Lựa chọn chẳng giống ai
Tháng 10-2013, nhóm Tình nguyện niềm tin chính thức được thành lập, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhưng từ 2003, cộng đồng tình nguyện ở Hà Nội đã biết tới những thành viên của nhóm thông qua những dự án như Thiệp nhân ái hay các hoạt động tình nguyện hướng tới những đối tượng khó khăn, trẻ em khuyết tật.
Nhớ lại hành trình này, anh Hoàng Hoa Trung, Phó trưởng nhóm Tình nguyện niềm tin cho rằng, nhóm luôn có những lựa chọn con đường đi chẳng giống ai! “Khi mới bắt đầu thực hiện chương trình Thiệp nhân ái, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều chương trình từ thiện, thiện nguyện làm tại Hà Nội. Vì vậy chúng tôi chuyển hướng lên vùng cao. Từ năm 2009 - 2011, chúng tôi tới những bản làng xa xôi heo hút, bắt đầu chiếu phim, tặng quà, tổ chức giao lưu, tặng tủ sách cho các em học sinh. Sau nhiều lần tổ chức, thấy trường học ở vùng cao không có nhà vệ sinh, nhà tắm cho các em, chúng tôi bắt tay thực hiện. Khi cả nhóm vất vả chở từng bao xi-măng, viên gạch vào điểm trường, nhiều người đã thắc mắc sao không chọn chỗ nào gần đường cho tiện vận chuyển mà phải lặn lội vào bản sâu. Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ rằng những nơi khó khăn mới thật sự cần tới sự xung kích, xông pha của những người làm tình nguyện”, anh Trung chia sẻ.
Từ bốn công trình nhà vệ sinh tại trường học, nhóm mở rộng quy mô tiến tới xây điểm trường. Trong 5 năm (2012-2017), đã có sáu điểm trường được xây dựng trên bản cao. Những điểm trường mang tên Dự án Ánh sáng núi rừng đã ra đời tại xã Chế Tạo (Mù Cang Chải, Yên Bái), bản Sòn Thầu I (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, Lai Châu), bản Nậm Vì (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Điện Biên)… Cùng với đó, gần 200 em học sinh được dự án hỗ trợ nuôi cơm và cung cấp sách vở học tập, nhà trường được lắp đặt hệ thống nước sạch, bể nước, hệ thống điện năng lượng mặt trời bảo đảm cho thầy và trò dạy và học. Ở nhiều nơi, phụ huynh được tặng dê và cây giống để phát triển kinh tế…
Nhiều cách gây quỹ độc đáo
Giống như nhiều tổ chức, đội tình nguyện, vấn đề “đau đầu” nhất mà nhóm Tình nguyện niềm tin phải giải quyết chính là kinh phí hoạt động. Các thành viên của nhóm đều chủ động tìm kiếm các hình thức tổ chức chương trình, gây quỹ sáng tạo để duy trì các dự án thay vì tư duy kêu gọi ủng hộ như nhiều nhóm khác.
Nhiều ý tưởng gây quỹ sáng tạo đã được nhóm thực hiện theo nguyên tắc như gây quỹ không tốn tiền gốc, hoặc gây quỹ bằng sản phẩm có ích cho người mua đã mang lại nguồn thu lớn. Như dự án gây quỹ từ sản phẩm gốm hỏng lỗi Bát Tràng. Ngày đó các thành viên của nhóm đã đến nhặt gốm tại các bãi phế liệu, xin lại từ các lò gốm để bán và duy trì suốt ba năm đã mang lại cho nhóm hơn 60 triệu đồng. Hay dự án bán đất phù sa sông Hồng cho người trồng cây trong nội thành Hà Nội cũng là những sản phẩm gây quỹ độc đáo mà nhóm đã thực hiện... Tất cả vẫn hướng tới mục tiêu mỗi năm xây được hai ngôi trường mới, để tới năm 2020 có thể xây dựng thành công 10 điểm trường.
Từ năm 2016 đến nay, nhận thấy ngày càng nhiều nhóm, đội lên núi làm tình nguyện, các thành viên của Tình nguyện niềm tin lại chuyển hướng với nhiều hoạt động tại Hà Nội. Dự án bán quần áo rét cũ gây quỹ tại Long Biên đã kêu gọi quyên góp, thu mua được một lượng quần áo cũ bán cho những người lao động nghèo đã gây được tiếng vang. Không chỉ mang tới nguồn thu mà nhóm còn giúp những người sống ở chân cầu Long Biên có được những bộ quần áo ấm với mức giá chỉ một tới hai nghìn đồng. Bên cạnh đó, nhóm vẫn đang thực hiện dự án Nguồn lực tình nguyện 2018, xây dựng website nguonluctinhnguyen.com kết nối với 200 nguồn lực từ các nhóm giúp mua đồ từ thiện, cứu trợ để việc điều phối tới được đúng người, đúng tổ chức có năng lực nhằm giúp các hoạt động tình nguyện thật sự đạt hiệu quả và có ý nghĩa.