Hải Vân quan sau trùng tu

Dự án bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân quan khởi công từ tháng 12/2021, với kinh phí 42 tỷ đồng, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng thực hiện.
Tấp nập du khách đến Hải Vân quan trong ngày đầu mở cửa.
Tấp nập du khách đến Hải Vân quan trong ngày đầu mở cửa.

Sau thời gian trùng tu, từ ngày 1/8, Di tích cấp quốc gia Hải Vân quan mở cửa đón khách và miễn phí vé tham quan cho đến khi thống nhất việc xây dựng bảng giá vé phù hợp.

Hải Vân quan được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826), tọa lạc trên đỉnh đèo Hải Vân nằm giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây từng là một đồn lũy quân sự với hệ thống thành lũy, nhà kho, nhà trú sở, pháo đài thần công. Đây là công trình chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử; đồng thời là thắng cảnh nổi tiếng của hai địa phương, được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Với những giá trị ấy, ngày 14/4/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Hải Vân quan là Di tích cấp quốc gia.

Hải Vân quan sau trùng tu ảnh 1

Từ Hải Vân quan có thể ngắm toàn cảnh TP Đà Nẵng.

Hải Vân quan sau trùng tu ảnh 2

Hải Vân quan nằm giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hải Vân quan sau trùng tu ảnh 3

Hải Vân quan tựa lưng vào núi, sừng sững giữa đất trời.

Hải Vân quan sau trùng tu ảnh 4

Quá trình trùng tu tuân thủ nguyên tắc bảo quản, tu bổ di tích.