300 đại biểu dự hội nghị "Biến đổi khí hậu, sức khỏe và Hệ thống y tế xanh châu Á-Thái Bình Dương"

Hội nghị khoa học quốc tế "Biến đổi khí hậu, sức khỏe và Hệ thống y tế xanh châu Á-Thái Bình Dương" lần thứ 6 có sự tham gia của hơn 300 đại biểu, bao gồm 125 đại biểu quốc tế đến từ hơn 10 quốc gia châu Á và các vùng lãnh thổ trên thế giới. Hội nghị nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của ngành y tế trong việc hướng tới công bằng và công lý về sức khỏe.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế phát biểu tại hội nghị.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế phát biểu tại hội nghị.

Ngày 30/10, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Y tế (Cục Quản lý Môi trường Y tế) phối hợp Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Tổ chức Health Care Without Harm (HCWH), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển môi trường sức khỏe (CHERAD) và Tổ chức FHI 360 đồng tổ chức hội nghị khoa học quốc tế "Biến đổi khí hậu, sức khỏe và Hệ thống y tế xanh châu Á-Thái Bình Dương" lần thứ 6.

Với chủ đề “Chuyển đổi Hệ thống y tế châu Á hướng đến Hệ thống y tế công bằng, phát thải carbon thấp, và thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu”, hội nghị tập trung nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của ngành y tế trong việc hướng tới công bằng và công lý về sức khỏe thông qua việc thúc đẩy các tiêu chuẩn và chính sách môi trường mạnh mẽ hơn, tái thiết hậu đại dịch và thiên tai, đồng thời huy động các cơ sở và chuyên gia y tế đứng đầu trong các cuộc thảo luận về khí hậu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế nêu rõ, biến đổi khí hậu được coi là một thách thức toàn cầu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường, kinh tế xã hội và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đặt ra những thách thức đối với việc thực hiện và đạt được Chương trình nghị sự đến 2030 vì sự phát triển bền vững cũng như các mục tiêu về sức khỏe.

Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Do vị trí địa lý, Việt Nam có nguy cơ cao phải đối mặt với hạn hán, xâm nhập nước biển, mực nước biển dâng, lũ lụt và bão. Trung bình cả nước hứng chịu sáu đến bảy cơn bão hằng năm, trong đó bão Yagi và bão Trami là những cơn bão gần đây nhất.

Ước tính, tổng thiệt hại do bão Yagi gây ra đối với các cơ sở y tế vượt quá 300 tỷ đồng tương đương 12 triệu USD, ảnh hưởng nặng nề đến gần 1.700 cơ sở y tế trên 13 tỉnh, thành phố. Hơn 33 nghìn ngôi nhà ở tỉnh Quảng Bình, Việt Nam chìm trong nước do bão Trami gây ra.

Chính phủ Việt Nam và Bộ Y tế đã triển khai nhiều chính sách, giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành y tế (2019-2030, tầm nhìn 2050), tiến hành đánh giá tính dễ bị tổn thương và thích ứng, xây dựng năng lực cho nhân viên y tế.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Việt Nam cũng đang tập trung vào chuyển đổi số và công nghệ thông tin, thí điểm mô hình bệnh viện xanh-sạch-đẹp và giảm thiểu rác thải nhựa cùng với mô hình tập hợp các hoạt động thực hành dựa trên bằng chứng để cung cấp nước sạch, vệ sinh sạch sẽ và thực hành vệ sinh tốt một cách bền vững trong nhiều bối cảnh khác nhau (WASH). Những mô hình này thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với những vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn, bão và lũ lụt...

Năm 2023, Việt Nam gia nhập Liên minh hành động thay đổi về khí hậu và sức khỏe (ATACH) với cam kết phát triển hệ thống y tế có khả năng chống chịu khí hậu và phát thải carbon thấp.

Thứ trưởng Nguyễn Liên Hương cho biết, để đạt được cam kết này, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của các nước và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, tài chính từ các tổ chức, quốc gia quốc tế để xây dựng các quy định về thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như lộ trình giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực y tế nhằm thực hiện các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;.

Hội nghị gồm 3 phiên toàn thể, 12 phiên song song về các chủ đề liên quan của hội nghị, sẽ là diễn đàn của những chuyên gia hàng đầu thế giới cùng hướng tới xây dựng mạng lưới bệnh viện xanh và lành mạnh toàn cầu, góp phần vào công cuộc chống biến đổi khí hậu. Hội nghị diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11/2024.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.