Khách du lịch quốc tế tăng mạnh mùa thấp điểm

Một loạt chính sách tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch được triển khai trong thời gian qua, cùng với đó các doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch. Nhờ đó, khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh ngay trong thời gian thấp điểm du lịch. Các chuyên gia kỳ vọng ngành du lịch Việt Nam sẽ đón được khoảng 12 triệu lượt khách quốc tế, tức gấp rưỡi so kế hoạch chúng ta đã đặt ra trong năm nay.
Chính sách thị thực mới được kỳ vọng là cơ hội để đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế. Ảnh: BẮC SƠN
Chính sách thị thực mới được kỳ vọng là cơ hội để đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế. Ảnh: BẮC SƠN

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 6,9 lần

Theo thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong tháng 7/2023, cả nước đã đón hơn 1,038 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,5% so tháng 6. Đây cũng là tháng đầu tiên kể từ đầu năm nay, ngành du lịch đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, tính chung bảy tháng năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt gần 6,6 triệu lượt, tương đương 83% kế hoạch năm 2023 nhưng vẫn chỉ bằng 67,5% so cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Về quy mô thị trường, Hàn Quốc giữ vững là thị trường lớn nhất trong bảy tháng đầu năm 2023 với gần 1,9 triệu lượt khách (chiếm gần một phần ba lượng khách). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai, đạt 738 nghìn lượt; Mỹ đứng thứ ba với 445 nghìn lượt.

Trưởng ban Thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) Hoàng Nhân Chính cho biết, trước dịch, lượng khách đến Việt Nam thường thấp nhất là tháng 6, tháng 7 tăng dần. Số liệu từ Cục Du lịch quốc gia cho thấy, năm 2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất là tháng 11, với hơn 1,8 triệu lượt và tháng 6 thấp nhất, với hơn 1,1 triệu lượt. Hiện, tỷ lệ phục hồi khách du lịch so với cùng kỳ năm 2019 cao dần, tháng 7 đạt hơn 70% ,còn tháng 6 là 66%, các tháng về trước thấp hơn.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh ngay trong thời gian thấp điểm là nhờ một loạt chính sách tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch. Điển hình là Chính phủ đã ban hành thêm Nghị quyết 82 về giải pháp thúc đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch bền vững vào tháng 5.

Ngoài ra, nỗ lực và sự nhanh nhạy của các doanh nghiệp du lịch đã tìm cách hút khách đến. Nhiều công ty lữ hành phối hợp với ngành hàng không mở ra các chương trình xúc tiến riêng, quảng bá tại các thị trường trọng điểm, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo…

Còn theo ông Đặng Thanh Tùng, Giám đốc Công ty lữ hành New World Travel, bắt đầu từ tháng 10 là mùa “nở rộ” khách du lịch quốc tế. Để thu hút đối tượng khách này, ngay từ đầu năm các doanh nghiệp đã có chiến lược quảng bá, giới thiệu bài bản về một điểm đến an toàn, hấp dẫn sau dịch Covid-19.

Phía Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng đã xây dựng Chiến lược marketing du lịch từ nay cho đến năm 2030. Trước mắt, sẽ tập trung toàn lực vào công tác xúc tiến truyền thông đến các thị trường mục tiêu; tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài, đón các đoàn Farmtrip, Presstrip quốc tế; quảng bá du lịch Việt Nam trên các kênh truyền thông quốc tế... Cục Du lịch quốc gia cũng chú trọng xây dựng và phát huy hiệu quả các kênh truyền thông số như website, nền tảng mạng xã hội, ứng dụng du lịch thông minh...

Khách du lịch quốc tế tăng cao ngay trong tháng 7 vừa qua. Ảnh: NAM ANH

Khách du lịch quốc tế tăng cao ngay trong tháng 7 vừa qua. Ảnh: NAM ANH

Có thể đón khoảng 12 triệu lượt khách quốc tế

Chính sách thị thực (visa) mới cho phép khách một số nước được miễn visa lên đến 45 ngày và nâng hạn visa điện tử lên 90 ngày, sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8. Đây được xem là cơ hội để du lịch Việt Nam đẩy mạnh thu hút khách quốc tế.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Herbert Laubichler-Pichler, Giám đốc điều hành Alma Resort cho rằng, chính sách visa mới sẽ tạo ra cơ hội nhiều hơn để thu hút khách quốc tế. Với thời gian miễn visa 15 ngày, du khách có xu hướng không chọn Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến hàng đầu, phần lớn họ sẽ ưu tiên tham quan Hà Nội, Hạ Long, Huế, Hội An, TP Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, việc tăng thời gian miễn visa lên 45 ngày, visa điện tử được lưu trú tại Việt Nam 90 ngày và có thể nhập cảnh nhiều lần, du khách quốc tế có thể kết hợp du lịch Việt Nam với các nước láng giềng. Việc chúng ta cần làm là tận dụng tốt cơ hội này để quảng bá, thu hút du khách đến Việt Nam.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, với việc đạt 83% kế hoạch cả năm về đón khách quốc tế chỉ sau bảy tháng, nhiều khả năng ngành du lịch sẽ sớm hoàn thành mục tiêu và còn rất nhiều thuận lợi để tiếp tục đạt mức tăng trưởng ấn tượng khi bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm. Trong các tháng tới, lượng khách tiếp tục tăng và có thể đạt đỉnh vào tháng 11 với khoảng 1,5 triệu lượt. Tháng 12 sẽ giảm, khoảng 1,4 triệu lượt khách vì trùng dịp Giáng sinh và năm mới của phương Tây. “Khi áp dụng chính sách miễn thị thực có thể thu hút được thêm từ 5-25% số lượng khách du lịch quốc tế đến quốc gia đó. Quốc hội thông qua những chính sách thuận lợi hơn về thị thực thì nhiều khả năng ngành du lịch Việt Nam sẽ đón được khoảng 12 triệu lượt khách quốc tế, tức gấp rưỡi so với kế hoạch chúng ta đã đặt ra trong năm nay”, ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng ban Thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch kỳ vọng.

Tuy nhiên, ông Chính cho rằng, muốn đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch nên ưu tiên phát triển các thị trường có mức chi tiêu cao hơn 1.000 USD/khách, cụ thể là các thị trường châu Âu, Bắc Mỹ, Australia, New Zealand và Nga, giảm dần sự lệ thuộc, chi phối ở thị trường khách Trung Quốc.

Theo PGS, TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Nghiên cứu phát triển du lịch, việc hướng vào thị trường đông khách không phải là sai, nhưng sự tăng trưởng quá nóng cùng sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn khách đến từ một - hai thị trường lớn, rất dễ xảy ra tình trạng tăng trưởng nhanh nhưng lại có thể sụt giảm đột ngột, như đã từng xảy ra ở một số thời điểm trong quá khứ.