Indonesia thúc đẩy hợp tác quốc tế

Dư luận đang chú ý đến chuyến công du của Tổng thống Indonesia Joko Widodo tới Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cùng việc tăng cường quan hệ song phương với ba đối tác kinh tế chiến lược tại khu vực Đông Bắc Á, chuyến thăm cũng thể hiện vai trò tích cực của Indonesia trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế giải quyết các vấn đề toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại cuộc gặp ở Tokyo ngày 27/7. Ảnh: AP
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại cuộc gặp ở Tokyo ngày 27/7. Ảnh: AP

Trong tuyên bố về mục đích chuyến công du Đông Bắc Á của Tổng thống Joko Widodo (từ ngày 26 đến 28/7), Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Masurdi nêu rõ: Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Indonesia và các đối tác chiến lược về kinh tế với chương trình nghị sự tập trung vào hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phối hợp tăng cường hợp tác đa phương.

Là ba nền kinh tế lớn nhất châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Indonesia. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ ba của Indonesia, với tổng giá trị thương mại và đầu tư lần lượt là 110 tỷ USD và 3,2 tỷ USD vào năm 2021. Quan hệ Nhật Bản - Indonesia phát triển tích cực, mở rộng trong nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc và Indonesia cũng có nhiều dự án hợp tác kinh tế. Giá trị thương mại song phương giữa Indonesia với Nhật Bản đạt hơn 32 tỷ USD năm 2021 và với Hàn Quốc là hơn 18,4 tỷ USD. Đầu tư của Nhật Bản và Hàn Quốc vào Indonesia năm 2021 lần lượt là 22,6 tỷ USD và 1,64 tỷ USD.

Tổng thống Indonesia là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ sau Olympic mùa đông Bắc Kinh diễn ra hồi tháng 2 vừa qua. Trong thông cáo báo chí đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Joko Widodo ngày 26/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: Hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccine và gene di truyền. Bắc Kinh cam kết hỗ trợ Jakarta trong mục tiêu trở thành trung tâm vaccine của khu vực. Hai bên cũng ký nhiều văn bản hợp tác trong các lĩnh vực, như hàng hải, an ninh mạng...

Indonesia thúc đẩy hợp tác quốc tế ảnh 1

Indonesia là Chủ tịch G20 năm 2022. Ảnh: AP

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ngày 27/7 với Tổng thống Widodo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết: Hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng và an ninh hàng hải. Lãnh đạo hai nước cũng tái khẳng định hợp tác hướng tới hiện thực hóa ý tưởng về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời duy trì an ninh hàng hải trong khu vực.

Không chỉ là những đối tác kinh tế chiến lược của Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều là những thành viên quan trọng trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và là các đối tác gần gũi của ASEAN. Năm 2022, Indonesia giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của G20 và năm tới sẽ tiếp quản chức Chủ tịch ASEAN. Bởi thế, chuyến công du ba quốc gia Đông Bắc Á của Tổng thống Widodo cho thấy nỗ lực của Indonesia tìm kiếm sự ủng hộ của các đối tác trong các chương trình nghị sự quốc tế mà Jakarta đang theo đuổi trên cương vị luân phiên điều hành tổ chức đa phương.

Là Chủ tịch G20 năm 2022, Indonesia đang thúc đẩy chương trình nghị sự về phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine và quan điểm trái chiều giữa các thành viên G20 về vấn đề này, cũng như cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực là những thách thức đối với vai trò điều phối của Indonesia. Sự ủng hộ của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, ba nền kinh tế lớn ở châu Á và là các thành viên có tiếng nói quan trọng trong G20, sẽ giúp Indonesia thúc đẩy các mục tiêu chung của nhóm.