AI giúp doanh nghiệp tối ưu, tăng trưởng đột phá

Ngày 3/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) khai mạc Hội nghị và Triển lãm với chủ đề “Tối ưu-Tăng trưởng đột phá với AI Agents”.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày công nghệ tại Biztech 2025.
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày công nghệ tại Biztech 2025.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA ,cho biết, chưa bao giờ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được đặt vào vị trí trung tâm như hiện nay trong chiến lược phát triển quốc gia.

Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang nỗ lực không ngừng để nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ chiến lược, tận dụng chính sách hỗ trợ của chính phủ và phục vụ chuyển đổi số đầy tiềm năng.

“Thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI). Việt Nam cũng đã xác định AI là một trong những công nghệ chiến lược để tập trung phát triển”, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh.

1111-4508.jpg
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, phát biểu khai mạc Hội nghị và Triển lãm Biztech 2025.

Ông Nguyễn Văn Khoa cũng cho biết, những doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế ứng dụng AI Agents đang thực sự giúp các doanh nghiệp tối ưu, tăng trưởng đột phá.

Ứng dụng AI không chỉ là chuyện mua công nghệ, mà là một quá trình tái cấu trúc toàn diện, đòi hỏi tư duy đổi mới, và sự chuyển đổi từ chính đội ngũ con người trong doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Gartner (đơn vị nghiên cứu và tư vấn hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin và kinh doanh), có 80% doanh nghiệp lớn toàn cầu đã tích hợp AI vào chiến lược chuyển đổi số, trong đó AI Agents giúp tăng năng suất lên 30% và giảm chi phí vận hành từ 15 đến 20%.

Trong kỷ nguyên AI, theo các chuyên gia, người lao động cần trang bị các bộ kỹ năng toàn diện như: Kỹ năng cứng về AI/công nghệ (công cụ AI, phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình, hiểu biết về các loại AI…); kỹ năng mềm (tư duy phản biện, sáng tạo, tư duy đổi mới…); đạo đức AI (công bằng, minh bạch…)…

3333-4007.jpg
Quang cảnh khai mạc Hội nghị và Triển lãm Biztech 2025.

Biztech 2025 diễn ra trong hai ngày 3 và 4/6 với 7 hội thảo, triển lãm giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Agents) và hoạt động kết nối giao thương hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận hành và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 2.000 lượt đại biểu bao gồm lãnh đạo, nhà quản lý doanh nghiệp, khoảng 40 diễn giả uy tín… tham dự.

Ngoài giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ AI ứng dụng vào khối doanh nghiệp, sự kiện tập trung hướng dẫn kỹ năng AI giúp tăng năng suất cá nhân. Qua đó, giúp cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với xu hướng ứng dụng AI Agents.

2222-5014.jpg
Khách tham quan các giải pháp công nghệ.

Biztech 2025 còn tổ chức hoạt động triển lãm công nghệ đến từ hơn 20 gian hàng trưng bày các giải pháp chuyển đổi số từ các doanh nghiệp công nghệ. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trải nghiệm thực tế, lựa chọn giải pháp phù hợp và nhận tư vấn trực tiếp từ các nhà cung cấp.

Đồng thời, Ban tổ chức còn tổ chức 250 lượt kết nối từ hoạt động kết nối giao thương nhằm xây dựng mối hợp tác chiến lược, mở rộng thị trường, và thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả.

Biztech 2025 là sự kiện thường niên do VINASA tổ chức từ năm 2023, với mục tiêu trở thành cầu nối chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động, vận hành, quản lý của các doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.