Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ lực lượng xây dựng trường nội trú liên cấp xã biên giới xã Ia Rvê và Ia Lốp.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ lực lượng xây dựng trường nội trú liên cấp xã biên giới xã Ia Rvê và Ia Lốp.

[Ảnh] Bộ đội tham gia hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp các xã biên giới ở Đắk Lắk

Việc huy động bộ đội tham gia hỗ trợ lực lượng xây dựng trường nội trú liên cấp các xã biên giới ở Đắk Lắk nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ đưa các trường học trên tuyến biên giới của tỉnh vào sử dụng đầu năm học mới 2026-2027 như kế hoạch đề ra.

Ngày 1/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ xuất quân hỗ trợ lực lượng xây dựng trường nội trú liên cấp xã biên giới xã Ia Rvê và Ia Lốp.

Theo kế hoạch, 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk được điều động đến công trường tăng cường nhân lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thi công các trường nội trú liên cấp trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương và người dân trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các công trình sẽ sớm hoàn thành, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống đồng bào vùng biên và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Theo Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, lực lượng được huy động lần này đều là những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia Chiến dịch Quang Trung và xây dựng nhiều công trình nhà Đại đoàn kết cho người dân. Đây là lực lượng có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, là mệnh lệnh đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Việc chung sức xây dựng các công trình trường học nơi biên giới không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ dự án mà còn thể hiện tình đoàn kết quân-dân, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với nhân dân”, Đại tá Đinh Văn Hưng nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đơn vị đang triển khai 3 dự án trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới. Hiện khối lượng thi công đạt hơn 75%, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 58%. Theo ông Lợi, việc Quân khu V và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 100 cán bộ, chiến sĩ cho 2 công trình tại xã biên giới Ia Lốp và Ia Rvê sẽ tạo thêm động lực cho các đơn vị thi công.

Song song với đó, chủ đầu tư phát động chiến dịch “70 ngày đêm không ngừng, không nghỉ”, đồng thời cử 15 cán bộ thường trực tại công trường để chỉ huy lực lượng và giám sát tiến độ và chất lượng. Việc huy động bộ đội tham gia hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp các xã biên giới ở Đắk Lắk nhằm bảo đảm tiến độ đề ra, đưa các trường học trên tuyến biên giới của tỉnh vào sử dụng đầu năm học mới 2026-2027.

Dưới đây là những hình ảnh trong buổi lễ xuất quân và ngày đầu tham gia thi công trên công trình:

ndo_bl_img-8534-2421.jpg
Quang cảnh buổi lễ xuất quân.
ndo_bl_img-8538-859.jpg
Các đại biểu dự lễ xuất quân.
ndo_bl_img-8524-5472.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại lễ xuất quân.
ndo_bl_img-8508-7751.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ xuất quân.
ndo_bl_img-8496-8125-3451.jpg
Các đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk dự Lễ xuất quân.
ndo_bl_img-8550.jpg
Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ lực lượng xây dựng trường nội trú liên cấp xã biên giới xã Ia Rvê và Ia Lốp.
ndo_bl_img-8571-6360.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk với cán bộ,chiến sĩ hỗ trợ lực lượng xây dựng trường nội trú liên cấp xã biên giới xã Ia Rvê và Ia Lốp.
ndo_bl_img-8600-6224.jpg
ndo_bl_img-8603-2711.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.
ndo_bl_img-8609-8943.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ đến công trình trường nội trú liên cấp xã biên giới Ia Lốp.

​

ndo_bl_img-8628-2993.jpg
ndo_bl_img-8778-7737.jpg
ndo_bl_img-8765-3141.jpg
ndo_bl_img-8759-87.jpg
ndo_bl_img-8648-7366.jpg
ndo_bl_img-8651-7724.jpg
ndo_bl_img-8679-8274.jpg
ndo_bl_img-8714-5963.jpg
ndo_bl_img-8715-3705.jpg
ndo_bl_img-8682.jpg
Ngay khi đến công trình, dưới thời tiết nắng nóng gay gắt của vùng biên giới Ia Lốp nhưng các cán bộ, chiến sĩ bắt tay ngay vào công việc.
ndo_bl_img-8749-4515.jpg
ndo_bl_img-8742-3929.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng có mặt tại công trình để động viên các cán bộ, chiến sĩ.
ndo_bl_img-8605.jpg
ndo_bl_img-8622-3928.jpg
ndo_bl_img-8895-1934.jpg
ndo_bl_img-0284-1489.jpg
Trường nội trú liên cấp xã biên giới xã Ia Lốp đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng để kịp đưa vào sử dụng đầu năm học 2026-2027.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số từ cấp cơ sở

Ngày 23/10, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị về giải pháp chuyển đổi số tại địa phương, với chủ đề “Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa-Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Lâm Đồng: Chủ động tìm kiếm thông tin để quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Quân khu 7 yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng cho sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Gần 670 triệu đồng học bổng trao tặng sinh viên Đại học Đà Nẵng

Nhằm động viên và lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến tài trong sinh viên, tối 22/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức “Chương trình vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026” tại Nhà hát Trưng Vương. Đây là sự kiện truyền thống thường niên mang đậm nét đặc trưng của Đại học Đà Nẵng qua 15 năm duy trì và phát triển.

Khu vực được quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh, Khánh Hòa.

Động lực phát triển mới của Khánh Hòa

Được định hướng trở thành nguồn điện nền quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia, các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật và khoa học-công nghệ cho Khánh Hòa.

Đội bảo tồn rùa biển Vườn quốc gia Núi Chúa tuần tra trên bãi rùa đẻ suốt đêm.

“Nhà hộ sinh rùa biển” vùng Núi Chúa

“Nhà hộ sinh rùa biển” là tên gọi thân mật của những bãi biển phía bắc thôn Mỹ Hòa, thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong số ít địa điểm trên đất liền nước ta còn ghi nhận rùa biển thường xuyên lên đẻ trứng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi giám sát thực tế tại Trạm Y tế xã Bình Sơn.

Tháo gỡ điểm nghẽn cho mạng lưới y tế cơ sở

Sau gần một năm chuyển giao về xã, phường quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mạng lưới trạm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền và người có uy tín ở xã Kon Plông vận động người dân phát triển thế mạnh du lịch cộng đồng.

Phát huy vai trò người có uy tín ở vùng cao Kon Plông

Nhiều năm qua, già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở tỉnh Quảng Ngãi luôn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc thiểu số. Họ tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.

Từ chính sách đặc thù hỗ trợ lãi vay, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng đã mạnh dạn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ lãi vay

Chính sách hỗ trợ lãi suất vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ giảm gánh nặng lãi vay, yên tâm phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.