Sự kiện đầu tiên đáng để kể lại là Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 vừa diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long với 66 đoàn võ thuật, trong đó 59 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và 7 đoàn quốc tế đến từ 6 nước gồm: Indonesia, Liên bang Nga, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Ma-rốc. Festival có chủ đề "Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt", quy tụ khoảng 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ. Festival diễn ra từ mùng 7 đến 9/8, đang được mong muốn trở thành sự kiện văn hóa - thể thao thường niên mang dấu ấn riêng của Thủ đô, thúc đẩy giao lưu quốc tế…
Còn trong thứ bảy (8/8), triển lãm tranh “Ngàn năm di sản” vừa khai mạc tại Nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Triển lãm do Câu lạc bộ Tôi Vẽ phối hợp Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức để chào mừng 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026) bằng hơn 120 tác phẩm của hơn 50 tác giả ở nhiều độ tuổi, từ học sinh tiểu học đến các họa sĩ cao niên. Thời gian trưng bày sẽ diễn ra từ ngày 8/8 đến 25/9. Trong khoảng thời gian trưng bày, tại triển lãm sẽ có thêm các buổi giới thiệu về các thể loại: Khắc gỗ, màu nước. Và ngày 29/8 sẽ diễn ra tọa đàm “Đối thoại sơn mài Việt” để giới thiệu về xu hướng phát triển đương đại của chất liệu sơn mài, loại hình mỹ thuật đặc sắc của nước ta.
Cùng trong ngày thứ bảy (8/8), thì ở Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” và “Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” năm 2026. Cuộc thi được phát động ở Hà Tĩnh từ hơn 3 tháng trước, và thu hút được 155.586 học sinh từ 252 trường học tham gia. Ban tổ chức tiếp nhận được gần 595 bài dự thi có chất lượng khá tốt vào trong vòng chung khảo. Có 69 giải thưởng cá nhân gồm: 3 Giải nhất, 16 Giải nhì, 20 Giải ba và 30 Giải khuyến khích.
Còn Liên hoan Dân ca Ví, Giặm 2026 - một “đặc sản văn hóa” của Nghệ An - Hà Tĩnh đã thu hút được hơn 700 nghệ nhân, diễn viên đến từ 27 câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm đại diện cho các xã, phường trong toàn tỉnh Hà Tĩnh. Có 3 Giải nhì (không có Giải nhất) dành cho các đội thi xã Tiên Điền, xã Thạch Lạc và xã Tùng Lộc. Ngoài ra, còn có thêm 3 Giải ba và 6 Giải khuyến khích, 15 giải tiết mục xuất sắc.