Hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới

Cơ quan Cảnh sát quốc tế (Interpol) cho biết, lực lượng an ninh các nước ở Mỹ latin đã bắt giữ hơn 14.000 đối tượng và tịch thu hàng nghìn vũ khí, đạn dược trong chiến dịch chống buôn lậu vũ khí và ma túy quy mô do Interpol điều phối tại khu vực này.
0:00 / 0:00
0:00
Một số đối tượng trong đường dây buôn bán vũ khí bị bắt giữ. Ảnh: INTERPOL
Một số đối tượng trong đường dây buôn bán vũ khí bị bắt giữ. Ảnh: INTERPOL

AP ngày 20/4 dẫn thông cáo báo chí của Interpol cho hay, hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch mang tên “Trigger IX”, nhằm vào đường dây liên hệ giữa các nhóm tội phạm có tổ chức buôn bán vũ khí bất hợp pháp với sản xuất và buôn bán ma túy ở Trung và Nam Mỹ. Chiến dịch diễn ra trong giai đoạn từ ngày 12/3 đến 2/4, cũng thu giữ 203 tấn cocaine và các loại ma túy khác trị giá khoảng 5,7 tỷ USD và 372 tấn tiền chất ma túy. Đây là chiến dịch truy quét tội phạm vũ trang lớn nhất do Interpol điều phối thực hiện từ trước tới nay tại Mỹ latin.

Để triển khai chiến dịch “Trigger IX”, Interpol đã tập hợp các chuyên gia về vũ khí từ nhiều quốc gia tham gia một trung tâm điều phối hoạt động ở Foz do Iguaçu, nằm ở khu vực ngã ba biên giới Argentina, Brazil và Paraguay. Trung tâm có nhiệm vụ điều phối và hỗ trợ các hoạt động ở hiện trường, bảo đảm trao đổi thông tin giữa lực lượng an ninh các nước diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng, đồng thời giúp kiểm tra chéo thông tin tình báo. Việc phối hợp hành động đã giúp triệt phá 20 nhóm tội phạm có tổ chức, bao gồm thành viên của các băng đảng buôn bán vũ khí và ma túy khét tiếng như Primeiro Comando da Capital (PCC), Balkans Cartel và trùm mafia người El Salvador là Mara Salvatrucha.

Theo CNN, PCC hiện là tổ chức tội phạm lớn nhất, có thành viên ở tất cả các bang của Brazil và đã mở rộng hoạt động sang các quốc gia Nam Mỹ lân cận, thậm chí ở châu Âu và châu Á. Những năm gần đây, tổ chức tội phạm này ngày càng táo bạo hơn trong việc sử dụng bạo lực phục vụ các đường dây buôn lậu ma túy, súng và buôn người xuyên biên giới. Trong chiến dịch lần này, giới chức an ninh ở Brazil và Paraguay kết hợp bắt giữ một số đối tượng là thành viên các băng đảng khét tiếng nói trên, đồng thời đóng cửa một số đại lý vũ khí sau khi xác định được các vụ chuyển nhượng bất thường và bán hàng không có giấy phép.

Interpol cho biết, chiến dịch của cơ quan này cũng góp phần phanh phui nhiều vụ phạm tội gồm tham nhũng, lừa đảo, buôn người, tội phạm môi trường và các hoạt động khủng bố. Cảnh sát Paraguay đã triệt phá một đường dây buôn người và giải cứu được 11 nạn nhân. Trong khi đó, cảnh sát Colombia đã phối hợp lực lượng Venezuela bắt giữ một đối tượng quốc tịch Venezuela nằm trong Thông báo đỏ của Interpol về tội khủng bố và buôn bán vũ khí. Tổng cộng hơn 100 cơ quan thực thi pháp luật từ 15 nước đã tham gia hoạt động lần này.

Tổng Thư ký Interpol Jürgen Stock cho rằng: “Chiến dịch của Interpol nhắm vào các tổ chức buôn bán vũ khí bất hợp pháp, đồng thời cũng dẫn đến bắt giữ hàng loạt tội phạm ma túy lớn. Đây là bằng chứng rõ ràng chỉ ra rằng những tổ chức tội phạm này có liên quan với nhau ngày càng mật thiết”. Người đứng đầu cơ quan an ninh nhấn mạnh, kết quả thu được cho thấy nhu cầu chia sẻ thông tin nhiều hơn về các hoạt động tội phạm có tổ chức và chứng minh vai trò điều phối của Interpol trong việc hỗ trợ lực lượng an ninh các nước.

Theo ông Jürgen Stock, hiện Interpol triển khai một loạt các công cụ toàn cầu cho điều tra viên, chẳng hạn như Hệ thống quản lý truy dấu vũ khí trái phép (iARMS). Đây là cơ sở dữ liệu toàn cầu duy nhất về vũ khí bất hợp pháp, bao gồm cả vũ khí bị đánh cắp, thất lạc và buôn lậu. Điều tra viên cũng có thể truy cập Mạng thông tin đạn đạo Interpol (IBIN), cho phép so sánh bằng chứng thu hồi trong các vụ án, nhằm phục vụ điều tra tội phạm trên toàn thế giới.

“Mạng lưới tội phạm có tổ chức đằng sau tất cả các hoạt động bất hợp pháp chỉ có một ưu tiên duy nhất, đó là lợi nhuận. Chúng tôi nêu bật vai trò của các cuộc điều tra chung quốc tế và hoạt động hợp tác giúp lực lượng cảnh sát chống lại tội phạm có tổ chức và xuyên biên giới”, Tổng Thư ký Interpol kết luận.