An toàn cho các công trình hồ đập trong mùa mưa bão

Đang là thời gian cao điểm của mùa mưa bão năm 2025, nhưng tại thành phố Đà Nẵng, nhiều công trình hồ, đập thủy lợi, thủy điện chứa nước đang trong quá trình xây dựng dở dang hoặc chưa hoàn thiện.

Dự án hồ chứa nước Suối Thỏ ở xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng đang trong giai đoạn hoàn thành.
Dự án hồ chứa nước Suối Thỏ ở xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng đang trong giai đoạn hoàn thành.

Bảo đảm tiến độ thi công

Dự án hồ chứa nước Suối Thỏ được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 gồm các hạng mục: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống ống dẫn nước tưới áp lực… với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương 120 tỷ đồng. Đây là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp II với thời gian thực hiện trong vòng ba năm từ năm 2023 đến 2026. Đến nay, dự án hồ chứa nước Suối Thỏ đã hoàn thành công trình vượt lũ với hơn 99% khối lượng và đã bắt đầu cho tích nước trong mùa mưa bão năm nay để cắt, giảm lũ và phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp trong năm 2026.

Dự án hồ chứa nước Suối Thỏ là công trình thủy lợi đầu mối quan trọng và có tính chất đặc biệt, với phần quan trọng nhất là công trình đập, do đó đơn vị đã huy động nhân lực, vật lực để tập trung hoàn thành. Nếu hạng mục này không kịp hoàn thành thì khi mùa mưa bão đến sẽ bị nước lũ cuốn trôi các hạng mục.

Giám đốc Công ty cổ phần Khuê Trung Nguyễn Văn Tân

Giám đốc Công ty cổ phần Khuê Trung Nguyễn Văn Tân, đơn vị thi công dự án cho biết, dự án hồ chứa nước Suối Thỏ là công trình thủy lợi đầu mối quan trọng và có tính chất đặc biệt, với phần quan trọng nhất là công trình đập, do đó đơn vị đã huy động nhân lực, vật lực để tập trung hoàn thành. Nếu hạng mục này không kịp hoàn thành thì khi mùa mưa bão đến sẽ bị nước lũ cuốn trôi các hạng mục.

Bên cạnh những hồ, đập mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cắt giảm lũ trong mùa mưa bão, phục vụ nhu cầu tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, vẫn còn nhiều công trình dở dang, chậm tiến độ gây lãng phí nguồn ngân sách, tạo dư luận không tốt kéo dài. Đơn cử như dự án hồ chứa nước Lộc Đại ở xã Quế Sơn Trung được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 với tổng mức đầu tư hơn 291 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh hơn 160 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 131 tỷ đồng. Được khởi công từ cuối năm 2019, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020 nhưng, đến nay công trình vẫn dang dở.

Tại Kết luận số 445/KL-TTTP ngày 26/8/2025 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng đối với dự án hồ chứa nước Lộc Đại đã chỉ ra: công tác triển khai thực hiện dự án hồ chứa nước Lộc Đại có nhiều khó khăn vướng mắc, sai phạm và chậm trễ về tiến độ. Trong đó, công tác khảo sát, thẩm định giai đoạn lập dự án đầu tư, giai đoạn lập hồ sơ thiết kế thi công dự toán chưa chuẩn xác so với thực tế, làm tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, một số khoản thanh toán về chi phí tư vấn không có hóa đơn với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng Trần Thị Kim Hoa kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư được duyệt và bổ sung nguồn vốn ngân sách thành phố để điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án. Ngoài ra, thống nhất cho giãn tiến độ hoàn thành dự án đến ngày 31/12/2028 theo đề nghị tại Báo cáo số 111/BC-BQL ngày 24/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. Đây là lần gia hạn cuối cùng đối với dự án Hồ chứa nước Lộc Đại, quá thời hạn nêu trên sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật…

Bảo đảm an toàn công trình

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, địa bàn hiện có 92 hồ, đập chứa nước thủy lợi và 5 đập dâng, trong đó có 24 hồ chứa nước lớn, 25 hồ chứa nước vừa được điều tiết bằng cửa van. Tuy nhiên, nhiều đập, hồ chứa nước bị khiếm khuyết đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn hồ, đập. Hiện 26 đập bị thấm; 13 đập bị sạt lở, trượt mái thượng và hạ lưu; 11 tràn xả lũ bị xói lở nặng; 7 tràn bị nứt… Khoảng 20 công trình hồ, kè, đập vẫn đang thi công, sửa chữa.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trương Xuân Tý cho biết, ngoài các đập, hồ chứa nước đã được Trung ương và địa phương bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa vẫn còn nhiều đập, hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp cần phải tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa để bảo đảm vận hành trong mùa mưa, lũ. Do đó, địa phương cũng mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đưa vào danh mục công trình cần nâng cấp sửa chữa và hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước trong thời gian sớm nhất, quan tâm hỗ trợ kinh phí để lắp đặt các hệ thống giám sát vận hành cho các hồ chứa nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngoài các đập, hồ chứa nước đã được Trung ương và địa phương bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa vẫn còn nhiều đập, hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp cần phải tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa để bảo đảm vận hành trong mùa mưa, lũ. Do đó, địa phương cũng mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đưa vào danh mục công trình cần nâng cấp sửa chữa và hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước trong thời gian sớm nhất, quan tâm hỗ trợ kinh phí để lắp đặt các hệ thống giám sát vận hành cho các hồ chứa nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trương Xuân Tý

Để bảo đảm an toàn công trình hồ, đập trong mùa mưa bão năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam lập kế hoạch tổ chức sửa chữa, khắc phục ngay những hư hỏng nhỏ của các đập, hồ nước do đơn vị mình quản lý, khai thác. Rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung quy định về an toàn đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đập, hồ chứa nước do công ty hiện đang quản lý, khai thác.

“Các đơn vị phải bố trí lực lượng bảo đảm đủ năng lực chuyên môn để vận hành; tổ chức trực ban trong mùa mưa, lũ và cử cán bộ thường trực tại công trình... Ngoài ra, các xã, phường cần tăng cường tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai, nhất là bão, lũ, ngập lụt cho người dân trên địa bàn hạ du các đập, hồ chứa nước; rà soát, cập nhật, cụ thể phương án sơ tán nhân dân ở hạ du các đập, hồ chứa nước bảo đảm sát với tình hình thực tế tại địa phương với phương châm “4 tại chỗ”, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng nói.

Có thể bạn quan tâm

Đối với những người đang công tác ở cơ sở, mỗi sự thay đổi trong chính sách tiền lương đều là sự động viên rất ý nghĩa, giúp cán bộ yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: HT)

Kỳ vọng từ chính sách tiền lương

Khi bộ máy hành chính đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, việc Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày hôm nay (1/7) được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.