Cần thêm chính sách
Phó Bí thư Huyện đoàn Cần Giờ Nguyễn Minh Kha đề xuất giải pháp triển khai các dự án, chương trình phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo tại huyện ngoại thành gắn với phát triển du lịch sinh thái, kinh tế và du lịch xanh. Theo anh Kha, muốn Cần Giờ phát huy hết tiềm năng hiện có, trước tiên, thành phố cần đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối địa phương này với khu vực trung tâm thông qua việc xây dựng cầu thay cho phà Bình Khánh, triển khai tuyến metro từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ, phát triển giao thông đường thủy. “Tôi đề xuất xây dựng Cần Giờ trở thành đô thị sinh thái thông minh, đẩy mạnh mô hình nuôi trồng thủy, hải sản công nghệ cao và tạo cơ chế thu hút đầu tư xanh.
Thành phố có thể nghiên cứu đầu tư xe điện và khai thác tiềm năng tín chỉ carbon của rừng ngập mặn Cần Giờ. Về cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển, thành phố có thể thí điểm cơ chế đặc thù cho Cần Giờ, tăng cường phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao, anh Kha hiến kế với lãnh đạo thành phố.
Quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, PGS, TS Lê Thanh Long, công tác tại Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp giúp thành phố thu hút, giữ chân nhân tài trong lĩnh vực quan trọng này. Ông Long cho rằng, trước hết, thành phố cần mở rộng các chương trình học bổng, chính sách hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ sinh viên, giảng viên, các nhà khoa học trẻ có tiềm năng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cần mở rộng các chính sách hỗ trợ tài chính như miễn, giảm học phí, cấp kinh phí nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên trẻ để họ tiếp tục duy trì đam mê theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Thành phố cũng nên khuyến khích thành lập các quỹ đầu tư, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ cao. Cùng với đó là chính sách thu hút và giữ chân nhân tài thông qua cơ chế đãi ngộ hấp dẫn cũng như quan tâm đầu tư nhiều hơn về cơ sở hạ tầng cho khoa học - công nghệ.
![]() |
Tuổi trẻ TP Thủ Đức tham gia Hội nghị đối thoại với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. |
Tạo động lực cho thanh niên phát triển
Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 2 trung tâm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thanh niên phát triển trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ trẻ, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp. Trong 2 trung tâm này có 2 “vườn ươm” về khoa học - công nghệ và doanh nghiệp trẻ, chủ yếu dựa vào nguồn quỹ được UBND thành phố công nhận là Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ. “Tuy nhiên, do các vấn đề liên quan đến pháp lý, hiện nay, Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã không thể tiếp tục sử dụng. Vì vậy, đến giữa năm 2024, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phải tạm ngưng chương trình cho các đơn vị khởi nghiệp trẻ vay vốn như trước kia. Còn đối với Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ, nhiều năm qua Thành đoàn cũng tổ chức vận động xã hội hóa. Thế nhưng, mỗi năm chỉ trao được cho 10 - 20 bạn trẻ. Mong rằng thành phố tháo gỡ khó khăn này để các bạn có thể tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ”, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất.
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Võ Minh Thành cho biết, thành phố đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Theo đó đã ban hành nhiều chính sách phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng, thu hút và giữ chân nhân tài thông qua nhiều chính sách cụ thể. Thành phố hiện đang cố gắng tăng mức tổng chi cho hoạt động về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số lên khoảng 3% trên tổng chi ngân sách. Hiện nay, Đề án về Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế cho 8 ngành trọng điểm cũng đang được triển khai.
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thành phố hiện có nguồn nhân lực dồi dào, phong phú, trí tuệ cao cùng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hùng hậu. Do vậy, việc đưa ra chiến lược, đối sách phù hợp để sử dụng, khai thác nguồn tài nguyên đặc biệt là điều vô cùng quan trọng và luôn cần sự chung tay của thanh niên.