Mở trục đông-tây, khơi thông kết nối đại ngàn - Bài 2: Xây bệ phóng logistics liên kết vùng (Tiếp theo kỳ trước) (*)

Hạ tầng giao thông mở ra con đường đến thị trường, nhưng chính logistics mới quyết định hàng hóa được vận chuyển như thế nào. Với một vùng sản xuất lớn như Gia Lai, bài toán logistics không chỉ là vận tải mà còn bao gồm kho bãi, bảo quản, sơ chế, trung chuyển và tổ chức dòng hàng từ vùng nguyên liệu ra cảng biển.

Hệ thống kho bãi, sơ chế, bảo quản cần được đầu tư đồng bộ để nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí và thời gian đưa hàng hóa từ Gia Lai đến các thị trường tiêu thụ.
Hệ thống kho bãi, sơ chế, bảo quản cần được đầu tư đồng bộ để nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí và thời gian đưa hàng hóa từ Gia Lai đến các thị trường tiêu thụ.

Không thể chỉ dựa vào đường bộ

Ông Nguyễn Đức Thành, đại diện doanh nghiệp kinh doanh thương mại và đầu tư tại Gia Lai, cho rằng cần đầu tư hạ tầng giao thông đồng thời với phát triển hạ tầng logistics. “Doanh nghiệp chở container hàng từ Pleiku xuống cảng Quy Nhơn, nếu cảng bị ùn tắc hoặc lịch tàu thay đổi mà không có kho lạnh trung chuyển tại các nút giao thông thì toàn bộ lô hàng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Muốn giảm chi phí vận tải, ngoài việc cần đường giao thông rộng, thuận tiện, còn cần cả hệ thống kho bãi để chủ động điều tiết dòng hàng”, ông Thành nói.

Thực tế, một container hàng không phải cứ rời kho là có thể chạy thẳng đến cảng. Hàng hóa cần được tập kết, phân loại, sơ chế, đóng gói và bảo quản phù hợp; lịch vận chuyển cũng phải khớp với lịch tàu. Chỉ một mắt xích chậm, các khâu phía sau đều có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, khi xây dựng tuyến cao tốc, cần tính toán đồng bộ vị trí các trung tâm hàng hóa, kho lạnh và phương án tập kết hàng từ vùng nguyên liệu. Nếu những công trình này không được chuẩn bị cùng với hạ tầng giao thông, doanh nghiệp vẫn phải tự kết nối từng khâu, khiến cho chi phí chưa chắc giảm như kỳ vọng.

“Khoảng trống” về hạ tầng logistics cũng được phản ánh qua các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch phát triển dịch vụ logistics đến năm 2035, Gia Lai phấn đấu đưa vào vận hành ít nhất một trung tâm logistics cấp tỉnh và phát triển thêm ít nhất hai điểm trung chuyển hàng hóa quy mô vừa, gắn với các vùng sản xuất tập trung và những hành lang giao thông chính. Trước đó, kế hoạch phát triển logistics đến năm 2030 định hướng hình thành ba cảng cạn tại phía nam Pleiku, Lệ Thanh và An Phú. Các vị trí này nằm trên hoặc gần những tuyến kết nối quan trọng, phục vụ dòng hàng ra vào. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào số lượng đầu mối mà còn ở mức độ đầu tư, nguồn hàng và năng lực tổ chức vận hành.

Định hướng phát triển logistics của tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng dịch vụ logistics khoảng từ 12-15%/năm, đồng thời từng bước giảm chi phí logistics đối với các ngành hàng chủ lực xuống khoảng từ 12-15% giá trị hàng hóa. Các chỉ tiêu này gắn trực tiếp với sức cạnh tranh của nông sản, bởi lợi thế giao thông sẽ khó phát huy nếu chi phí lưu kho, sơ chế, trung chuyển và giao nhận vẫn cao, chưa thể chuyển thành lợi thế thị trường. Cùng với đó, tỉnh định hướng khoảng 80% số doanh nghiệp logistics ứng dụng công nghệ số trong quản lý kho, theo dõi phương tiện, điều phối đơn hàng và kết nối thông tin giữa vùng nguyên liệu với cảng biển.

Hiện nay, phần lớn hàng hóa từ phía tây Gia Lai vẫn xuôi ra cảng biển bằng đường bộ. Tuy giữ vai trò chủ lực, nhưng khi tuyến đường bộ phải gánh quá nhiều luồng hàng, áp lực lên hệ thống ngày càng lớn. Vào mùa thu hoạch, xe cộ dồn dập, thời gian vận chuyển kéo dài. Khi thời tiết bất lợi, giá nhiên liệu biến động hoặc xảy ra ùn tắc tại các đầu mối, doanh nghiệp cũng có rất ít lựa chọn thay thế. Sự phụ thuộc quá lớn vào một phương thức vận tải khiến cho chuỗi cung ứng dễ bị ách tắc trước những biến động bất ngờ. Vì vậy, cần tổ chức mạng lưới vận tải theo hướng phù hợp với từng loại hàng hóa, cự ly và yêu cầu giao nhận.

Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam cho biết, quy hoạch mạng lưới đường bộ ưu tiên triển khai các tuyến cao tốc trục ngang kết nối Tây Nguyên với khu vực cảng biển trước năm 2030. Tuy nhiên, phát triển đường bộ mới chỉ là một phần của bài toán vận tải. Các địa phương cần tính toán kết nối đa phương thức, gắn cao tốc với mạng lưới đường địa phương và các trung tâm logistics, đồng thời nghiên cứu phương thức vận tải phù hợp hàng hóa khối lượng lớn.

Với Gia Lai, yêu cầu này càng rõ khi vùng sản xuất rộng, sản lượng nông sản lớn nhưng hàng hóa được đưa tới nhiều thị trường khác nhau. Vì vậy, tổ chức mạng lưới vận tải cần tính đến đặc điểm từng loại hàng, cự ly và yêu cầu giao nhận.

Tổ chức lại dòng chảy hàng hóa

Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ quốc gia cho biết, chi phí logistics của Việt Nam hiện chiếm khoảng 18% GDP, cao hơn mức trung bình khoảng 12% của khu vực. Mức chi phí này gây sức ép lên khả năng cạnh tranh của hàng hóa. Do đó, vùng nguyên liệu cần được kết nối với kho bãi, cơ sở sơ chế, trung tâm logistics và hệ thống cảng biển. Các địa phương trên cùng hành lang kinh tế cũng cần phối hợp đầu tư, tránh tình trạng mỗi nơi phát triển công trình riêng nhưng thiếu kết nối đồng bộ.

Từ nay đến năm 2035, chiến lược logistics quốc gia xác định phát triển các trung tâm logistics gắn với hành lang kinh tế và kết nối đa phương thức, đồng thời từng bước hình thành các vùng logistics mạnh ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Với Gia Lai, hiệu quả của một trung tâm logistics không chỉ được quyết định bởi diện tích đất hay quy mô kho bãi, mà còn bởi vị trí so với vùng nguyên liệu, khả năng kết nối giao thông, nguồn hàng và phương thức vận chuyển ra cảng biển. Một trung tâm đặt sai vị trí có thể trở thành thêm một điểm phải dừng, thay vì giúp dòng hàng lưu thông nhanh hơn.

Khi hệ thống logistics được tổ chức tốt hơn, các mặt hàng như cà-phê, chanh dây, sầu riêng, mắc-ca, mật ong và sản phẩm địa phương có thêm điều kiện để được sơ chế, đóng gói, bảo quản và chế biến ngay tại vùng sản xuất, qua đó giữ lại nhiều giá trị hơn ở địa phương. Bên cạnh đó, giao thông thuận lợi cũng tạo điều kiện liên kết nông nghiệp với du lịch. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh cho rằng, các chương trình trải nghiệm nông nghiệp, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa có thể được tổ chức thành những hành trình liên kết. Du khách tham quan và trải nghiệm các công đoạn sản xuất, sử dụng sản phẩm, qua đó tạo thêm đầu ra cho nông nghiệp địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, muốn tổ chức lại không gian phát triển thì phải vượt qua tư duy quy hoạch khép kín theo địa giới hành chính. Nếu mỗi địa phương đều muốn làm “trung tâm riêng” mà thiếu sự phân công, hệ quả sẽ là đầu tư trùng lặp, manh mún và lãng phí nguồn lực. Theo ông Tuấn, liên kết vùng không chỉ là những bản ký kết, mà cần xác định rõ công trình hạ tầng dùng chung, những tuyến đường giáp ranh cần ưu tiên và cơ chế phối hợp quản lý, vận hành không gian kinh tế chung.

Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, hạ tầng giao thông khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên đã có những bước tiến nhưng sự kết nối giữa các phương thức vận tải và giữa các địa phương cần tiếp tục được cải thiện. Các hành lang kinh tế đông-tây cần được xem là hướng kết nối chung của cả vùng, không thuộc riêng một địa phương nào. Điều đó đòi hỏi các tỉnh cần có sự phối hợp trong quy hoạch các điểm kết nối, trung tâm logistics và những công trình có tính chất liên vùng.

Từ vùng nguyên liệu đến kho lạnh, rồi ra cao tốc và xuống cảng biển, mỗi mắt xích trong chuỗi ấy đều liên quan chi phí và giá trị của hàng hóa. Khi việc vận chuyển, bảo quản và trung chuyển được tổ chức tốt hơn, lợi ích tạo ra từ vùng sản xuất cũng có cơ hội mang lại giá trị kinh tế nhiều hơn cho địa phương.

(Còn nữa)

______________

(*) Xem Báo Nhân Dân, trang Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên số ra ngày 16/10/2026.

Có thể bạn quan tâm

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng cho sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Gần 670 triệu đồng học bổng trao tặng sinh viên Đại học Đà Nẵng

Nhằm động viên và lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến tài trong sinh viên, tối 22/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức “Chương trình vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026” tại Nhà hát Trưng Vương. Đây là sự kiện truyền thống thường niên mang đậm nét đặc trưng của Đại học Đà Nẵng qua 15 năm duy trì và phát triển.

Khu vực được quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh, Khánh Hòa.

Động lực phát triển mới của Khánh Hòa

Được định hướng trở thành nguồn điện nền quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia, các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật và khoa học-công nghệ cho Khánh Hòa.

Đội bảo tồn rùa biển Vườn quốc gia Núi Chúa tuần tra trên bãi rùa đẻ suốt đêm.

“Nhà hộ sinh rùa biển” vùng Núi Chúa

“Nhà hộ sinh rùa biển” là tên gọi thân mật của những bãi biển phía bắc thôn Mỹ Hòa, thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong số ít địa điểm trên đất liền nước ta còn ghi nhận rùa biển thường xuyên lên đẻ trứng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi giám sát thực tế tại Trạm Y tế xã Bình Sơn.

Tháo gỡ điểm nghẽn cho mạng lưới y tế cơ sở

Sau gần một năm chuyển giao về xã, phường quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mạng lưới trạm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền và người có uy tín ở xã Kon Plông vận động người dân phát triển thế mạnh du lịch cộng đồng.

Phát huy vai trò người có uy tín ở vùng cao Kon Plông

Nhiều năm qua, già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở tỉnh Quảng Ngãi luôn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc thiểu số. Họ tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.

Từ chính sách đặc thù hỗ trợ lãi vay, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng đã mạnh dạn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ lãi vay

Chính sách hỗ trợ lãi suất vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ giảm gánh nặng lãi vay, yên tâm phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Khu kinh tế Dung Quất được định hướng phát triển thành Trung tâm lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia (Ảnh HIỂN CỪ)

Khu kinh tế Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bộ Chính trị vừa đồng ý chủ trương Khu kinh tế Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách đang được áp dụng đối với khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Nhiều doanh nghiệp, điểm du lịch tại Đà Lạt thiết kế không gian hoa hưởng ứng Festival Hoa và tạo cảnh quan phục vụ du khách.

Sẵn sàng cho mùa hội hoa

Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, các đơn vị, địa phương tại Lâm Đồng đang tập trung chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các không gian hoa, trưng bày hoa và đặc sản, chuẩn bị các chương trình văn hóa-nghệ thuật.

Tuyên truyền, hướng dẫn các tiểu thương tại các chợ ở phường Hương Trà hình thành thói quen thanh toán điện tử trong hoạt động mua bán hằng ngày.

Đưa công nghệ đến gần với đời sống

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu tất yếu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Quang cảnh Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk: Nâng cao hiệu quả triển khai mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản

Trong bối cảnh thị trường tiêu thụ, xuất khẩu nông sản ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là công cụ quan trọng để tổ chức lại sản xuất, quản lý chất lượng và nâng cao uy tín hàng nông sản Việt Nam.

“Phiên tòa giả định” tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại phường Phú Yên. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật cho nhân dân biên giới

Trong 2 ngày 21 và 22/10, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần củng cố tình đoàn kết quân-dân trên địa bàn biên giới, ven biển.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk ra quân chiến dịch 30 ngày đêm hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP

Thông qua chiến dịch 30 ngày đêm hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, tỉnh Đắk Lắk hướng tới nâng cao chất lượng sầu riêng, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ và xuất khẩu, củng cố uy tín ngành hàng, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Ở các địa phương miền núi Lâm Đồng có địa hình đồi dốc chia cắt mạnh, hạ tầng giao thông đóng vai trò then chốt trong việc kết nối, mở lối cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Lâm Đồng ưu tiên nguồn lực đầu tư giao thông vùng khó

Nhiều tuyến đường ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Lâm Đồng được ưu tiên đầu tư, nâng cấp giúp người dân đi lại thuận lợi, giảm khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất, từng bước gỡ điểm nghẽn về giao thông, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.