IEA hối thúc đầu tư vào năng lượng sạch

AP ngày 25/6 dẫn báo cáo mới đây của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho hay, việc tài trợ cho năng lượng sạch ở các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, ngoại trừ Trung Quốc, phải tăng gấp bảy lần trong vòng một thập niên tới nếu muốn hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức có thể chấp nhận được.
0:00 / 0:00
0:00
Phát triển năng lượng tái tạo giúp chống biến đổi khí hậu. Ảnh: GETTY IMAGES
Phát triển năng lượng tái tạo giúp chống biến đổi khí hậu. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong báo cáo, IEA nhấn mạnh, để duy trì các mục tiêu về nhiệt độ khí hậu được đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, ngân sách đầu tư hằng năm cho năng lượng từ nguồn nhiên liệu phi hóa thạch ở các quốc gia trên cần tăng từ 260 tỷ USD lên gần 2.000 tỷ USD.

Nếu tính cả Trung Quốc, tổng số tiền đầu tư dành cho ngành năng lượng tái tạo sẽ cần tăng hơn gấp ba lần, từ 770 tỷ USD/năm vào năm 2022 lên khoảng 2.500 tỷ USD/năm vào đầu những năm 2030. Khoản đầu tư này phải được duy trì cho đến giữa thế kỷ nhằm khống chế mức tăng nhiệt độ của Trái đất không quá 2oC so thời kỳ tiền công nghiệp.

IEA cho biết, để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu và tính bền vững, việc đầu tư vào năng lượng sạch nên tập trung vào các lĩnh vực như phát triển các nguồn năng lượng phát thải thấp (năng lượng mặt trời, điện gió), cải tạo mạng lưới điện, thu giữ carbon từ khí thải của các nhà máy công nghiệp nặng…