Tân Hoa xã ngày 2-12 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị xác nhận, cuộc gặp cấp cao Trung Quốc - Mỹ một ngày trước đó bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Argentina đã đạt kết quả tích cực, mang tính xây dựng. Lãnh đạo hai nước đạt được nhận thức chung, nhất trí dừng các biện pháp áp thuế bổ sung lên hàng hóa đối phương, đồng thời tiếp tục các cuộc đàm phán.
Tuyên bố từ Nhà trắng cũng nêu rõ, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý hoãn kế hoạch tăng thuế lên mức 25% đối với gói hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Đổi lại, Trung Quốc đồng ý mua một lượng lớn hàng hóa của Mỹ, như nông sản, năng lượng và các sản phẩm khác, góp phần làm cân bằng thương mại song phương.
Hai nước nhất trí khởi động đàm phán với mục tiêu trong vòng 90 ngày tới đạt một thỏa thuận về các vấn đề thương mại, liên quan chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, hàng rào phi thuế quan, nông nghiệp... Nếu không có một thỏa thuận trong thời hạn nêu trên, Mỹ sẽ áp dụng biểu thuế mới với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Trước đó, Mỹ thông báo sẽ tăng mức thuế suất từ 10% lên 25% đối với gói hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD, kể từ ngày 1-1-2019. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, nếu cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị G20 không đạt thỏa thuận, Mỹ sẽ áp bổ sung mức thuế suất 10% hoặc 25% lên gói hàng hóa Trung Quốc trị giá 267 tỷ USD.
Cả phía Mỹ lẫn Trung Quốc đều hoan nghênh kết quả cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Nhà trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đánh giá cuộc gặp là “hiệu quả”, trong khi theo Bộ trưởng Vương Nghị, hai nhà lãnh đạo cho rằng hai nước có nhiều lợi ích chung hơn bất đồng và cần cùng nâng cao trách nhiệm với hòa bình và ổn định của thế giới.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bữa ăn tối làm việc bên lề Hội nghị cấp cao G20, được giới quan sát và dư luận quốc tế chú ý, bởi bất đồng về thương mại giữa hai cường quốc có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực nền kinh tế toàn cầu. Thỏa thuận đạt được giúp ngăn chặn nguy cơ xung đột về kinh tế, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy đối thoại, giải quyết những khúc mắc về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.