Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cùng Ban Giám đốc bệnh viện đã thực hiện cắt băng khánh thành Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cùng Ban Giám đốc bệnh viện đã thực hiện cắt băng khánh thành Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2.

[Ảnh] Khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Sáng 19/8, tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ khánh thành Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2. Đây là 1 trong 250 công trình trọng điểm trên cả nước được khánh thành, khởi công theo Công điện 136 của Thủ tướng Chính phủ.

z6923310550251-688e3bb43a8c02d19b408b76db1d6ac4.jpg
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Y tế bày tỏ niềm tin tưởng, sự kỳ vọng về Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 với diện mạo mới cùng kiến trúc hiện đại, rộng rãi, sử dụng nhiều thiết bị thông minh, chất lượng cao sẽ phát huy vai trò là bệnh viện hàng đầu về sản phụ khoa và sơ sinh, tiếp tục đột phá về chất lượng, góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân trên địa bàn.
z6923310534885-8f292f94b6bc949706429491635bc776.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương nhấn mạnh: "Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương là công trình mang ý nghĩa khoa học và nhân văn sâu sắc. Vị trí của bệnh viện đặt tại cửa ngõ thủ đô giúp giảm tải cho cơ sở trung tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực ngoại thành, các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển sứ mệnh và tầm nhìn của bệnh viện chúng tôi, hướng tới bệnh viện chuyên khoa đầu ngành chuẩn quốc tế".
z6923310528582-e65fd13535d3ac3550b3236bf1b67989.jpg
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Bệnh viện Phụ Sản Trung ương tiếp tục phát huy ưu thế nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, khẩn trương đưa cơ sở mới vào hoạt động nhanh chóng, hiệu quả.
z6923311028818-35b00dff679142412ce56a08dc2f738e.jpg
Cơ sở 2 có quy mô hiện đại, quy mô 300 giường bệnh, khả năng tiếp nhận 1.000 lượt khám/ngày, diện tích 60.000m², bệnh viện không chỉ san sẻ gánh nặng cho cơ sở hiện tại, mà còn mở ra một chân trời mới, hứa hẹn đưa ngành sản phụ khoa Việt Nam vươn tầm khu vực, sánh bước với thế giới.
z6923310526447-37eb65b1a48bbb10eb27902ee003e1e6.jpg
Vinh dự, tự hào đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả, trở thành trung tâm sản phụ khoa hàng đầu khu vực, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nền y tế công bằng, chất lượng, hiện đại, vì hạnh phúc của từng người mẹ, từng trẻ em, từng gia đình Việt Nam.
z6923310781465-b90355c7a0b8e734558cd5cb6864cd33.jpg
Công trình mang kiến trúc hiện đại, thân thiện với môi trường, tối ưu công năng sử dụng. Trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, phục vụ toàn diện từ khâu chẩn đoán, điều trị đến hồi phục, nổi bật với hệ thống phòng mổ vô khuẩn chuẩn quốc tế, khu siêu âm – X-quang kỹ thuật số; khu labo xét nghiệm tự động, khu hồi sức cấp cứu tiên tiến, hệ thống giường bệnh tiêu chuẩn, tiện nghi hiện đại. Hệ thống điều hành bệnh viện ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh-xanh-số hóa.
z6923310769917-b7a0030fa2ca25ffcb3f9644939fa2a9.jpg
Tổ chức chuyên môn tại cơ sở 2 bao gồm 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, cùng nhiều phòng chức năng hỗ trợ như phòng điều phối, chăm sóc khách hàng, nhà thuốc, kho dược, hậu cần kỹ thuật… Bệnh viện được bố trí linh hoạt để phục vụ cả nhu cầu điều trị nội trú dài ngày lẫn khám ngoại trú chất lượng cao.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.