70 năm nỗ lực khẳng định vị thế xiếc Việt

Ngày 16/1, tại Rạp xiếc Trung ương, Liên đoàn Xiếc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Liên đoàn (16/1/1956-16/1/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Đến dự sự kiện có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cùng đông đảo các thế hệ nghệ sĩ xiếc Việt Nam.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam, tiền thân là Đoàn Xiếc nhân dân Trung ương được thành lập ngày 16/1/1956. Cố Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Duy Hiển là người đặt nền móng cho xiếc Việt Nam. Ngày 15/8/1978, Đoàn Xiếc nhân dân Trung ương chính thức được đổi tên thành Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

bieu-dien-2-7284.jpg
Một tiết mục biểu diễn tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam khẳng định: Với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nhờ vào sự nỗ lực, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã từng bước trưởng thành, vượt qua nhiều thử thách để trở thành lá cờ đầu của ngành xiếc Việt Nam.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các thế hệ lãnh đạo, nghệ sĩ, viên chức, người lao động của liên đoàn trong suốt 70 năm qua đã không ngừng sáng tạo, góp phần xây dựng nền nghệ thuật xiếc Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn và hiện đại, với nhiều tiết mục, sản phẩm nghệ thuật ghi dấu ấn trong lòng công chúng.

thang-8510.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam phát biểu.

Bước vào thế kỷ XXI, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện rõ vai trò là đơn vị nòng cốt trong tổ chức, định hướng và phát triển nghệ thuật xiếc phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Từ năm 1991 đến nay, liên đoàn đã tổ chức hơn 8.500 buổi biểu diễn, thu hút khoảng 9.100.000 lượt khán giả.

Không chỉ mở rộng về số lượng, liên đoàn còn chú trọng nâng cao chất lượng nghệ thuật và đổi mới nội dung chương trình. Liên đoàn đã ra mắt khán giả khoảng 180 chương trình xiếc truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị đặc sắc của nghệ thuật xiếc dân tộc; đồng thời làm giàu thêm đời sống tinh thần của công chúng. Bên cạnh đó, khoảng 60 vở diễn có chủ đề được dàn dựng và biểu diễn, tập trung phản ánh các vấn đề xã hội, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, cũng như tiếp cận văn hóa các nước trên thế giới, thể hiện rõ xu hướng kết hợp giữa xiếc với sân khấu, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác.

bieu-dien-1035.jpg
Các tiết mục xiếc thể hiện rõ xu hướng kết hợp xiếc với sân khấu, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác.

Bên cạnh đó, liên đoàn cũng luôn chú trọng triển khai các chương trình mang ý nghĩa nhân văn, xã hội sâu sắc, gắn nghệ thuật với trách nhiệm cộng đồng và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; tiêu biểu là các chương trình “Đi cùng năm tháng”, “Công chúa xiếc Việt Nam”, “Ước mơ xanh”… Công tác hợp tác biểu diễn trong và ngoài nước cũng luôn được đẩy mạnh, không chỉ giúp nghệ sĩ nâng cao trình độ nghề nghiệp mà còn góp phần quảng bá hình ảnh nghệ thuật xiếc Việt Nam, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới. Nhiều tiết mục của liên đoàn giành được giải thưởng cao tại các “đấu trường” xiếc quốc tế uy tín trên thế giới.

Với những đóng góp bền bỉ của mình, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; cùng với đó là nhiều bằng khen, giấy khen do các bộ, ngành, tổ chức ghi nhận. Tiêu biểu như Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến Hạng nhất; Huân chương Hữu nghị Mông Cổ; Cờ Luân lưu hội đồng Bộ Trưởng; Cờ Luân lưu Chính phủ; 8 danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, 33 danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú…

hang-ba-2392.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Tống Toàn Thắng khẳng định: Bước vào giai đoạn phát triển mới, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ biểu diễn tiên tiến, tạo ra các tác phẩm xiếc quy mô, tầm vóc, mang bản sắc văn hóa Việt Nam; đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế, đưa nghệ thuật xiếc Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với bạn bè thế giới, đào tạo, bồi dưỡng và chăm lo đời sống nghệ sĩ, thu hút lớp trẻ tiếp nối truyền thống, xây dựng môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Liên đoàn Xiếc Việt Nam nói riêng, ngành xiếc Việt Nam nói chung đã khẳng định được vị thế của mình, không chỉ gìn giữ bản sắc truyền thống mà còn hội nhập sâu rộng với quốc tế. Phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng Liên đoàn Xiếc Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là nguồn động viên để ngành tiếp tục vươn lên trong giai đoạn mới.

hung-8967.jpg
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật đặc thù, đóng góp tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa nền văn hóa; lãnh đạo liên đoàn cùng tập thể nghệ sĩ thắt chặt đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

bang-khen-3075.jpg
Trao bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, 4 tập thể và 18 cá nhân của liên đoàn cũng được tặng bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Văn Trà, nguyên Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam được trao Huân chương Hữu nghị của Bộ Văn hóa và Du lịch Lào.

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo liên đoàn qua các thời kỳ; dâng hương tại Khu tưởng niệm cố Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Duy Hiển…

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.