Hàn Quốc xúc tiến hợp tác kinh tế với Triều Tiên

Ngày 6-3, Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho biết, Chính phủ Hàn Quốc có thể cho phép các doanh nhân nước này đến kiểm tra tài sản tại Khu công nghiệp (KCN) chung Kaesong, bị đóng cửa ở CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt của LHQ hiện nay.

Công nhân Triều Tiên làm việc tại Kaesong. Ảnh: UPI
Công nhân Triều Tiên làm việc tại Kaesong. Ảnh: UPI

Trước đó, 179 doanh nhân từng vận hành các nhà máy trong KCN ở thị trấn vùng biên Kaesong của Triều Tiên đã kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc cho phép họ tới đây để kiểm tra các nhà máy và thiết bị, kể từ khi KCN này bị đóng cửa đột ngột vào tháng 2-2016.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nước này sẽ tham vấn với Mỹ để khởi động lại hai dự án hợp tác kinh tế quan trọng với Triều Tiên, bởi hai dự án này sẽ đóng góp cho tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. KCN chung Kaesong và chương trình du lịch núi Kumgang là hai dự án được coi là những biểu tượng quan trọng cho sự hàn gắn liên Triều, nhưng đã phải ngừng trong thời gian qua. Tại Hội nghị cấp cao liên Triều tháng 9-2018, hai lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí “bình thường hóa” hai dự án trên.

Hiện cả hai miền Triều Tiên đều mong muốn duy trì không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ tin tưởng vào các nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, sau Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Việt Nam. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho rằng, việc nối lại hoạt động ở KCN Kaesong và chương trình du lịch tới núi Kumgang của Triều Tiên sẽ giúp duy trì đà đối thoại và tạo điều kiện tốt hơn cho đàm phán. Phát biểu ý kiến với báo chí, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ, đây là các dự án mang lại lợi ích đôi bên, có thể đóng góp cho mục tiêu kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên bằng cách cải thiện quan hệ liên Triều và hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, lập trường của Chính phủ Hàn Quốc vẫn không thay đổi, rằng bất kỳ dự án xuyên biên giới nào đều sẽ phải tuân thủ các điều khoản của LHQ.

Trong khi đó, trang thông tin điện tử của Triều Tiên Uriminzokkiri đã đăng bài viết kêu gọi gia tăng bầu không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng vẫn kiên định với cam kết chấm dứt mối quan hệ quân sự thù địch với Seoul.