Theo Reuters, phi đội mới dự kiến đi vào hoạt động trong mùa hè năm nay với giá cơ bản khoảng 10 triệu USD mỗi chiếc. Đơn vị này sẽ phối hợp các phi đội hiện có để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát thời gian thực và tấn công tầm xa. Không quân Israel cho hay, nhu cầu sử dụng UAV đã tăng gấp năm lần so trước xung đột, buộc lực lượng này phải nhanh chóng mở rộng năng lực. Ước tính khoảng 20 UAV Heron MK II sẽ được đưa vào biên chế, chưa bao gồm các hệ thống nhiệm vụ bổ sung. Các UAV này có thể được trang bị nhiều loại thiết bị, từ hệ thống giám sát, thu thập tình báo đến khả năng tấn công, cho phép hoạt động trong môi trường phức tạp mà không gây rủi ro cho phi công.
Trong các chiến dịch quân sự gần đây, đặc biệt liên quan tới Iran, lực lượng UAV của Israel đóng vai trò quan trọng trong việc trinh sát, xác định mục tiêu và hỗ trợ tấn công. Các hệ thống này giúp mở đường cho máy bay có người lái, phát hiện bệ phóng tên lửa và tấn công các mục tiêu chiến lược. Ngoài dòng Heron MK II, Israel hiện vận hành nhiều loại UAV khác như Heron TP, Hermes 450 và Hermes 900, đồng thời đang phát triển các nền tảng mới nhằm nâng cao năng lực tác chiến trong thời gian tới.