10 kết quả nổi bật của ngành giáo dục Thủ đô năm 2024

Ngành giáo dục Hà Nội đã thực hiện những giải pháp nhằm xoá bỏ hiện tượng xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Hà Nội cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả triển khai học bạ số cấp tiểu học; thu hẹp khoảng cách, chất lượng giáo dục giữa các quận và các huyện… Dưới đây là 10 kết quả, điểm nhấn nổi bật về công tác giáo dục và đào tạo Thủ đô năm 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố. 
10 kết quả nổi bật của ngành giáo dục Thủ đô năm 2024

1. “Giáo dục Thủ đô tiếp tục phát triển” là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2024

Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.900 trường, 2,3 triệu học sinh và gần 128.000 giáo viên. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo đạt kết quả toàn diện, đều khắp ở các cấp học, nhà trường và các loại hình giáo dục. “Giáo dục Thủ đô tiếp tục phát triển” được lựa chọn là một trong 10 sự kiện, vấn đề nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2024 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội công bố.

2. Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô (10/1954 - 10/2024)

Học sinh Hà Nội tham gia diễu hành trong chương trình “Hành khúc học sinh Thủ đô”.
Học sinh Hà Nội tham gia diễu hành trong chương trình “Hành khúc học sinh Thủ đô”.

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô, như: Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô và 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; Chương trình “Hành khúc học sinh Thủ đô”; Cuộc thi “Sáng tác ca khúc dành cho học sinh”; Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”; Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”,... được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức trang trọng, an toàn, có điểm nhấn, lan tỏa trong toàn ngành, góp phần động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nỗ lực, cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ.

3. Không còn hiện tượng xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh

Công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2024 - 2025 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được thành phố Hà Nội được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức an toàn, đúng quy định; không còn hiện tượng xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh và bốc thăm vào trường công lập.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn thành phố đạt 99,81%, tăng 0,25% và tăng 5 bậc so với năm 2023 (từ vị trí thứ 16 lên thứ 11).

4. Giáo dục mũi nhọn Thủ đô dẫn đầu cả nước

Chất lượng giáo dục mũi nhọn Thủ đô đứng đầu cả nước với 184 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, nhiều hơn 43 học sinh so với năm 2023.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương tặng giấy khen cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc kỳ thi IJSO năm 2024.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương tặng giấy khen cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc kỳ thi IJSO năm 2024.

Tại các kỳ thi quốc tế, học sinh Hà Nội cũng giành nhiều thành tích ấn tượng, trong đó có 2 Huy chương vàng Olympic Sinh học, Hóa học; 5 huy chương Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế; 6 huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế; 24 huy chương Olympic Toán và Khoa học quốc tế…

5. Dẫn đầu cả nước về kết quả triển khai học bạ số cấp tiểu học

Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về việc triển khai học bạ số cấp tiểu học với 97,64% học sinh khối 1 đến khối 4 được tạo thành công học bạ số (trung bình của cả nước đạt 41%).

6. 56 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

Ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô vinh dự có 1 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” và 55 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.

7. Phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025 đạt hiệu quả tích cực, góp phần thu hẹp khoảng cách, chất lượng giáo dục giữa các quận và các huyện

Phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022 – 2025 nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực, hiệu quả của các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường trên địa bàn thành phố. Các đơn vị, nhà trường chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức cho giáo viên các trường khu vực nội thành trực tiếp giảng dạy, hỗ trợ các đơn vị khó khăn, góp phần nâng chất lượng ở các trường còn khó khăn. Trong số các trường THPT đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, có nhiều trường ở khu vực ngoại thành lần đầu tiên đạt thành tích này, như: Mỹ Đức C, Ngọc Tảo, Nguyễn Du - Thanh Oai, Nguyễn Trãi - Thường Tín; Phúc Thọ...

8. Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X có quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Học sinh Thủ đô tham gia Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X.
Học sinh Thủ đô tham gia Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X.

Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X năm 2024 là kỳ Hội khỏe có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức từ cấp cơ sở (trường, quận, huyện, thị xã) đến cấp thành phố với sự tham gia của hơn 400.000 lượt học sinh. Công tác chuẩn bị và tổ chức Hội khỏe được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp, có chất lượng chuyên môn cao, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

9. Hà Nội ban hành Nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với học sinh đạt thành tích cao

Ngày 10/12/2024, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐND quy định mức tiền thưởng đối với học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi trong nước, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt giải cấp quốc gia, khu vực, quốc tế và giải Nhất cấp thành phố.

10. Hợp tác về giáo dục và đào tạo của Hà Nội với các địa phương và các thành phố trên thế giới được tăng cường

Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội tích cực đẩy mạnh hợp tác giáo dục trong nước, quốc tế, khẳng định vai trò tiên phong trong chia sẻ nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Với tinh thần: "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", giáo dục Hà Nội đã hỗ trợ hiệu quả cho giáo dục các tỉnh, thành phố, như: Điện Biên, Yên Bái, Ninh Bình, Hà Nam... nâng cao chất lượng giáo dục thông qua chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, triển khai thống nhất trên cả nước.

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh Chương trình và sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Học tập tại giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Giảm lý thuyết, tăng thực hành trong chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thiết kế lại Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên theo hướng tập trung vào những năng lực cơ bản, thiết yếu của giảng viên; giảm những nội dung lý thuyết, trùng lặp và tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.