Khi sinh viên ngành y sáng tác kịch

Những vở kịch tươi vui, mang mầu sắc tuổi trẻ, truyền tải thông điệp hạn chế rác thải nhựa là sáng kiến được các bạn sinh viên Trường đại học (ĐH) Y Hà Nội trong nhóm dự án “Những chiến binh xanh - Green Warriors” thực hiện để tuyên truyền tới cộng đồng về việc bảo vệ môi trường.

Chương trình kịch tuyên truyền của "Những chiến binh xanh".
Chương trình kịch tuyên truyền của "Những chiến binh xanh".

Sáng kiến của những bác sĩ tương lai

Tối 6-12, sắc xanh đồng phục của các thành viên và tình nguyện viên dự án “Những chiến binh xanh” nổi bật trên sân khấu hội trường ĐH Y Hà Nội trong chương trình Gala khởi động dự án. Điểm nhấn là các tiết mục ca nhạc, nhảy flash-mob, kịch nói hấp dẫn khán giả do chính các bác sĩ tương lai đảm nhận.

“Những chiến binh xanh” lần này đều là sinh viên ĐH Y Hà Nội, trong đó nòng cốt là thành viên CLB tuyên truyền HY-Life của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, CLB Kịch và Hội đồng hương sinh viên Bắc Giang tại ĐH Y Hà Nội. Bất ngờ với những dấu ấn sinh viên từ chương trình khởi động, anh Trần Hoàng Mai, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Y Hà Nội chia sẻ, chỉ trong vòng nửa năm khi nhận “đặt hàng” của Hội Sinh viên, các bạn đã có một dự án môi trường triển khai thành công tại trường và sẵn sàng với hành trình tổ chức tại quê hương.

Là một trong những khán giả chăm chú theo dõi chương trình, bạn Tống Thị Thảo (sinh viên Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng) chia sẻ, dù đề cập một vấn đề môi trường toàn cầu nhưng với góc nhìn của giới trẻ, các bạn đã tạo ra những tình huống hài hước, ngôn ngữ trẻ trung, dễ gần và dễ hiểu hơn so những cách truyền tải thông điệp truyền thống.

Theo bạn Ngọc Hưng, thành viên của dự án, ngoài sự nhiệt tình, trẻ trung, các bạn đều đã từng tổ chức các hoạt động truyền thông về y tế cộng đồng nên dự án “Những chiến binh xanh” lần này không quá mới mẻ. Thế nhưng, việc dùng nghệ thuật (tranh ảnh, kịch, bài hát) để phản ánh sinh động về vấn đề môi trường, tác động tới tâm lý của cộng đồng vẫn là một thách thức. Bởi vậy, nhóm đã dành nhiều thời gian bàn thảo về kịch bản, chương trình, tạo dựng những vở kịch riêng theo từng nhóm đối tượng sinh viên, học sinh tiểu học, người dân… để phù hợp khán giả. “Các bạn đều cố gắng hết mình để có thể “chạm tới trái tim” khán giả, thuyết phục và nâng cao ý thức về việc giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần từ chính trẻ em, giới trẻ cũng như toàn xã hội”, Ngọc Hưng cho biết.

Nâng cao ý thức cộng đồng

Bạn Nguyễn Văn Tuấn (sinh viên lớp Y6C, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, thành viên Ban chủ nhiệm dự án “Những chiến binh xanh”) cho biết, dự án được thực hiện từ tháng 11-2019 đến tháng 1-2020 với nhiều đợt tuyên truyền tại các trường ĐH và tiểu học tại thành phố Hà Nội và Bắc Giang. Trong mỗi đợt tổ chức, nhóm sẽ dành một ngày để triển lãm tranh, ảnh tư liệu về tác hại của rác thải nhựa tới môi trường sống và các sinh vật biển, sau đó là các chương trình biểu diễn. Sau thành công của chương trình khởi động, các “nghệ sĩ không chuyên” đang rất hào hứng chuẩn bị lên đường tới hai trường tiểu học và một trường trung học tại huyện Yên Thế và Lục Ngạn - những huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang.

Tại các điểm tổ chức, các bạn không chỉ trưng bày tranh, diễn kịch mà có những gian hàng “xanh” để giới thiệu và bày bán những sản phẩm thân thiện với môi trường. Nguyễn Văn Tuấn cho biết, một “mạnh thường quân” đã tài trợ 1.000 ống hút tre để các bạn bán gây quỹ, toàn bộ số tiền này sẽ được đổi thành học bổng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thành tích học tập tốt tại các trường. Đặc biệt, tại Bắc Giang, chương trình lồng ghép thêm các hoạt động về tư vấn sức khỏe về mắt và răng, cũng như triển lãm giáo dục nhằm đẩy mạnh giúp ích cộng đồng tại địa phương triển khai dự án.

Đánh giá cao những nỗ lực của các bạn sinh viên, PGS, TS Kim Bảo Giang, Phó Viện trưởng Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng cho rằng, chương trình đã tạo tác động với cộng đồng sinh viên ĐH Y Hà Nội cũng như mạng lưới sinh viên của tám trường ĐH Y mà các bạn là thành viên, giúp lan tỏa tinh thần vì cộng đồng của sinh viên. Cô khẳng định: “Dự án tạo sự chuyển biến từ nhận thức tới hành động, nhất là của học sinh, sinh viên và người dân trong cộng đồng”.