770 chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày cao điểm lễ

Thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hai ngày cao điểm nhất của dịp lễ 30/4 và 1/5 là ngày 2/5 và ngày 4/5/2025 dự kiến có 770 chuyến bay cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hành khách được sử dụng xe buýt trung chuyển miễn phí từ nhà ga T1, T2 qua nhà ga T3 mới đưa vào hoạt động. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Hành khách được sử dụng xe buýt trung chuyển miễn phí từ nhà ga T1, T2 qua nhà ga T3 mới đưa vào hoạt động. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Do đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày người dân có nhu cầu đi lại tăng cao nên Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên kế hoạch phục vụ và tăng cường phương tiện nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu đi lại. Theo đó, trung bình mỗi ngày tại sân bay có 740 chuyến bay đi và đến, tăng khoảng 10% so với lịch bay hiện tại, tập trung tăng nhiều tại các đường bay nội địa.

Tương ứng, tổng số hành khách dự kiến trong dịp cao điểm lễ 30/4-1/5 khoảng 122.000 khách/ngày, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại (112.000 khách/ngày). Riêng hai ngày cao điểm nhất 2/5 và 4/5, dự kiến mỗi ngày sân bay đón 126.000 khách.

Nhà ga T3 đưa vào khai thác ngày 19/4, tạm thời khai thác các chuyến bay của Vietnam Airlines giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, Vân Đồn.

Nhà ga T3 đưa vào khai thác ngày 19/4, tạm thời khai thác các chuyến bay của Vietnam Airlines giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, Vân Đồn.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay, đến thời điểm hiện tại, VietJet vẫn hoạt động ở nhà ga T1, chưa khai thác các chuyến bay tại nhà ga quốc nội T3.

Từ ngày 19/4/2025, hành khách có chuyến bay Vietnam Airlines giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, Vân Đồn làm thủ tục tại nhà ga T3 tại cửa D4, D5, D6.

Ngoài ra, tất cả các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines và Pacific Airlines, VASCO vẫn tiếp tục khai thác tại nhà ga T1 như hiện nay.

Đồng thời, hành khách được sử dụng xe buýt trung chuyển miễn phí từ nhà ga T1, T2 qua nhà ga T3.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ bố trí lực lượng là đoàn viên Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ hành khách tại nhà ga T1 và T3 trong khung giờ cao điểm (5 giờ đến 9 giờ) từ ngày 29/4/ đến 4/5.

Các hướng đi tới nhà ga T3 được ngành giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn chi tiết như sau:

- Từ Bình Dương, Thành phố Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp sẽ đi theo Phạm Văn Đồng - Bạch Đằng - Trường Sơn - Phan Thúc Duyện - đường 18E - vào ga T3. Ô-tô đi dưới cầu vượt. Xe máy và ô-tô 5 chỗ đi trên cầu vượt, rẽ phải vào bãi xe.

- Từ Đồng Nai, thành phố Thủ Đức theo lộ trình: Đỗ Mười - Võ Nguyên Giáp - cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ - Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bạch Đằng - Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ - Phan Thúc Duyện - đường 18E - ga T3. Ô-tô đi dưới cầu vượt. Xe máy và ô-tô 5 chỗ đi lên cầu vượt vào bãi xe.

-Từ quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ: Theo hướng Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng - Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi - Phan Thúc Duyện - đường 18E. Ô-tô vào ga theo đường dưới cầu vượt. Xe máy và ô-tô 5 chỗ đi trên cầu vượt.

-Từ các Tây Ninh, Long An, Quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi: Đến Cộng Hòa và chọn một trong 3 hướng:

1. Rẽ phải vào đường C12 - vào ga T3.

2. Qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám - rẽ trái Hoàng Hoa Thám - rẽ phải vào đường nối - vào ga.

3. Rẽ trái vào đường 18E - vào ga.

Với cả 3 hướng, ô-tô đi dưới cầu vượt; xe máy và ô-tô 5 chỗ lên cầu vượt vào bãi xe.

- Từ các quận nội thành như: 3, 6, 10, 11: Đi Lê Văn Sỹ hoặc Hoàng Văn Thụ - vòng xoay Lăng Cha Cả - rẽ trái vào Cộng Hòa - đường 18E - vào ga T3. Ô-tô đi đường dưới cầu vượt. Xe máy và ô-tô 5 chỗ lên cầu vượt vào bãi xe.

Chiều từ ga T3 rời đi, các phương tiện có thể di chuyển theo chiều ngược lại.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.