Nặng lòng với dân nghèo tuyến biển

Thấu hiểu những vất vả, khổ cực của bà con, Nguyễn Trung Tín, chàng thanh niên sinh ra và lớn lên tại Mỹ Đức - một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và cũng là địa phương khó khăn thuộc khu vực biên giới biển của tỉnh Bình Định đã cố gắng học tập, rèn luyện để được mặc trên mình bộ quân phục mầu xanh áo lính. Điều tuyệt vời hơn cả là anh được trở về công tác tại chính quê hương mình, góp phần giữ bình yên cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Tín (đứng ngoài cùng bên trái) và đồng đội tặng heo giống cho hộ nghèo khu vực biên giới biển.
Đồng chí Tín (đứng ngoài cùng bên trái) và đồng đội tặng heo giống cho hộ nghèo khu vực biên giới biển.

Dám nghĩ, dám làm

Sau khi được phân công về công tác tại Đồn Biên phòng Cát Khánh, trên cương vị là Phó đội trưởng Vận động quần chúng, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Cát Khánh, Trung úy Nguyễn Trung Tín bắt đầu xây dựng kế hoạch bên cạnh việc thực hiện công tác chuyên môn, còn có thể giúp đỡ những trẻ em nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trao đổi ý kiến với chúng tôi, đồng chí Tín cho biết, địa bàn Đồn Biên phòng Cát Khánh phụ trách gồm 4 xã và 1 thị trấn, trong đó có 23 thôn và 7 khu phố. Địa bàn vẫn còn nhiều hộ dân thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. Ban đầu tôi chỉ dám đề xuất Ban Chỉ huy đơn vị đến vận động các nhà hảo tâm, các công ty, nhà hảo tâm để có những phần quà, nhưng sau khi được các nhà hảo tâm đồng tình ủng hộ, bản thân tôi mới nghĩ tại sao thay vì tặng quà mình không đến hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp, ai khó khăn vấn đề gì thì mình giúp vấn đề đó. Cùng với đó nếu muốn giúp đỡ được nhiều người và được nhiều tổ chức quan tâm, ủng hộ thì phải xây dựng một mô hình cụ thể, cũng vì lẽ đó mà mô hình sáng kiến “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển” đã ra đời.

Mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển” của BĐBP Bình Định đã mang lại hiệu quả thiết thực và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ của các cấp, ngành, chính quyền và nhân dân. Để triển khai thực hiện tốt mô hình và tạo sức lan tỏa, Trung úy Nguyễn Trung Tín đã cùng Chi đoàn Đồn Biên phòng Cát Khánh khảo sát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn; tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng. Đoàn Thanh niên của địa phương làm tốt công tác sàng lọc, thống kê, nắm bắt các hộ gia đình có hoàn cảnh thật sự khó khăn trên địa bàn để kịp thời giúp đỡ. Song song với đó, anh thường xuyên vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để huy động các nguồn lực xã hội, có thêm nhiều kinh phí, nhiều phần quà giá trị để giúp đỡ nhân dân.

Hết mình với quê hương

Qua hai năm triển khai, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân trên địa bàn và đã được nhân rộng trên khu vực biên giới biển của tỉnh Bình Định. Kết quả, qua mô hình, các đơn vị BĐBP Bình Định đã giúp được hơn 1.000 hộ nghèo, cận nghèo và tặng hàng nghìn suất quà cho bà con. Riêng Đồn Biên phòng Cát Khánh, từ tháng 4/2022 đến nay đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị, địa phương vận động các nguồn lực trao tặng 291 suất quà trị giá hơn 120 triệu đồng; giúp đỡ 74 hộ nghèo/186 ngày công lao động, sửa chữa 14 nhà ở xuống cấp, thu hoạch 12 ha hoa màu, nông sản…

Là hạt nhân trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, Trung úy Nguyễn Trung Tín đã tham mưu cho cấp trên tổ chức và trực tiếp tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, hướng về biên giới thân yêu. Tiêu biểu là Hội thi “Nấu bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”, trao tặng 120 bánh tét, 4 suất học bổng, trao tặng 135 suất quà cho nhân dân trên địa bàn, tổng trị giá gần 68 triệu đồng; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Tháng Thanh niên”, “Tháng ba biên giới”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” với nhiều hoạt động thiết thực…

Thiếu tá Nguyễn Hữu Nghị, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cát Khánh cho biết: “Đồng chí Tín là một trong những sĩ quan trẻ năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, đồng chí luôn xung kích, tình nguyện đi đến nơi khó, vùng khó, đảm nhận những phần việc khó khăn. Đặc biệt, đồng chí là người đầu tiên đưa mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển” vào thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực, giúp đỡ được nhiều bà con nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, qua đó, góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc”.