1/ Trưa đứng bóng, một chiếc xe tải chầm chậm tiến tới chốt kiểm soát phòng dịch trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang). Lái xe mở cửa bước vào khu vực khai báo. Một bạn trẻ ngẩng lên chào, hướng dẫn làm các thủ tục y tế và kiểm tra giấy đi đường. Mọi hoạt động diễn ra nhanh chóng, thuần thục và chuyên nghiệp.
Suốt bốn tháng qua, hàng chục đoàn viên, thanh niên xã Hòa Phước thay phiên nhau bám chốt 24/24 giờ hằng ngày để hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát người và phương tiện ra, vào.
Được biết chốt kiểm soát này là “cửa ngõ” quan trọng để ngăn dịch xâm nhập thành phố. Do đó, các đoàn viên luôn tập trung toàn lực trong quá trình làm nhiệm vụ, góp phần chặn dịch ngay từ “cổng”.
Tại phường Bình Hiên (quận Hải Châu), để giúp người dân mua được hàng nhanh chóng, giá tốt, Đoàn phường Bình Hiên đã triển khai mô hình “Chốt đơn - Nhận hàng” tại điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn phường. Theo chị Phùng Thị Thanh Thảo, Bí thư Đoàn phường, các chi đoàn khu dân cư sẽ nhận đơn đặt hàng từ người dân. Sau khi chốt, Đoàn phường soạn hàng theo từng đơn và có lực lượng áo xanh vận chuyển đến từng hộ.
Với mô hình này, mỗi ngày, Đoàn phường phục vụ khoảng 100 đơn hàng, giúp người dân được mua lương thực, thực phẩm tươi ngon, giá cả hợp lý.
Nhận được túi hàng, chị Hồ Thị Hải Lý (người dân phường Bình Hiên) không khỏi bất ngờ. “Sau khi đặt đơn, tôi cứ tưởng phải rất lâu mới nhận được chứ không nghĩ là tối đặt, sáng đã có hàng. Tôi rất hài lòng với mô hình này”, chị Lý kể.
Theo thống kê của Thành đoàn Đà Nẵng, trong những tháng qua, các bạn vận chuyển hơn 17.000 đơn hàng, giúp người dân có đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồng thời giảm bớt áp lực cho các ban điều hành khu dân cư, tổ, thôn.
2/ Trong những ngày thành phố siết chặt giãn cách xã hội, các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động, mô hình “Chuyến xe 0 đồng” đã giúp vận chuyển các trường hợp đau ốm, sinh nở đến cơ sở y tế để cấp cứu, chữa trị kịp thời. Từ mô hình này, các quận, huyện, nhất là huyện Hòa Vang, địa phương cách xa trung tâm thành phố đã huy động đoàn viên, thanh niên có xe ô-tô cá nhân đăng ký tham gia.
Chị Lê Thị Huyền Trang là thành viên nữ duy nhất của “Đội xe 0 đồng” huyện Hòa Vang. Trong thời gian giãn cách, chị Trang đã đưa hàng chục trường hợp người già, trẻ nhỏ đau ốm, mẹ bầu chuyển dạ đến các bệnh viện để kịp thời chữa trị, sinh nở.
Theo đại diện Thành đoàn Đà Nẵng, những “Chuyến xe 0 đồng” đã hỗ trợ hơn 500 lượt vận chuyển trong thời gian giãn cách xã hội. Song song đó, Thành đoàn còn phối hợp với Câu lạc bộ Xe bán tải TP Đà Nẵng triển khai mô hình “Đội phản ứng nhanh” gồm 50 xe bán tải, xe tải các loại. “Đội phản ứng nhanh” đã thực hiện hơn 1.500 lượt vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư y tế đến các địa phương, bệnh viện dã chiến, khu cách ly để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.
3/ Đợt siết chặt giãn cách vừa qua trùng với vụ thu hoạch nông sản, hoa màu. Để giúp người dân, các địa phương đã nhanh chóng thành lập 45 “Đội thu hoạch” nhằm hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, nông sản, hoa màu đúng mùa vụ.
Bà Lê Thị Quý (trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ” bộc bạch: “Suốt 14 ngày phải cách ly y tế tại nhà, nhìn lúa chín ngoài đồng nhưng không thể đi thu hoạch, tôi sốt ruột vô cùng. May sao có các cháu thanh niên của phường đến gặt giúp và chở lúa về tận cổng”.
Không chỉ giúp thu hoạch lúa, hoa màu, Đoàn Thanh niên các phường Hòa Quý, Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) còn giúp người dân bắt và bán giải cứu hàng tấn tôm nuôi, giúp người dân giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, sau gần một tháng phát động phong trào “Hai sẵn sàng”, hơn 92.000 lượt đoàn viên, thanh niên thành phố đã xung kích, tình nguyện tham gia trên mọi mặt trận, chung tay cùng chính quyền các cấp chăm lo, hỗ trợ nhân dân. Các bạn bằng sức nhiệt huyết tuổi trẻ đã và đang khẳng định câu nói quen thuộc “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.