NATO tập trận “vũ khí răn đe cuối cùng”

Chỉ thị của Tổng thống Mỹ Trump về nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân được đưa ra hơn một tuần sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành cuộc tập trận hạt nhân thường niên mang tên “Steadfast Noon” tại căn cứ không quân Volkel (Hà Lan).

Một hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Steadfast Noon. Ảnh: AP
Một hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Steadfast Noon. Ảnh: AP

Theo CNN, cuộc tập trận kéo dài hai tuần, với hơn 70 máy bay từ 14 quốc gia thành viên cùng khoảng 2.000 binh sĩ. Cuộc tập trận không sử dụng vũ khí hạt nhân thật, được xem là bước kiểm tra năng lực sẵn sàng của NATO trong trường hợp phải sử dụng “vũ khí răn đe cuối cùng”. Khối quân sự này lần đầu cho phép một nhóm nhỏ phóng viên tiếp cận trực tiếp khu vực diễn tập, đánh dấu bước chuyển hướng trong chính sách minh bạch của NATO. Trước đây, liên minh quân sự hầu như giữ bí mật tuyệt đối về các hoạt động liên quan năng lực hạt nhân và không công bố tên cuộc tập trận. Kho vũ khí hạt nhân của NATO chủ yếu dựa trên các đầu đạn của Mỹ được bố trí tại một số căn cứ ở châu Âu. Giới chỉ huy NATO khẳng định “vai trò của Mỹ trong răn đe hạt nhân không hề thay đổi”.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh NATO tăng cường cảnh giác trước các vụ xâm nhập không phận ở Ba Lan và Estonia cùng loạt sự cố máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, Tư lệnh Không quân Hà Lan Marcel van Egmond cho biết, mức độ an ninh tại các căn cứ tham gia tập trận “vẫn được duy trì ở mức cao, không cần thêm biện pháp đặc biệt”.