Núp bóng lòng yêu nước

Bạn đọc viết:

Quyên Đỗ (quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng)

Những ngày kỷ niệm thời gian qua, trong cộng đồng xuất hiện một trào lưu đáng quý: trang trí cờ Tổ quốc lên nhà cửa, phương tiện cá nhân. Hưởng ứng trào lưu này, không ít cửa hàng kinh doanh các loại vật dụng cá nhân, đồ trang trí… đã mở bán một số mặt hàng in hình quốc kỳ, bản đồ Việt Nam. Tuy nhiên, trong số đó, có những vật dụng in bản đồ nước ta nhưng lại “quên” hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Nhiều cửa hàng online đăng tải hình ảnh ốp lưng điện thoại, máy tính bảng, miếng dán… bản đồ Việt Nam không hề có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nhưng vẫn có đơn hàng đặt mua. Những vật dụng này có thể thấy khá phổ biến ở nhiều nền tảng mua sắm online. Mặc dù đã có nhiều phản hồi từ các khách hàng nhưng những cửa hàng này vẫn lờ đi. Thậm chí, trước sự phản đối dữ dội của một bộ phận người dân, đã có những cửa hàng “nhanh tay” gỡ quảng cáo cũ, thay bằng các hình ảnh mới đã bổ sung hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Mặc dù vậy, khi khách hàng yêu cầu cung cấp mẫu sản phẩm để đặt hàng và lúc hàng hóa được giao đến tay người mua thì vẫn là những mẫu cũ thiếu hai quần đảo. Nghị định 119/2020/NĐ-CP đã quy định việc sử dụng bản đồ Việt Nam để minh họa mà không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có thể bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng, đồng thời sản phẩm sẽ bị buộc thu hồi, tiêu hủy. Như vậy, rõ ràng hành vi vi phạm và khung hình phạt đã có từ lâu. Có lẽ cần phải có biện pháp mạnh tay hơn từ các cơ quan chức năng để những sản phẩm như thế này không thể xuất hiện trên các nền tảng bán hàng. Đồng thời, người mua cũng cần là những người dùng thông thái, có thái độ mạnh mẽ với những sản phẩm vi phạm như vậy.