Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 đặt tại xã Kiều Phú, TP Hà Nội.
Đây không chỉ là công trình chào mừng sự kiện lớn, dự án còn khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng y tế ở nước ta.
Sáng nay 19/8, Chính phủ khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, trong đó có cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương tại Hà Nội.
Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 đặt tại xã Kiều Phú, TP Hà Nội.
Đây không chỉ là công trình chào mừng sự kiện lớn, dự án còn khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng y tế ở nước ta.
Theo quy định mới tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện Trung ương được xếp cấp cơ bản sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng theo thẻ BHYT, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có 93,749 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí đề nghị thanh toán khoảng 84.669 tỷ đồng, tăng 9,83% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ sử dụng dự toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 54,36%.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định của Thủ tướng về phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, kinh doanh dược và thiết bị y tế tại Bộ Y tế cùng một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan.
Từ ngày 1/7, nhiều quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực, mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời điều chỉnh mức hưởng và mức thanh toán theo mức lương cơ sở mới.
Thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định một số chính sách an sinh xã hội, trong đó có nhiều cơ chế hỗ trợ y tế mới như khám sức khỏe miễn phí hằng năm, sàng lọc một số bệnh ung thư, hỗ trợ cấp cứu ngoại viện và điều trị tật khúc xạ cho người dân.
Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm, thu giữ hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm, chủ yếu do lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao.
Những ngày gần đây, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Say nắng, say nóng là hiện tượng rất thường gặp trong những ngày cao điểm nắng nóng.
Từ ngày 23-24/5, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Chương trình khám sàng lọc bệnh lý tim mạch miễn phí cho 1.860 trẻ em từ 0 đến 16 tuổi trên địa bàn tỉnh.
Bộ Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 13/2026 quy định về hoạt động tiêm chủng, trong đó bổ sung bệnh do virus HPV vào danh mục bệnh phải sử dụng vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Sáng 20/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.
Ngày 13/5, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế có văn bản khẩn thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo trước các thông tin quốc tế liên quan đến chùm ca bệnh do virus Hanta ghi nhận trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Trong năm nay, người dân sẽ nhận được khám sức khỏe định kỳ miễn phí do ngân sách chi trả, ưu tiên hơn đối với 5 triệu người chưa tham gia BHYT, hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục.
Bộ Y tế vừa gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị quyết về việc đề xuất các giải pháp đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (tại tỉnh Ninh Bình) đi vào hoạt động.
Trong những ngày qua, một số vụ việc bạo lực trẻ em với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Để bảo đảm quyền trẻ em, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Theo Chỉ thị số 17 vừa được Chính phủ ban hành, kể từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.
Bộ Y tế dự kiến sớm ban hành danh mục 84 dược phẩm mới do Bảo hiểm y tế thanh toán trong quý 2, bao gồm 30 thuốc điều trị ung thư đắt tiền, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân.
Từ ngày 1/7/2026, thẩm quyền cấp và quản lý giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh sẽ được chuyển từ Bộ Y tế về Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Quy định này nằm trong Nghị quyết số 21/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 29/4/2026.
Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị khiến 46 người nhập viện, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đề nghị điều tra, xử lý vụ việc xảy ra trên địa bàn.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến các bộ, ngành, sở y tế địa phương về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2023. Trong đó, Bộ Y tế có đề xuất mới liên quan đến tổ chức nhân sự tại trạm y tế xã, phường.