngày 10/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thắp tưởng nhớ các đồng chí Tổng Bí thư: Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

[Video] Thời sự 24h ngày 10/2/2026: Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để ai bị bỏ lại phía sau khi Tết đến Xuân về

[Video] Thời sự 24h ngày 10/2/2026: Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để ai bị bỏ lại phía sau khi Tết đến Xuân về

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các lãnh đạo tiền bối của Đảng; Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để ai bị bỏ lại phía sau khi Tết đến Xuân về; Chăm lo, hỗ trợ nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm.