15 năm công tác liên ngành phòng, chống in lậu: Phát hiện, xử lý hàng triệu xuất bản phẩm vi phạm

Ngày 9/12 tại Hà Nội, Bộ Thông tin Truyền thông, Cục Xuất bản đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm công tác liên ngành về phòng, chống in lậu.
Sách giả, sách lậu được in ấn tinh vi, rất khó để phân biệt với sách thật. (Ảnh: First News).
Sách giả, sách lậu được in ấn tinh vi, rất khó để phân biệt với sách thật. (Ảnh: First News).

Ngày 5/11/2009, Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương được thành lập với mục đích phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực in, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động phòng chống in lậu.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Cục Phó Cục Xuất bản, In và Phát hành, Phó trưởng Đoàn công tác liên ngành cho biết, trải qua 15 năm, các tổ chức liên ngành phòng, chống in lậu từ trung ương đến địa phương đã luôn phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời, triển khai đồng bộ các giải pháp, tuyên chiến với “vấn nạn in lậu, phát hành sách lậu”.

Đến nay, cả nước có 55/63 tỉnh, thành phố có đội liên ngành phòng, chống in lậu, trong đó một số địa phương ghép công tác phòng, chống in lậu vào Đội kiểm tra liên ngành địa phương. Việc kiện toàn nhân sự Đội liên ngành và ban hành Quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch công tác thường niên và tổ chức cấp thẻ công tác cho các thành viên Đội được các địa phương quan tâm triển khai hiệu quả.

Đông đảo các địa phương, các đơn vị xuất bản, các cơ quan, ban ngành liên quan đã đến dự Hội nghị.

Đông đảo các địa phương, các đơn vị xuất bản, các cơ quan, ban ngành liên quan đã đến dự Hội nghị.

Quán triệt quan điểm “chủ động phòng ngừa là chính”, trong suốt 15 năm hoạt động, các tổ chức liên ngành phòng, chống in lậu luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống in lậu với nhiều hình thức đa dạng thông qua các hội nghị tập huấn, ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền phổ biến Luật Xuất bản; các văn bản quy định về hoạt động in của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Thông tin và Truyền thông,… các quy định pháp luật về lĩnh vực in.

Các Đoàn, Đội liên ngành phòng, chống in lậu đã có sự phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Thông tin và Truyền thông địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm nhiều vụ việc qua đó, nâng cao tính răn đe và phát huy toàn diện chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản, in và phát hành.

Qua kiểm tra đoàn/đội liên ngành trung ương và địa phương đã phát hiện vi phạm hành chính hàng nghìn vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi tiêu hủy hàng triệu xuất bản phẩm vi phạm, kịp thời chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm có tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Giai đoạn 2015-2022:

Tiến hành 78 lượt kiểm tra cơ sở in, cơ sở phát hành

Phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 12 cơ sở với tổng số tiền là 644 triệu đồng, xử lý thu hồi

Đề nghị tiêu hủy 88.885 xuất bản phẩm các loại, 1.390 lịch blốc, 162.400 tờ bìa sách, ruột sách và 128 kẽm in ruột sách.

10.787 cuộc thanh tra, kiểm tra các cơ sở in, cơ sở phát hành, cơ sở photocopy và ban hành 656 Quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt 6.276.400.000 đồng

Thu hồi, tiêu hủy 476.618 xuất bản phẩm vi phạm, 2.600 bìa xuất bản phẩm, 152 cuốn lịch blốc không dán tem, 16 lịch bàn,

Lập biên bản tạm giữ 4 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 1 Giấy chứng nhận không đủ điều kiện an ninh trật tự của chủ cơ sở; thu giữ 283,2 nghìn tờ in của xuất bản phẩm đang hoàn thiện, 477 bản kẽm in xuất bản phẩm và 7.270,42kg tài liệu xuất bản phẩm vi phạm.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, hiện nay, hoạt động của công tác kiểm tra liên ngành vẫn còn một số khó khăn cần được tháo gỡ như thiếu nguồn lực và ngân sách, thiếu sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cơ quan liên quan, còn khó khăn trong việc phối hợp giữa các cơ quan, các quy định và luật pháp về in lậu có thể còn thiếu rõ ràng hoặc không được cập nhật kịp thời, gây khó khăn trong việc áp dụng và thực thi.

Ngoài ra, Cục trưởng Nguyễn Nguyên cũng đề cập đến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ in ấn và truyền thông giúp các đối tượng in lậu có thể áp dụng công nghệ mới để thực hiện hành vi vi phạm, làm cho việc phát hiện và xử lý trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, đoàn liên ngành và các đội liên ngành có thể chưa kịp thời cập nhật các công nghệ và phương pháp sản xuất mới nhất để đối phó với các hình thức in lậu hiện đại.

Bộ Thông tin Truyền thông trao bằng khen cho những địa phương, đơn vị có thành tích trong công tác liên ngành phòng, chống in lậu.

Bộ Thông tin Truyền thông trao bằng khen cho những địa phương, đơn vị có thành tích trong công tác liên ngành phòng, chống in lậu.

Cũng liên quan đến công nghệ, sự phát triển của thị trường trực tuyến và các nền tảng số cũng khiến việc phát hiện và xử lý in lậu trên Internet trở nên khó khăn hơn so với các hình thức in ấn truyền thống. Cục trưởng Nguyễn Nguyên đề nghị, trong thời gian tới phải có sự thay đổi, phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan liên quan, cập nhật công nghệ mới đối với cả cơ quan quản lý và chủ sở hữu xuất bản phẩm, cơ cấu lại bộ máy để đồng bộ về nhân sự, bổ sung và hoàn thiện chế tài để có cơ sở xử lý mạnh mẽ hơn, chặt chẽ hơn đối với các hành vi vi phạm.

Tại Hội nghị, Bộ Thông tin Truyền thông cũng trao bằng khen cho những địa phương, đơn vị có thành tích trong công tác liên ngành phòng, chống in lậu.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.