An toàn hồ, đập mùa mưa bão ở Phú Thọ

Phú Thọ là tỉnh trung du, miền núi với hệ thống hồ, đập, công trình thủy lợi dày đặc, đóng vai trò quan trọng bảo đảm an ninh nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và giảm nhẹ thiên tai.

Cán bộ Xí nghiệp thủy nông Lâm Thao kiểm tra việc vận hành điều tiết nước tại Cụm bơm Diên Hồng.
Cán bộ Xí nghiệp thủy nông Lâm Thao kiểm tra việc vận hành điều tiết nước tại Cụm bơm Diên Hồng.

Tuy nhiên, nhiều công trình xuống cấp, nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi cần sớm có giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ các cấp, ngành và địa phương.

Theo thống kê, toàn tỉnh Phú Thọ có 1.541 công trình đập, hồ chứa thủy lợi các loại, trong đó có 16 hồ, đập lớn, 60 hồ, đập vừa và 1.465 hồ, đập nhỏ, với tổng năng lực phục vụ tưới tiêu cho hơn 41.000 ha đất nông nghiệp; trong đó có nhiều hồ, đập bị hư hỏng, sạt trượt mái đập, thấm thân đập, hư hỏng cống, tràn xả lũ…

Đây là nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn công trình và vùng hạ du khi mưa bão lớn xảy ra. Trong khi đó, công tác quản lý, vận hành nhiều nơi còn bất cập, nhiều hồ đập vẫn còn tồn tại tình trạng nuôi trồng thủy sản, xây dựng chuồng trại trong hành lang bảo vệ đập. Thậm chí có công trình chỉ giao khoán cho một cá nhân trông coi, dẫn tới buông lỏng quản lý.

Một số hợp tác xã dịch vụ thủy lợi không đủ năng lực vận hành, nhưng vẫn được giao quản lý hồ chứa có dung tích hàng trăm nghìn mét khối... Công tác quản lý, khai thác hồ, đập vẫn còn không ít hạn chế. Nhiều nội dung quan trọng theo quy định của Nghị định 114/2018/NĐ-CP chưa thực hiện được do thiếu kinh phí, như lắp đặt thiết bị quan trắc, kiểm định an toàn, lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du, lắp đặt hệ thống cảnh báo, giám sát vận hành...

Hồ sơ kỹ thuật nhiều công trình bị thất lạc, phân loại chưa chính xác, gây trở ngại cho việc quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu. Một số địa phương vẫn giao cho hợp tác xã dịch vụ nhỏ lẻ, thiếu năng lực quản lý hồ chứa lớn, tiềm ẩn rủi ro cao.

Trước thực trạng đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các chỉ thị, công điện yêu cầu bảo đảm an toàn đập, hồ chứa; yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các xã và đơn vị khai thác công trình thực hiện đầy đủ quy định quản lý an toàn; chủ động rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đặc biệt là các tràn xả lũ, trạm bơm; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cụ thể cho từng công trình.

Tinh thần “4 tại chỗ” được quán triệt sâu rộng: lực lượng, phương tiện, vật tư và chỉ huy tại chỗ, bảo đảm kịp thời xử lý khi có sự cố. Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ Nguyễn Minh Thủy cho biết: Đơn vị đã tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường; thường xuyên quan sát trực quan, đặc biệt sau những trận mưa lớn để kịp thời phát hiện sự cố thấm, nứt, sạt lở để xử lý ngay; yêu cầu các đơn vị chủ động phát quang mái đập, nạo vét kênh thoát lũ, tháo dỡ vật cản trước tràn; bố trí kinh phí để sửa chữa các công trình hư hỏng nặng,...

Các công trình đang thi công cần đẩy nhanh tiến độ, có điểm dừng kỹ thuật an toàn trước mùa mưa. Kiểm tra thực tế tại một số địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, nhất là ở các vị trí xung yếu, các điểm có khả năng sạt lở, các ngầm tràn, vùng trũng thấp hay bị ngập úng; kịp thời phát hiện các sự cố để có biện pháp xử lý kịp thời, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý các vị trí xung yếu của các công trình, nhất là các hồ, đập có hiện tượng thấm nước và những điểm có thể gây nguy hiểm lớn nếu xảy ra mưa lớn kéo dài. Các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến của thiên tai, chủ động các biện pháp phòng, chống hiệu quả, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".