Tôi được biết Quốc hội đã thông qua nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ ngày 1/1/2025. Tuy nhiên, tôi chưa nghe thông tin nào nói về việc xử phạt đối với người bán. Xin hỏi Thời Nay, người bán thuốc lá điện tử có bị xử phạt hay không? (N.S.Kiên, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Thời Nay
Theo quy định hiện nay, việc bán thuốc lá điện tử chưa có quy định xử phạt cụ thể. Tuy nhiên, Nghị quyết số 173/2024/QH15 đã cấm thuốc lá điện tử kể từ ngày 1/1/2025, do vậy thuốc lá điện tử đã trở thành hàng cấm ở Việt Nam.
Vì trở thành hàng cấm ở Việt Nam, nên tùy vào tính chất và mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi buôn bán thuốc lá điện tử sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cụ thể, theo Điều 8 Nghị định 98/2020 (sửa đổi), bổ sung bởi Nghị định 24/2025) đối với hành vi buôn bán hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng tùy vào giá trị hàng hóa hoặc thu lợi bất chính mà mức phạt thấp nhất 1 triệu đồng, cao nhất 100 triệu đồng. Trường hợp là tổ chức thì mức phạt sẽ gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân.
Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì cá nhân, tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc lá điện tử có thể bị xử lý hình sự theo Điều 190, 191 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, khung hình phạt cao nhất có thể tới 15 năm tù và bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.
Đối với pháp nhân thương mại thực hiện hành vi phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt tiền cao nhất tới 9 tỷ đồng và bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.