Cần có chế tài mạnh để xử lý việc in lậu các sản phẩm không đúng quy định

Hiện nay, tình trạng in lậu các xuất bản phẩm và các sản phẩm khác không đúng quy định của pháp luật đang có dấu hiệu gia tăng trở lại. Nhiều ý kiến trong ngành xuất bản cho rằng, thay vì phạt vi phạm hành chính như hiện nay, đã đến lúc cần phải xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các đối tượng in lậu.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một cơ sở in trên địa bàn Hà Nội.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một cơ sở in trên địa bàn Hà Nội.

Tình trạng in lậu xuất bản phẩm diễn biến phức tạp

Mới đây, trong tháng 7-2020, Tổ công tác 304 của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã phát hiện, thu giữ hàng chục nghìn bản sách có dấu hiệu in lậu, làm giả sách giáo khoa tại Hà Nội. Điều đó cho thấy tính chất khá phức tạp của tình hình in lậu hiện nay.

Theo báo cáo của Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương, năm 2019, đoàn liên ngành và các đội liên ngành, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) các địa phương đã tiến hành 1.281 cuộc thanh tra, kiểm tra các cơ sở in, cơ sở phát hành, cơ sở photocopy và xử phạt hành chính 100 cơ sở với tổng số tiền phạt 818.200.000 đồng; tịch thu, tiêu hủy 126.124 xuất bản phẩm.

Trong đó, Hà Nội tiến hành 478 cuộc, xử phạt 483.200.000 đồng, tịch thu 27.086 xuất bản phẩm; TP Hồ Chí Minh tiến hành 21 cuộc, xử phạt 134.000.000 đồng; Bình Định tiến hành 26 cuộc, tịch thu 73.361 xuất bản phẩm (trong đó một vụ có dấu hiệu tội phạm hình sự, với tổng giá trị sách là hơn 1,5 tỷ đồng, hồ sơ được chuyển sang cơ quan điều tra Công an tỉnh).

Cần có chế tài mạnh để xử lý việc in lậu các sản phẩm không đúng quy định -0
Mới đây, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện, thu giữ số lượng lớn sách giáo dục có dấu hiệu bị làm giả tại Hà Nội.

Trong quá trình điều tra từ tháng 1 đến tháng 5-2020, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố ba bị can là chủ nhà sách. Trong sáu tháng đầu năm 2020, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã phối hợp đơn vị chức năng ở Hà Nội phát hiện, thu giữ 26 nghìn bản sách và hơn hai tấn bán thành phẩm sách giáo dục có dấu hiệu in lậu, làm giả tại hai cơ sở là Công ty TNHH Phú Hưng Phát, Công ty cổ phần dịch vụ Chính Nghĩa ở quận Hoàng Mai và quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.  

Ông Trần Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác 304 (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) khẳng định không có vùng cấm trong phát hiện và xử lý các vi phạm về in lậu, trong đó nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu cơ quan công quyền phải thực sự công tâm và trách nhiệm, tránh những vụ việc chưa đến nơi mà cơ sở đã biết được thông tin đoàn kiểm tra để tẩu tán các sản phẩm in lậu và ngừng hoạt động nhằm che mắt, chống đối các lực lượng chức năng.

“Quan trọng hơn là vẫn còn tình trạng “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, ngay trong nội bộ của từng cơ quan, lực lượng chức năng vẫn để rò rỉ thông tin cho các cơ sở vi phạm và chưa bị xử lý nghiêm. Muốn chống được việc in lậu thì trước hết phải có đội ngũ những người làm công tác phòng, chống in lậu thật sự trách nhiệm”, ông Trần Hùng nhận định.

Cần có chế tài mạnh để xử lý việc in lậu các sản phẩm không đúng quy định -0Ông Trần Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác 304, Tổng cục Quản lý thị trường.

Theo ông Trần Hùng, nếu ở địa phương nào tình trạng in lậu, làm sách giả còn diễn ra nhiều thì địa phương đó cần phải xem lại công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm đã thực sự đem lại hiệu quả và có tính răn đe hay không, và phải chấn chỉnh lại công tác này.

Ông Trần Hùng cũng cho biết Tổ công tác 304, Tổng cục QLTT sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị để tiếp tục đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với vấn nạn này trong thời gian tới.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in, phát hành

Theo số liệu báo cáo và nắm tình hình thực tế ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước, số liệu về cơ sở in, photocopy trên thực tế nhiều hơn so với danh sách quản lý của địa phương. Tính đến ngày 7-6, TP Hà Nội mới có 182 cơ sở in được cập nhật, TP Hồ Chí Minh có 544 cơ sở in, tỉnh Bình Dương có 184 cơ sở in, TP Đà Nẵng có 4 cơ sở in.... nhiều cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động nhưng chưa được đưa vào danh sách cụ thể, chính xác, gây khó khăn cho công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng.

Cần có chế tài mạnh để xử lý việc in lậu các sản phẩm không đúng quy định -0
Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở in tại Hà Nội.

Tại Hội nghị tổng kết, tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu năm 2020 được tổ chức tại Quảng Ninh, Thứ trưởng TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Hiện tượng buông lỏng quản lý cơ sở in ở một số địa phương, vào một số thời điểm, vẫn còn diễn ra, cần được nhanh chóng khắc phục. Nhất là trong điều kiện hiện nay, khi xuất hiện xu hướng dịch chuyển trung tâm in từ thị trường Trung Quốc sang thị trường các nước Đông Nam Á, công tác quản lý in cần đẩy mạnh, tăng cường, không chỉ tạo điều kiện cho ngành in nắm bắt cơ hội, phát triển mà còn trực tiếp góp phần phòng, chống in lậu hiệu quả.  

Đặc biệt ở một số địa phương hiện nay vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiến hành kiểm tra, thanh tra các cơ sở in hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực đất an ninh, quốc phòng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý in lậu, in giả còn một số mặt hạn chế, tính chủ động, kịp thời chưa cao. Sự phối hợp công tác giữa đoàn liên ngành Trung ương với các Sở TT-TT và một số cơ quan liên quan vẫn còn nhiều hạn chế, hầu hết hoạt động mới chủ yếu tập trung vào tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chưa hỗ trợ sâu về các nghiệp vụ khác trong phòng, chống in lậu.     

Cũng tại hội nghị, đại diện các địa phương và ngành chức năng đều nhất trí cho rằng cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in, phát hành.

Cần có chế tài mạnh để xử lý việc in lậu các sản phẩm không đúng quy định -0
Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT-TT) đánh giá cao việc lực lượng Quản lý thị trường đã quyết liệt trong công tác chống in lậu thời gian qua.

Cụ thể, cần rà soát, lập và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở về danh sách các nhà xuất bản, cơ sở in, photocopy, cơ sở phát hành trên địa bàn quản lý, tạo sự công khai, minh bạch về thông tin, nhất là đối với đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành. Qua đó giúp cho nhân dân, bạn đọc và tổ chức, cá nhân có nhu cầu in ấn, xuất bản tìm được và lựa chọn những đơn vị, doanh nghiệp in ấn, phát hành hợp pháp để đặt hàng, hạn chế được việc đặt in, phát hành tại các cơ sở hoạt động bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cần có chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe để xử lý việc in lậu và kinh doanh các sản phẩm từ in lậu. Thực tế, qua hầu hết các vụ buôn bán sách giả, sách lậu quy mô lớn bị phát hiện thì đa số chỉ bị xử phạt hành chính, rất ít vụ có thể khép vào tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”. Đồng thời, cần bổ sung những văn bản hướng dẫn để xử lý theo Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ luật hình sự… đối với những vụ việc này, bảo đảm đủ sức răn đe, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.