Liên đoàn Xiếc Việt Nam “trình làng” gần 30 chương trình xiếc hấp dẫn trong năm 2025

Ngày 19/2, tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2025 để công bố những chương trình, vở diễn sẽ được ra mắt trong năm.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ ra mắt nhiều chương trình xiếc đặc sắc trong năm 2025.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ ra mắt nhiều chương trình xiếc đặc sắc trong năm 2025.

Hội nghị là hoạt động được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức thường niên những năm gần đây nhằm tạo sự kết nối với các đối tác là doanh nghiệp lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện, truyền thông…, qua đó quảng bá các chương trình, vở diễn nằm trong kế hoạch biểu diễn trong năm để các đối tác chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp giới thiệu đến các nhóm khách hàng. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Liên đoàn được lắng nghe, tiếp thu những góp ý, đề xuất từ các đối tác để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, khả năng thu hút khán giả.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, năm 2025 là năm có nhiều ngày kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước; đồng thời cũng là năm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Vì thế, Liên đoàn đã có sự chuẩn bị, đầu tư nghiêm túc để có được kịch mục biểu diễn đa dạng, chất lượng trong năm 2025, trong đó, có nhiều chương trình vừa mang tính chính luận, vừa giàu tính giải trí, có khả năng thu hút nhiều đối tượng khán giả.

Hội nghị khách hàng là hoạt động thường niên được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức những năm gần đây.

Hội nghị khách hàng là hoạt động thường niên được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức những năm gần đây.

Tại Hội nghị, gần 30 chương trình biểu diễn đặc sắc trong năm 2025 đã được Liên đoàn giới thiệu. Theo đó, nối tiếp thành công của chương trình “Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ” diễn ra từ mồng 3 đến mồng 5 Tết, Liên đoàn sẽ thực hiện một loạt chương trình nhân các sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước.

Tiêu biểu là chương trình “Bản hùng ca đất nước” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), diễn ra ngày 19/4 tại Rạp xiếc Trung ương, do Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thực hiện.

Cùng với đó là chương trình “Sen” kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra 4 buổi vào các ngày 17 và 18/5; Chương trình xiếc “Đi cùng năm tháng” số thứ 7 nhân Ngày Thương binh-liệt sĩ (27/7) với chủ đề “Ký ức Trường Sơn” được tổ chức thành 5 buổi, diễn ra từ ngày 25 đến 27/7; chương trình xiếc, ca nhạc tổng hợp mang chủ đề “Tôi yêu Việt Nam” kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với 6 buổi diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9.

Đáng chú ý, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ ra mắt chương trình “Tia nắng bình yên” tập trung khắc họa hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Chương trình dự kiến được tổ chức thành 4 buổi diễn trong các ngày từ 16 đến 17/8.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam phát biểu.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam phát biểu.

Một trong những dự án nghệ thuật rất được mong chờ trong năm nay là vở diễn “Trần Nhân Tông” do Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp Nhà hát Cải lương Việt Nam thực hiện, dự kiến sẽ ra mắt cuối năm 2025 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm lưu diễn tại các địa phương trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, Liên đoàn Xiếc Việt Nam còn lên lịch biểu diễn nhiều chương trình như: “Những cánh hồng bay” kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (từ ngày 7-9/3); “Gala xiếc và ảo thuật ba miền” lần thứ 2 (với 8 buổi từ ngày 26/4 đến 1/5). Dự kiến sẽ có 20 đến 22 buổi diễn phục vụ thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (từ ngày 24/5 đến 1/6); 15 buổi diễn vui Tết Trung thu hướng đến khán giả nhỏ tuổi (từ ngày 27/9 đến 6/10); “Vui Noel và chào đón năm mới” (8 buổi, từ ngày 20-28/12)…

Bên cạnh đó, Liên đoàn còn thực hiện nhiều chương trình giàu giá trị nhân văn như: “Tháng hành động vì trẻ em” diễn ra trong tháng 8; “Nối vòng tay nhân ái” (23-24/8) gây quỹ hỗ trợ nghệ sĩ xiếc có hoàn cảnh khó khăn; “Những ước mơ xanh” (từ 15-16/11) tôn vinh các nhà giáo xiếc…

Đặc biệt, với việc có thêm một thiết chế văn hóa mới là Trung tâm biểu diễn nghệ thuật IONAH có sức chứa 300 chỗ nằm trong khuôn viên Rạp Xiếc Trung ương, Liên đoàn cũng đã lên kế hoạch sẽ thực hiện một số chương trình biểu diễn đặc biệt thu hút khách du lịch như: “Sông Trăng Show”; xiếc hài “Không muốn cũng phải cười”; Gala Xiếc quốc tế; Liên hoan ảo thuật quốc tế…

Lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, ngoài các chương trình đã được lên kế hoạch biểu diễn tại các địa điểm của Rạp xiếc Trung ương, Liên đoàn còn phối hợp các đối tác xây dựng và biểu diễn các chương trình ở ngoài Rạp xiếc.

Với những trường đưa học sinh đến Liên đoàn xem các chương trình biểu diễn trên 3 buổi/năm, Liên đoàn có chủ trương sẽ cử các nghệ sĩ đến tận trường để giao lưu, giới thiệu miễn phí về nghệ thuật xiếc đến các em học sinh trong giờ học ngoại khóa. Đây là cách để khơi lên tình yêu xiếc và tinh thần vượt khó trong các em nhỏ, cũng là cách để tạo nguồn khán giả và ươm mầm những tài năng xiếc tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.